Hoa vải trang trí Tết giá tiền triệu vẫn hút khách

VOV.VN - Với ưu điểm có thể tươi thắm quanh năm, hoa lụa có mức giá từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu đồng/chậu vẫn hút khách mua về trang trí nhà cửa dịp Tết.

Những ngày gần đây, khu phố chuyên kinh doanh hoa giả trên đường 3/2 quận 10, TP HCM tràn ngập đủ màu sắc, mẫu mã của các mặt hàng trang trí  ngày Tết. Bà Minh, chủ một cửa hàng hoa giả trên đường này cho biết, giá bán hoa giả đắt không thua gì hoa thật, thậm chí nhiều loại còn có giá bán cao hơn. (Ảnh: Người lao động)
Một bình hoa lan cao hơn 1 m, có giá bán lên tới 6-9 triệu đồng. (Ảnh: Người lao động)
Người bán cho biết, phần lớn hoa giả đều do các cơ sở trong nước sản xuất, nguồn hàng ngoại không còn chiếm áp đảo như những năm trước. (Ảnh: Người lao động)
Các sản phẩm cây đào, cây mai giả với những bông hoa bằng nhựa đủ màu sắc từ vàng, tím, xanh lung linh với ánh đèn phát sáng từ thân cho đến hoa lá. Mỗi cây có chiều cao từ vài tấc cho đến khoảng 2m, với giá bán dao động từ vài trăm ngàn đồng cho đến 2,6 triệu đồng/cây. (Ảnh: Người lao động)
Các loại vật phẩm trang trí với ý nghĩa mang đến may mắn, tài lộc đầu năm như cây đồng tiền lấp lánh ánh vàng từ nhỏ đến lớn, như cây cao 8 tấc có giá 800.000 đồng/cây, cao 1,2 m có giá bán lên đến 1,6 triệu đồng. (Ảnh: Người lao động)
Các cửa hàng còn bán đủ loại trái thơm với lá vàng, trái vàng, thỏi vàng. Bên trong trái có gắn thêm bóng đèn phát sáng phù hợp để treo giống như lồng đèn hoặc đặt ở vị trí thờ cúng, kể cả trang trí trên bàn. (Ảnh: Người lao động) 
Bên cạnh đó, nhiều mẫu biểu tượng nhân vật của năm mới là heo cũng được bày bán khá nhiều, với giá vài trăm ngàn đồng. Một số cơ sở còn tung ra thị trường nhiều mẫu tượng heo mạ vàng có giá vài triệu đồng. (Ảnh: Người lao động)
Những gốc mai, đào rực rỡ sắc vàng cao đến 3m có giá lên tới 15 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, đây đều là những cây làm theo đơn đặt hàng là các gia đình có không gian rộng hoặc các công ty. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Tại những cửa hàng hoa giả trên cung đường Tháp Mười (quận 6, TPHCM) hiện cũng đã tấp nập khách đến hỏi mua. Hoa làm từ vải, giả nhiều mẫu hoa, giá trải rộng từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Các sản phẩm hoa được làm từ lụa đa dạng, đẹp mắt và mềm mại, sống động không kém gì hoa tươi. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Cùng một loại hoa, nhưng có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, phù hợp với sở thích của từng người. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Chủ cửa hàng hoa cho biết, hoa thật có loại gì, hoa lụa cũng có loại y hệt, với đủ mọi màu sắc, kích thước không khác gì hoa tươi. Dịp Tết, nhiều người tìm mua hoa lụa vì chơi được lâu, dễ bảo quản và hoa lúc nào cũng tươi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người trồng hoa ở TP HCM kỳ vọng bội thu vụ hoa Tết Kỷ Hợi
Người trồng hoa ở TP HCM kỳ vọng bội thu vụ hoa Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Thời tiết thuận lợi cùng lượng khách hàng đông đảo khiến nhiều người trồng hoa cảnh Tết ở TP HCM đang hi vọng có một năm bội thu.

Người trồng hoa ở TP HCM kỳ vọng bội thu vụ hoa Tết Kỷ Hợi

Người trồng hoa ở TP HCM kỳ vọng bội thu vụ hoa Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Thời tiết thuận lợi cùng lượng khách hàng đông đảo khiến nhiều người trồng hoa cảnh Tết ở TP HCM đang hi vọng có một năm bội thu.

Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết
Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, các hộ dân tại làng hoa Tây Tựu đang tích cực chăm sóc hoa để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán cận kề.

Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết

Làng hoa Tây Tựu tất bật vào vụ hoa Tết

VOV.VN - Những ngày này, các hộ dân tại làng hoa Tây Tựu đang tích cực chăm sóc hoa để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán cận kề.