Hàng quán Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo chống dịch của thành phố

VOV.VN - Các nhà hàng đều thực hiện việc bán hàng mang về hoặc đóng cửa ngay từ tối 12/7, các quán cắt tóc gội đầu thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Trước tình hình xuất hiện các ca bệnh ở thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay (13/7), Hà Nội quyết định dừng tất cả hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán mang về, dừng hoạt động các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Ghi nhận của phóng viên VOV sáng 13/7 cho thấy, chủ các cơ sở kinh doanh đều đồng tình, thực hiện nghiêm quy định của thành phố tuy nhiên người dân mong muốn thành phố chủ động hơn nữa trong việc phòng, chống dịch. 

Ngay từ sáng, trên các tuyến phố của Hà Nội, người dân thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội. Mặc dù sẽ có khó khăn, nhưng người dân đều đồng tình, nhất trí ủng hộ thực hiện chủ trương của thành phố trong việc hạn chế các dịch vụ nguy cơ lây nhiễm cao. Tất cả các cửa hàng cắt tóc, gội đầu đều đóng cửa dừng hoạt động.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân - chủ hiệu tóc phố Trần Khát Chân cho biết, cửa hàng đã dọn gọn đồ vào, cũng có phương án thứ hai là bán hàng online để có thêm thu nhập hoặc mình đi ship hàng. “Ai cũng khó khăn nhưng quyết định của thành phố nên bây giờ mình cũng phải chấp hành”, chị Ngân cho biết.

Đối với các cửa hàng ăn uống không có tình trạng khách ngồi ăn, mặc dù cho bán mang về nhưng hầu như trong tình trạng vắng vẻ, ế khách. Chủ quán bún riêu tại 31 Hàng Chuối cho biết việc buôn bán giờ chỉ cầm chừng. “Từ sáng đến giờ chỉ bán được có vài người mang về đã giảm đi khoảng 90%”, người này cho biết.

Đã có không ít hàng ăn uống phải đóng, dừng bán hàng ngay từ sáng nay, do việc duy trì bán mang về doanh thu quá thấp không đủ bù cho hoạt động duy trì trả lương người làm và chi phí điện nước.

Ông Hoàng Hồng Khoa, bảo vệ nhà hàng 55A Hàng Chuối cho hay, nhà hàng này không bán, các chị em đang làm vệ sinh để tổng kết cho gọn. Nhà hàng đã đóng cửa từ tối qua.

Đồng tình với các giải pháp của thành phố Hà Nội về khoanh vùng, dập dịch, rà từng ngõ gõ từng nhà, xong người dân cũng mong muốn thành phố chủ động hơn trong việc ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ thành phố, từ sân bay, cần kiểm tra dịch bệnh đối với người từ vùng dịch trở về, tránh để tình trạng các ca bệnh về tới cộng đồng mới chạy theo khoanh vùng dập dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giãn cách xã hội, nhiều hàng quán ở TP Cần Thơ đóng cửa chấp hành nghiêm quy định
Giãn cách xã hội, nhiều hàng quán ở TP Cần Thơ đóng cửa chấp hành nghiêm quy định

VOV.VN - Sáng 12/7, thành phố Cần Thơ bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng. Các quận, huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

Giãn cách xã hội, nhiều hàng quán ở TP Cần Thơ đóng cửa chấp hành nghiêm quy định

Giãn cách xã hội, nhiều hàng quán ở TP Cần Thơ đóng cửa chấp hành nghiêm quy định

VOV.VN - Sáng 12/7, thành phố Cần Thơ bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng. Các quận, huyện còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

Khánh Hòa: Đóng cửa các hàng quán dọc Quốc lộ 1A để phòng chống dịch
Khánh Hòa: Đóng cửa các hàng quán dọc Quốc lộ 1A để phòng chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (25/6), UBND tỉnh Khánh Hòa họp khẩn bàn các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19.

Khánh Hòa: Đóng cửa các hàng quán dọc Quốc lộ 1A để phòng chống dịch

Khánh Hòa: Đóng cửa các hàng quán dọc Quốc lộ 1A để phòng chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (25/6), UBND tỉnh Khánh Hòa họp khẩn bàn các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc Covid-19.

Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường
Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường

VOV.VN - Số ít những cửa hàng bán đồ ăn sáng đông khách sau khi mở cửa trở lại còn đa phần đìu hiu, buôn bán cầm chừng.

Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường

Chủ hàng quán ở Hà Nội lao đao vì Covid-19, mong cuộc sống trở lại bình thường

VOV.VN - Số ít những cửa hàng bán đồ ăn sáng đông khách sau khi mở cửa trở lại còn đa phần đìu hiu, buôn bán cầm chừng.