Hàn Quốc đồng loạt tăng giá điện, giá gas

VOV.VN - Tiền điện sinh hoạt trong quý III/2022 (tháng 7-9) tại Hàn Quốc được nâng thêm 5 won/kWh, trong khi giá gas cũng tăng thêm 1,11 won/MJ (megajun) từ ngày 1/7.

Theo Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc, đơn giá điều chỉnh phí nhiên liệu áp dụng với tiền điện quý III/2022 (tháng 7-9) được nâng thêm 5 won/kWh. Với điều chỉnh này, một hộ gia đình 4 thành viên sử dụng 307 KW/tháng sẽ phải đóng thêm khảng 1.535 won (1,18 USD) tiền điện mỗi tháng.

Tuy nhiên, để giảm nhẹ gánh nặng tiền điện cho tầng lớp yếu thế, trong vòng từ tháng 7-9, thời điểm nắng nóng cao điểm mùa hè, KEPCO sẽ nâng hạn mức giảm giá lên 40% cho khoảng 3,5 triệu hộ gia đình, bao gồm người tàn tật, người có công, hộ nghèo và cận nghèo. Theo đó, các hộ này sẽ có thể được giảm tối đa 9.600 won (7,4 USD) tiền điện/tháng.

Cùng với giá điện, giá gas cũng tăng tăng thêm 1,11 won/MJ (megajun) từ ngày 1/7. Theo đó, giá gas sinh hoạt sẽ tăng 7%, giá gas kinh doanh có mức tăng từ 7,2 đến 7,7%. Bình quân 1 gia đình tại Thủ đô Seoul sẽ phải đóng thêm khoảng 2.220 won (1,71 USD)/tháng.

Bên cạnh đó, giá sạc ô tô điện cũng tăng từ ngày 1/7, từ 292,9 won (0,23 USD) lên 313,1 won (0,24 USD)/kWh do chế độ giảm giá đặc biệt mà Chính phủ Hàn Quốc áp dụng thời gian qua đã kết thúc vào cuối tháng 6.

 Giá điện, gas đồng loạt tăng dự kiến sẽ làm gia tăng gánh nặng vật giá đối với hộ gia đình và hộ kinh doanh. Nhiều khả năng tỷ lệ lạm phát tháng 6 sẽ ở ngưỡng 6%. Đặc biệt, giá điện và gas dự kiến sẽ tiếp tục đồng loạt tăng vào tháng 10 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu tăng kỷ lục: Pháp chi 2 tỷ euro giảm giá nhiên liệu hỗ trợ tài xế xe tải
Giá xăng dầu tăng kỷ lục: Pháp chi 2 tỷ euro giảm giá nhiên liệu hỗ trợ tài xế xe tải

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn với Le Parisien, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, nước này sẽ đưa ra mức giảm giá 0,15 euro (tương đương 0,16 USD) cho mỗi lít nhiên liệu vận tải để hỗ trợ các tài xế xe tải trong bối cảnh giá xăng tăng cao kỷ lục.

Giá xăng dầu tăng kỷ lục: Pháp chi 2 tỷ euro giảm giá nhiên liệu hỗ trợ tài xế xe tải

Giá xăng dầu tăng kỷ lục: Pháp chi 2 tỷ euro giảm giá nhiên liệu hỗ trợ tài xế xe tải

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn với Le Parisien, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, nước này sẽ đưa ra mức giảm giá 0,15 euro (tương đương 0,16 USD) cho mỗi lít nhiên liệu vận tải để hỗ trợ các tài xế xe tải trong bối cảnh giá xăng tăng cao kỷ lục.

Giá dầu giảm do dự trữ nhiên liệu Mỹ tăng
Giá dầu giảm do dự trữ nhiên liệu Mỹ tăng

VOV.VN -Viện Xăng dầu Mỹ cho biết, dự trữ nhiên liệu chưng cất tăng 1,1 triệu thùng trong khi dự trữ xăng dầu tăng 1,7 triệu thùng.

Giá dầu giảm do dự trữ nhiên liệu Mỹ tăng

Giá dầu giảm do dự trữ nhiên liệu Mỹ tăng

VOV.VN -Viện Xăng dầu Mỹ cho biết, dự trữ nhiên liệu chưng cất tăng 1,1 triệu thùng trong khi dự trữ xăng dầu tăng 1,7 triệu thùng.

Nhiên liệu giảm giá, ngư dân làm ăn hiệu quả
Nhiên liệu giảm giá, ngư dân làm ăn hiệu quả

VOV.VN - Hiện nay, hàng nghìn chủ tàu, ngư dân tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre rất phấn khởi khi giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm...

Nhiên liệu giảm giá, ngư dân làm ăn hiệu quả

Nhiên liệu giảm giá, ngư dân làm ăn hiệu quả

VOV.VN - Hiện nay, hàng nghìn chủ tàu, ngư dân tại tỉnh Tiền Giang, Bến Tre rất phấn khởi khi giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm...