Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Myanmar

VOV.VN - Ngày 27/10, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN có cuộc họp đặc biệt tại Jakarta (Indonesia), nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 tới tại Campuchia. 

 

Hội nghị nhằm xem xét tiến độ của việc thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm đã được nhất trí giữa các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 năm ngoái, bao gồm kêu gọi chấm dứt bạo lực, tăng cường viện trợ nhân đạo cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các bên… Trên cơ sở đó, ASEAN thống nhất lập trường và cách tiếp cận cũng như biện pháp tiếp theo đối với cuộc khủng hoảng Myanmar.

Phát biểu trước thềm Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Myanmar phản ánh sự quan tâm của khối đối với một trong những quốc gia thành viên.

ASEAN tán thành nguyên tắc không can thiệp vấn đề nội bộ của các quốc gia thành viên và bất kỳ quyết định nào của khối phải cân bằng, với cam kết hướng đến dân chủ và hòa bình. Mục tiêu chính của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần này nhằm khẳng định lập trường chung về việc tuân thủ các giá trị dân chủ và hòa bình trong Hiến chương ASEAN. Ngoại trưởng Retno Masurdi cũng khẳng định, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm nay diễn ra trong bối cảnh ASEAN phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó tình hình Myanmar sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận.  

Là nước Chủ tịch ASEAN vào năm tới, Indonesia đang tích cực trao đổi với các quốc gia thành viên ASEAN về vấn đề Myanmar. Tại nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực, Ngoại trưởng Retno Masurdi liên tục kêu gọi ASEAN thúc đẩy giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar:

"ASEAN sẽ tiếp tục giải quyết một cách nghiêm túc tình hình ở Myanmar. Indonesia  lo ngại việc thiếu cam kết trong việc thực hiện 5 điểm đồng thuận của chính quyền quân sự Myanmar. ASEAN cần phải đẩy nhanh giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng của Myanmar, là rất quan trọng để mang lại nền dân chủ cho quốc gia này", bà Retno Masurdi nói.

Ngay trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về Myanmar, bà Retno cũng đã có chuyến thăm tới Thái Lan, Malaysia và Singapore, trong đó có các cuộc thảo luận về vấn đề song phương và khu vực, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch ASEAN 2022 bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar
Chủ tịch ASEAN 2022 bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar

VOV.VN - Nước Chủ tịch ASEAN 2022 - Campuchia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar, đặc biệt là vụ đánh bom tại nhà tù Insein, vụ không kích vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin.

Chủ tịch ASEAN 2022 bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar

Chủ tịch ASEAN 2022 bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar

VOV.VN - Nước Chủ tịch ASEAN 2022 - Campuchia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar, đặc biệt là vụ đánh bom tại nhà tù Insein, vụ không kích vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin.

30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar
30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar

VOV.VN - Truyền thông đối lập ở Myanmar ngày 24/10 đưa tin ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Quân đội Myanmar nhằm vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin, miền Bắc nước này.

30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar

30 người thiệt mạng sau vụ không kích nhằm vào buổi hòa nhạc tại Myanmar

VOV.VN - Truyền thông đối lập ở Myanmar ngày 24/10 đưa tin ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Quân đội Myanmar nhằm vào một buổi hòa nhạc ở bang Kachin, miền Bắc nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới
Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (23/10) đưa tin nước Chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia ra thông báo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27/10 tới để thảo luận về vấn đề Myanmar.

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhóm họp về vấn đề Myanmar vào tuần tới

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan hôm nay (23/10) đưa tin nước Chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia ra thông báo cho biết Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27/10 tới để thảo luận về vấn đề Myanmar.