Trung Quốc hy vọng sớm đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trên nền tảng của sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

“Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ càng sớm càng tốt trước khi Mỹ áp đặt một mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào ngày 15/12 tới”.

(ảnh minh họa của BBC)

Đây là tuyên bố của Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Nhậm Hồng Bân đưa ra vào hôm nay (9/12).

Theo ông Nhậm Hồng Bân, Trung Quốc mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trên nền tảng của sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận được coi là “giai đoạn một” nhằm giảm leo thang các tranh chấp thương mại của hai nước bấy lâu nay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng mức thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên 156 tỷ USD, dự kiến sẽ áp dụng từ ngày 15/12 tới. Ông cũng yêu cầu phía Trung Quốc cam kết nhập khẩu tối thiểu các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, cùng với những nhượng bộ khác về quyền sở hữu trí tuệ, tiền tệ và tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc.

Cố vấn kinh tế chính phủ Mỹ Larry Kudlow tuần trước cho biết, hai nước đang có các cuộc điện đàm tích cực, nhưng chưa có kế hoạch cho các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc lễ ký kết vào thời điểm hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc truy bắt hơn 1.600 tội phạm chạy ra nước ngoài
Trung Quốc truy bắt hơn 1.600 tội phạm chạy ra nước ngoài

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã truy bắt được 1.634 đối tượng phạm tội trốn chạy ra nước ngoài, phần lớn là phần tử tham nhũng.

Trung Quốc truy bắt hơn 1.600 tội phạm chạy ra nước ngoài

Trung Quốc truy bắt hơn 1.600 tội phạm chạy ra nước ngoài

VOV.VN - Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc đã truy bắt được 1.634 đối tượng phạm tội trốn chạy ra nước ngoài, phần lớn là phần tử tham nhũng.

Hoài nghi về Trung Quốc ở Ghana hiện nay bất chấp di sản từ quá khứ
Hoài nghi về Trung Quốc ở Ghana hiện nay bất chấp di sản từ quá khứ

VOV.VN - Trung Quốc đang gây dựng ảnh hưởng ở quốc gia Tây Phi Ghana nhưng vấn đề khai thác mỏ trái phép đang tiếp tục tác động xấu vào quan hệ giữa đôi bên.

Hoài nghi về Trung Quốc ở Ghana hiện nay bất chấp di sản từ quá khứ

Hoài nghi về Trung Quốc ở Ghana hiện nay bất chấp di sản từ quá khứ

VOV.VN - Trung Quốc đang gây dựng ảnh hưởng ở quốc gia Tây Phi Ghana nhưng vấn đề khai thác mỏ trái phép đang tiếp tục tác động xấu vào quan hệ giữa đôi bên.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn đang bế tắc
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn đang bế tắc

VOV.VN - Hai bên vẫn đang bế tắc trong việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nếu không có tiến triển, Mỹ dự kiến sẽ áp thuế bổ sung đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 15/12

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn đang bế tắc

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn đang bế tắc

VOV.VN - Hai bên vẫn đang bế tắc trong việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nếu không có tiến triển, Mỹ dự kiến sẽ áp thuế bổ sung đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 15/12

Kim ngạch thương mại Trung Quốc- Mỹ tiếp tục đà giảm sút
Kim ngạch thương mại Trung Quốc- Mỹ tiếp tục đà giảm sút

VOV.VN - Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đà giảm sút với mức giảm hơn 11%.

Kim ngạch thương mại Trung Quốc- Mỹ tiếp tục đà giảm sút

Kim ngạch thương mại Trung Quốc- Mỹ tiếp tục đà giảm sút

VOV.VN - Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đà giảm sút với mức giảm hơn 11%.

Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu
Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Cả Mỹ và châu Âu đều ngày càng cảnh giác trước các thách thức do Trung Quốc tạo ra. Hai bên vừa giống vừa khác trong cách tiếp cận với Trung Quốc.

Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu

Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Cả Mỹ và châu Âu đều ngày càng cảnh giác trước các thách thức do Trung Quốc tạo ra. Hai bên vừa giống vừa khác trong cách tiếp cận với Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn tới Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1
Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn tới Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

VOV.VN - Nhận định này được đưa ra say tuyên bố của Trung Quốc về việc miễn thuế nhập khẩu cho một số lượng đậu nành và thịt lợn nhất định có nguồn gốc từ Mỹ.

Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn tới Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn tới Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1

VOV.VN - Nhận định này được đưa ra say tuyên bố của Trung Quốc về việc miễn thuế nhập khẩu cho một số lượng đậu nành và thịt lợn nhất định có nguồn gốc từ Mỹ.