Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc đã cấp bằng sáng chế cho một loại vaccine ngừa Covid-19 do nước này phát triển nội địa.

Vaccine tái tổ hợp được cấp bằng sáng chế có tên là Ad5-nCoV, do công ty dược phẩm sinh học CanSino hợp tác cùng một nhóm chuyên gia bệnh truyền nhiễm của quân đội chế tạo.

Việc cấp bằng sáng chế sẽ khẳng định thêm độ an toàn và hiệu quả của vaccine, đồng thời chứng nhận một cách thuyết phục quyền sở hữu trí tuệ của chủ sáng chế, CanSino cho biết trong một tuyên bố gửi tới Global Times ngày 16/8.

Xu Xinming, một luật sư tại Bắc Kinh chuyên về quyền sở hữu trí tuệ nói với Global Times rằng Trung Quốc có một hệ thống kiểm định sáng chế tương đối chặt chẽ và cạnh tranh, đòi hỏi một công nghệ hoặc một sản phẩm phải khác biệt cơ bản so với các công nghệ hay sản phẩm tương tự hiện có trên toàn thế giới mới được cấp bằng sáng chế.

“Việc cấp bằng sáng chế đã chứng nhận nguồn gốc và sự sáng tạo của vaccine”, Xu nói, đồng thời nhấn mạnh CanSino cũng có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế với các cơ quan thẩm quyền nước ngoài để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình hợp tác quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng, việc cấp bằng sáng chế có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường.

Bằng sáng chế có thể sẽ củng cố niềm tin của thị trường đối với các loại vaccine Covid-19 do Trung Quốc chế tạo, đặc biệt là với thị trường quốc tế.

Hồi tháng 5/2020, Mỹ đã cáo buộc các hacker Trung Quốc tìm cách đánh cắp dữ liệu về phương pháp điều trị cũng như nghiên cứu vacicne Covid-19.

Theo CanSino, công ty này đã nộp đơn lên Cục quản lý trí tuệ quốc gia từ ngày 18/3 để xin cấp bằng sáng chế, chỉ 3 ngày sau khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và được sự phê duyệt hôm 11/8.

Giai đoạn thử nghiệm thứ 3 loại vaccine nêu trên sẽ được tiến hành ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Phản ứng tiêu cực của phương Tây với vaccine Sputnik V là dễ đoán
Nga: Phản ứng tiêu cực của phương Tây với vaccine Sputnik V là dễ đoán

VOV.VN - Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Nga nhận định, phản ứng tiêu cực của phương Tây đối với vaccine Sputnik V là dễ đoán.

Nga: Phản ứng tiêu cực của phương Tây với vaccine Sputnik V là dễ đoán

Nga: Phản ứng tiêu cực của phương Tây với vaccine Sputnik V là dễ đoán

VOV.VN - Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Nga nhận định, phản ứng tiêu cực của phương Tây đối với vaccine Sputnik V là dễ đoán.

Trung Quốc, Nga sẽ triển khai chung thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19?
Trung Quốc, Nga sẽ triển khai chung thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19?

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc đề cập đến khả năng thử nghiệm vaccine chung với Nga trong hội nghị giao lưu học thuật về hợp tác phòng chống Covid-19.

Trung Quốc, Nga sẽ triển khai chung thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19?

Trung Quốc, Nga sẽ triển khai chung thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19?

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc đề cập đến khả năng thử nghiệm vaccine chung với Nga trong hội nghị giao lưu học thuật về hợp tác phòng chống Covid-19.

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19
Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần qua, chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đóng cửa với khách nước ngoài cho tới khi tìm ra vaccine ngừa Covid-19.

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

Indonesia không mở cửa cho khách nước ngoài tới khi có vaccine Covid-19

VOV.VN - Cuối tuần qua, chính phủ Indonesia cho biết, nước này sẽ đóng cửa với khách nước ngoài cho tới khi tìm ra vaccine ngừa Covid-19.