Mực nước hồ chứa lớn nhất tỉnh Quảng Ninh xuống thấp kỷ lục

VOV.VN - Do nắng nóng kéo dài và lượng mưa quá ít, lượng nước hồ thủy lợi Yên Lập hiện chỉ bằng 1/4 dung tích thiết kế, thấp nhất trong 20 năm qua.

Hồ thủy lợi Yên Lập có dung tích 127 triệu m3, là hồ chứa lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, cung cấp phần lớn nước sinh hoạt cho thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Hồ Yên Lập cũng cung cấp nguồn nước tưới cho trên 8.300ha đất canh tác nông nghiệp và khoảng 1.500 hecta nuôi trồng hải sản. 

Hồ thủy lợi Yên Lập đang ở mực nước thấp nhất trong 20 năm qua.

Do nắng nóng kéo dài và lượng mưa ít, hiện mực nước hồ Yên Lập ở mức 17,7m (thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 8m), cách mực nước chết chỉ khoảng 6m.

Ông Lê Thanh Hưng, Cụm trưởng Cụm quản lý đầu mối Yên Lập, Công ty TNHH MTV thủy lợi hồ Yên Lập cho biết: “Với mực nước như thế này và với kế hoạch mở nước của Công ty thì cùng lắm là trụ được khoảng tháng nữa. Nếu không có mưa thì phải có cấp nước bằng công trình khác. Chúng tôi cũng đã làm việc với Công ty Nước sạch Quảng Ninh yêu cầu công ty khuyến cáo người dân phải sử dụng nước tiết kiệm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên