Hà Nội rét tê tái, nhu cầu mua đèn, quạt sưởi tăng cao

VOV.VN - Các loại đèn, quạt sưởi có giá thành từ 200.000 – 600.000 đồng/chiếc, trong khi những thiết bị sưởi cao cấp hơn có giá đến vài triệu đồng.

Nhiệt độ miền Bắc trong những ngày qua giảm mạnh, có nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Ngay tại Hà Nội buổi sáng nhiệt độ ngoài trời đã có lúc xuống đến 4 độ C. Dự báo trong vài ngày tới, nhiệt độ tiếp tục duy trì mức rét đậm rét hại khiến nhu cầu thiết bị sưởi làm ấm trong nhà đang tăng cao.

Qua khảo sát tại các trung tâm siêu thị điện máy lớn ở Hà Nội, khách hàng tìm mua quạt sưởi, máy sưởi tăng đột biến. Theo một nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), từ đầu tuần trước, khi biết dự báo thời tiết lạnh ở mức kỷ lục, nhiều khách hàng đã quan tâm đến những mặt hàng này.

Tuy nhiên, tại hầu hết các siêu thị điện máy cũng như tại các cửa hàng bán thiết bị sưởi, dù nhu cầu có tăng đột biến song giá bán không theo đó mà tăng lên. Ngược lại, nhiều siêu thị, cửa hàng còn tranh thủ giảm giá từ 10% - 23% nhằm kích cầu tiêu thụ. Do đó, số lượng thiết bị bán ra tại một số cửa hàng tăng lên đến hàng trăm chiếc mỗi ngày.

Hiện tại, giá các thiết bị sưởi có giá trung bình vào khoảng 200.000 đồng đến 600.000 đồng/chiếc cho loại đèn sưởi, quạt sưởi có kết hợp bóng đèn halogen hay bóng đèn dùng dây mayso có chóa tản nhiệt.

Dòng máy sưởi cao cấp hơn sử dụng dầu làm nóng, hiện nay trên thị trường đang các loại phổ biến từ 9 tới 13 thanh sưởi với công suất cao nhất 2.900W. Những thiết bị này có giá dao động từ trên 1 đến hơn 3 triệu đồng/chiếc, tùy số thanh sưởi và công suất. Loại này được loạt vào dạng thiết bị sưởi cao cấp nhưng cũng có nhiều người chọn mua.

“Các loại quạt sưởi, đèn sưởi hiện nay có nhiều mẫu mã đẹp, lại có nhiều kích thước và công suất khác nhau nên phù hợp với nhiều khách hàng. Những sản phẩm này đều có thiết kế gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng và xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc nên có giá thành hợp lý. Ngoài quạt sưởi sử dụng bóng đèn carbon có giá cao nhất là 2 triệu đồng, hầu hết các loại quạn sử dụng bóng halogen đều có giá chỉ vài trăm nghìn. Có loại quạt sưởi mi ni giá bán chỉ khoảng 200.000 đồng nên được nhiều người chọn mua”, anh Khánh, nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Anh Quân cho biết.

Máy sưởi dầu dù có giá thành cao nhưng bù lại có chất lượng tốt, an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. 
Mua và sử dụng thiết bị sưởi thế nào cho phù hợp?

Theo Kỹ sư Nguyễn Văn Lực, Trung tâm giải pháp hệ thống điện Hoàng Anh, việc lựa chọn thiết bị tạo nhiệt sưởi ấm an toàn cho sức khỏe mùa đông là hết sức cần thiết, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ, hoặc người già. Điều quan trọng nhất là tính năng và khả năng sưởi của thiết bị phải đáp ứng được không gian và mục đích sử dụng của mỗi gia đình. Ngoài ra, yếu tố an toàn và tiện lợi và giá cả cũng rất cần được trú trọng.

Theo anh Lực, thiết bị máy điều hòa hai chiều, tạo hơi ấm vào mùa Đông và làm mát vào mùa Hè thuộc dòng thiết bị cao cấp thời gian qua đã được nhiều gia đình sử lắp đặt và sử dụng. Thiết bị này có nhiều chức năng hỗn hợp như tăng độ ẩm, lọc không khí, khử mùi, tăng ion âm… Khi sử dụng thiết bị này da thường không bị khô do tiếp xúc trực tiếp từ nguồn nhiệt nhưng có giá thành cao.

Hiện nay, trên thị trường còn nhiều thiết bị tạo nhiệt sưởi ấm khác có giá thành rẻ hơn như các loại đèn tạo nhiệt, quạt sưởi kết hợp đèn sưởi tạo luồng gió ấm phù hợp với nhiều gia đình. Nhiều loại quạt cũng đã được trang bị chức năng tăng ion âm giúp làm tăng lượng oxi, sạch và trong lành không khí…

Tuy nhiên, những dòng sản phẩm đèn sưởi và quạt sưởi có nhược điểm chính là đốt cháy oxy khiến không khí trở nên khô và diện tích làm nóng nhỏ. Lưu ý lớn nhất là  việc sử dụng những thiết bị này thường xuyên, người dùng có thể dễ bị mắc các bệnh về hô hấp, khô da. Đặc biệt là với gia đình có trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ, người già, người có tiền sử bệnh hô hấp cần phải cẩn thận khi  sử dụng.

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay còn có loại máy sưởi điện làm nóng dầu trong bình kín, lưu thông qua các ống dẫn dầu, chuyển hóa năng lượng điện thành hơi nóng để làm ấm không khí. Theo đánh giá của anh Lực, máy sưởi dầu là thiết bị sưởi có giá thành cao hơn các thiết bị đèn và quạt sưởi, nhưng bù lại có chất lượng tốt, an toàn và đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Theo anh Lực, khi sử dụng các thiết bị quạt, đèn sưởi nên bật sưởi trong phòng từ 10 - 15 phút trước khi đi ngủ. Không đặt đèn, quạt sưởi chiếu trực tiếp vào giường ngủ, nên có vật chắn cách ly thiết bị, tốt nhất đặt đèn, quạt chiếu khác hướng người nằm với khoảng cách tứ 2 – 3 mét. Quạt và đèn sưởi nên sử dụng cho gia đình có người lớn, phòng ở thoáng đãng và nên kết hợp với máy tạo ẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác những chiêu “móc túi” của thợ sửa máy lạnh trong mùa nóng
Cảnh giác những chiêu “móc túi” của thợ sửa máy lạnh trong mùa nóng

Không ít nhân viên sửa máy điều hòa nhiệt độ dở mánh khóe để “móc túi” người tiêu dùng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.

Cảnh giác những chiêu “móc túi” của thợ sửa máy lạnh trong mùa nóng

Cảnh giác những chiêu “móc túi” của thợ sửa máy lạnh trong mùa nóng

Không ít nhân viên sửa máy điều hòa nhiệt độ dở mánh khóe để “móc túi” người tiêu dùng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.

Rét đậm, quạt sưởi, taxi... "đắt hàng"
Rét đậm, quạt sưởi, taxi... "đắt hàng"

(VOV) -Hôm nay (6/1) toàn miền Bắc lại chìm trong giá rét, nền nhiệt độ liên tục giảm thấp khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Rét đậm, quạt sưởi, taxi... "đắt hàng"

Rét đậm, quạt sưởi, taxi... "đắt hàng"

(VOV) -Hôm nay (6/1) toàn miền Bắc lại chìm trong giá rét, nền nhiệt độ liên tục giảm thấp khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.