Iraq - Saudi Arabia mở rộng thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu

VOV.VN - Hôm qua, Iraq và Saudi Arabia đã nhất trí sẽ mở rộng thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 9 tháng nhằm đối phó với việc giá dầu giảm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng dầu mỏ Saudi Arabia - Khalid Al Falih cho biết, ông hy vọng sẽ không có phản đối của các nước thành viên nào trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về việc mở rộng thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Iraq tuyên bố đạt mục tiêu cắt giảm sản lượng khai thác dầu.. Ảnh: Financial Times

"Hôm nay, phía Iraq đã bật đèn xanh và phê chuẩn mở rộng thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu thêm 9 tháng. Iraq là thành viên sáng lập của OPEC và là nước thứ 3 trong số 24 thành viên gia nhập OPEC sau Saudi Arabia và Nga. Việc Iraq đồng ý  mở rộng  thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu sẽ tạo nên sự đồng thuận trong khối” - ông Khalid Al Falih nói thêm.

Các nước thành viên OPEC và một số nước đứng đầu là Nga đã cam kết giảm sản lượng khai thác dầu khoảng 1,8 triệu thùng dầu/ngày từ ngày 1/1/2017 nhằm giảm lượng dầu dự trữ dư thừa trên toàn cầu, góp phần đưa giá dầu lên mức khoảng 50 USD một thùng so với mức thấp kỷ lục dưới 30 USD hồi năm ngoái. Theo thỏa thuận này, Iraq cam kết cắt giảm 210.000 thùng mỗi ngày.

Dự kiến ngày 25/5, OPEC họp tại Viên Áo để xem xét việc mở rộng thời gian cắt giảm sản lượng khai thác dầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giàn khoan dầu Thỏ trắng 3 khai thác dòng dầu đầu tiên
Giàn khoan dầu Thỏ trắng 3 khai thác dòng dầu đầu tiên

VOV.VN - Giàn khoan Thỏ trắng 3 đã chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên tại giếng khoan 37P sớm hơn kế hoạch 13 ngày.

Giàn khoan dầu Thỏ trắng 3 khai thác dòng dầu đầu tiên

Giàn khoan dầu Thỏ trắng 3 khai thác dòng dầu đầu tiên

VOV.VN - Giàn khoan Thỏ trắng 3 đã chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên tại giếng khoan 37P sớm hơn kế hoạch 13 ngày.

Các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh đầu tư vào Thái Lan
Các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh đầu tư vào Thái Lan

VOV.VN - Các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đã thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu về tính khả thi đầu tư các dự án vào Thái Lan.

Các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh đầu tư vào Thái Lan

Các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh đầu tư vào Thái Lan

VOV.VN - Các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) đã thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu về tính khả thi đầu tư các dự án vào Thái Lan.

Tàu vỏ thép không thể ra khơi - Ngư dân đau đầu với cục nợ
Tàu vỏ thép không thể ra khơi - Ngư dân đau đầu với cục nợ

VOV.VN - Không ít tàu vỏ thép vừa hạ thủy và hoạt động chưa được bao lâu đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết phải nằm bờ sửa chữa. 

Tàu vỏ thép không thể ra khơi - Ngư dân đau đầu với cục nợ

Tàu vỏ thép không thể ra khơi - Ngư dân đau đầu với cục nợ

VOV.VN - Không ít tàu vỏ thép vừa hạ thủy và hoạt động chưa được bao lâu đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết phải nằm bờ sửa chữa.