Ngày càng nhiều phụ nữ bước ra khỏi vùng an toàn

VOV.VN - Con người ai cũng có những nỗi lo riêng và luôn chọn cách an toàn trong vỏ bọc của chính mình. Đôi khi chúng ta tự hỏi, ngoài công việc hàng ngày như hơi thở chúng ta có thể làm được những việc khác không.

Hay chúng ta nhiều lúc muốn thử sức ở lĩnh vực mình yêu thích mà lại không dám thử. Bao suy nghĩ, nhỡ may không làm được, sợ phải làm lại từ đầu, sợ thất bại sẽ mất mặt với người thân… sợ đủ thứ. Và vòng tròn an toàn vẫn là nơi trú ẩn tốt nhất.

Nhưng một ngày chúng ta nhận ra, thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, nhận ra thứ mình mong muốn là những cái khác chứ không phải cái chúng ta vẫn đang làm hàng ngày. Và lúc này, vòng an toàn hé mở và nhiều người bắt đầu mạnh dạn nhìn ra phía xa xa kia và những giấc mơ bắt đầu được xây dựng. Ước mơ không tính tuổi tác, dù bạn là ai trong cuộc đời này, bạn già hay trẻ thì ước mơ đều có giá trị như nhau. Chỉ có điều, bạn có dám thực hiện ước mơ đó hay không mà thôi.

Chung Trịnh 35 tuổi, có 17 năm làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế. Vị trí và với mức thu nhập hơn 2000 USD của cô cũng khiến nhiều người mơ ước. Trong quá trình làm việc về giáo dục, Chung Trịnh dần dần nhận ra mấu chốt của vấn đề mình yêu thích nằm ở đâu. Vậy là trong thời gian rảnh cô bổ sung thêm kiến thức, bằng cấp, trang bị đầy đủ điều kiện để giúp cô hoàn thiện ước mơ. Tuy nhiên ước mơ và hiện thức khác xa nhau nhiều lắm vì vậy cô vẫn cặm cụi với công việc hàng ngày và mơ về nơi xa lắm.

Nhưng sau khi trải qua 3 năm dịch bệnh, Chung Trịnh hiểu ra rằng, cuộc đời con người giờ không tính bằng số năm mình trải qua mà phải ghi dấu bằng những công việc mình làm được, đặc biệt là công việc mình yêu thích. Nếu không thực hiện ước mơ thì bao giờ mới làm được. Vậy sau một thời gian suy nghĩ, Chung Trịnh xin nghỉ việc và dấn thấn vào một công việc mà mình phải tự tay xây từng viên gạch. Trước khi nghỉ việc cô cũng bày tỏ nguyện vọng với chồng, được anh ủng hộ và động viên, hỗ trợ. Chung Trịnh là người may mắn khi có người thân đồng hành để cô chạm tới ước mơ.

“Mọi thứ tưởng như rất ổn mà bản thân tôi lại chưa bao giờ cảm thấy thực sự ổn. Tôi liên tục tạo ra các thách thức cho chính mình, đặc biệt trong hành trình học hành vun bồi tri thức, phát triển bản thân: Sau khi trải qua hành trình học hành hơn 15 năm liên tục với không ít thách thức để hoàn tất 4 bằng ĐH trong nước và 1 bằng MBA nước ngoài, tôi vẫn không dừng ở đó. Tôi tiếp tục tìm hiểu và học thêm những khóa học chất lượng về một vài lĩnh vực mới thuộc mảng đào tạo: coaching, training, mentoring... Đây cũng là lúc tôi nhận ra sở trường, thế mạnh và đam mê của bản thân dành cho lĩnh vực này. Điều đó lại thúc đẩy tôi tiếp tục nâng cấp bản thân, để hội nhập và linh hoạt hơn với thời cuộc. Giờ một tuần tôi làm việc 3 buổi, phụ trách 1 dự án chính vài dự án lẻ, thu nhập gấp rưỡi trước kia”, chị Chung Trịnh chia sẻ.

Còn với Tuyết Minh, hiện đang sinh sống ở TP.HCM thì việc bước ra khỏi vùng an toàn cũng là 1 quyết định lớn lao trong cuộc đời cô. Học xong Đại học ở Hà Nội, cô vào TP.HCM lập nghiệp. từ 2001 cho đến 2022 cô gắn bó với 1 tập đoàn về thiết bị, nguyên vật liệu về y tế. Từng đó thời gian cô cũng khẳng định và có 1 vị trí nhất định trong tập đoàn. Tiền lương, thưởng, thu nhập các kiểu cũng đủ cô sống một cuộc sống sang chảnh, thoải mái.

“Hơn 40 tuổi, gia đình đề huề. Chồng làm ra tiền, chiều vợ con, 1 trai, 1 gái, công việc ổn định, có vị trí, có thu nhập cao. Mọi thứ ai nhìn vào cũng thấy rất ổn nhưng trong thâm tâm tôi luôn thấy có sóng trào. Tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải công việc mình yêu thích không. Liệu tôi đang sống vì điều gì. Nhiều khi nỗi buồn cứ ở đâu bủa vây khiến tôi thấy bức bách khó chịu. Công việc lương cao nhưng cũng lấy đi của tôi khá nhiều thời gian. Khoảng không dành cho bản thân luôn vội vã, gia đình thì vừa đủ tuy chưa hài lòng lắm. Sau bao năm dài dằng dặc quẩn quanh với công việc, phát triển sự nghiệp, bản thân thì nay tôi chợt bừng tỉnh và muốn bước ra khỏi vùng an toàn đó. Nhiều người nói tôi hâm, suy nghĩ bốc đồng. Bố mẹ cũng không ủng hộ nói tôi sướng quá hòa rồ. Chung quy lại tôi biết rõ mình đang muốn gì”, chị Tuyết Minh chia sẻ.

Giờ đây ở tuổi 45, chị Tuyết Minh rời khỏi công việc văn phòng ra mở một cửa hàng ăn nhanh tại tòa nhà nơi chị ở. Ngoài ra chị mở thêm 1 cửa hàng hoa, đây mới là niềm đam mê bất tận của chị. Thời gian đầu chị bận rộn hơn cả đi làm công ty bởi phải sắp xếp từ đầu. Bận nhưng chị lại thấy hạnh phúc, mặt lúc nào cũng rạng ngời. Sau một thời gian đi vào hoạt động thì giờ chỉ chủ động điều hành công việc từ xa. Chị có thời gian cho gia đình nhiều hơn. Sáng thong dong dậy nấu ăn sáng cho cả nhà. Có nhiều thời gian gặp bạn bè, đi du lịch, chiều chuộng bản thân mà trước kia chị muốn cũng không thể thực hiện được. Chị biết tự làm, tự ăn sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng với kinh nghiệm quản lý bao năm tại công ty cũ, chị cũng có chút kinh nghiệm để điều hành 2 cửa hàng nhỏ của mình. Vất vả, tốn kém, thời gian đầu cũng thua lỗ nhưng chị Tuyết Minh tin rằng, nếu đã là đam mê, dám từ bỏ để theo đuổi sở thích thì phải thành công không được thất bại.

Nhiều khi cả Chung Trịnh hay Tuyết Minh đều tự hỏi mình  “Liệu mình có đang làm khó mình không?”. Rồi cả hai đều tin rằng đó là sứ mệnh của các chị khi đến với cuộc đời này. Họ tin rằng, những giấc mơ của mình, năng lượng tích cực của mình sẽ truyền cảm hứng tới nhiều người đang ngấp nghé muốn bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân, theo đuổi đam mê và hiện thực hóa ước mơ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm bạn sau ly hôn
Làm bạn sau ly hôn

VOV.VN - Làm bạn sau ly hôn là ứng xử văn mình của những bậc cha mẹ, là bỏ qua cái tôi hướng tới cuộc đời của các con, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Làm bạn sau ly hôn

Làm bạn sau ly hôn

VOV.VN - Làm bạn sau ly hôn là ứng xử văn mình của những bậc cha mẹ, là bỏ qua cái tôi hướng tới cuộc đời của các con, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Cách tạo động lực cho trẻ em
Cách tạo động lực cho trẻ em

VOV.VN - Bài viết này sẽ nói về các yếu tố chính cản trở động lực của trẻ và một số sai lầm cần tránh, giúp trả lại động lực, thúc đẩy trẻ vượt trội hơn trong cuộc sống.

Cách tạo động lực cho trẻ em

Cách tạo động lực cho trẻ em

VOV.VN - Bài viết này sẽ nói về các yếu tố chính cản trở động lực của trẻ và một số sai lầm cần tránh, giúp trả lại động lực, thúc đẩy trẻ vượt trội hơn trong cuộc sống.

Làm thế nào để khiến cuộc sống thêm thú vị?
Làm thế nào để khiến cuộc sống thêm thú vị?

VOV.VN - Mỗi ngày, chúng ta đều trải qua một guồng quay của những thói quen và công việc bộn bề. Chính những điều này có thể dẫn tới sự nhàm chán và khiến bạn muốn phá cách để có được sống theo cách thú vị hơn.

Làm thế nào để khiến cuộc sống thêm thú vị?

Làm thế nào để khiến cuộc sống thêm thú vị?

VOV.VN - Mỗi ngày, chúng ta đều trải qua một guồng quay của những thói quen và công việc bộn bề. Chính những điều này có thể dẫn tới sự nhàm chán và khiến bạn muốn phá cách để có được sống theo cách thú vị hơn.

Phụ nữ bước qua tuổi 40 cần gì
Phụ nữ bước qua tuổi 40 cần gì

VOV.VN - Phụ nữ bước qua tuổi 40 thực sự mạnh mẽ. Điều dễ nhận thấy ở họ đó là sự từng trải. Họ bước qua giông tố của cuộc đời hết sức bình tĩnh và khiêm nhường.

Phụ nữ bước qua tuổi 40 cần gì

Phụ nữ bước qua tuổi 40 cần gì

VOV.VN - Phụ nữ bước qua tuổi 40 thực sự mạnh mẽ. Điều dễ nhận thấy ở họ đó là sự từng trải. Họ bước qua giông tố của cuộc đời hết sức bình tĩnh và khiêm nhường.