Lập chốt ngăn khoai tây ngoại nhập vào chợ nông sản Đà Lạt

Cảnh sát kinh tế, CSGT... hỗ trợ Ban quản lý chợ nông sản Đà Lạt 24/24 thực hiện lệnh cấm đưa khoai tây ngoại nhập vào chợ.

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa thành lập Đoàn liên ngành nhằm ngăn chặn khoai tây Trung Quốc vào chợ đầu mối nông sản Đà Lạt. "Biệt đội" này gồm lực lượng CSGT, Cảnh sát kinh tế, Phòng kinh tế... túc trực 24/24, hỗ trợ Ban quản lý chợ và giám sát lệnh cấm đưa khoai tây ngoại nhập vào chợ.

Ông Nguyễn Văn Tín - Phó phòng kinh tế Đà Lạt - cho biết, trước khi thành lập đoàn liên ngành UBND TP Đà Lạt đã có văn bản gửi tất cả tiểu thương kinh doanh khoai tây trong chợ nông sản, yêu cầu ký cam kết không nhập khoai tây có nguồn gốc từ Trung Quốc. "Toàn bộ hộ kinh doanh đã ký cam kết, tránh tiếp tay cho hành vi gian lận thương mại, gây ảnh hưởng đến uy tín nông sản Đà Lạt", ông Tín nói.

Đội liên ngành kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản.

Trong 3 hôm từ khi đoàn liên ngành thành lập, không có xe container nào đưa khoai tây Trung Quốc về chợ. Với hàng tồn đọng cũ, các tiểu thương vẫn được buôn bán bình thường. Dự kiến đoàn liên ngành sẽ có mặt tại chợ đến hết tháng 12.

Chợ nông sản Đà Lạt có 75 hộ kinh doanh, trong đó 24 hộ bán khoai tây. Thời điểm khoai tây địa phương khan hiếm như hiện nay, hầu hết các tiểu thương đều chuyển sang kinh doanh khoai Trung Quốc. Để có thể bán được hàng, họ dùng một lớp đất đỏ phủ lên.

Việc làm này diễn ra công khai nhưng cơ quan chức năng không thể xử phạt vì các tiểu thương có tờ khai hải quan và kiểm định chất lượng. Họ lý‎ giải việc bôi thêm lớp đất đỏ là theo yêu cầu của bạn hàng từ các chợ đầu mối nông sản ở TP HCM và các tỉnh.

Đánh giá hành vi này gây ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản địa phương, chính quyền TP Đà Lạt đã cấm nhập khoai tây Trung Quốc vào chợ đầu mối bởi tính chất của chợ là chỉ cung cấp nông sản Đà Lạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoai tây Trung Quốc tăng giá gấp 10 khi “hô biến” thành khoai Đà Lạt
Khoai tây Trung Quốc tăng giá gấp 10 khi “hô biến” thành khoai Đà Lạt

Khoai tây Trung Quốc nhập về chợ có giá 3.380 đồng/kg, sau khi “mông má” xong, đến tay người tiêu dùng lên tới 25.000-30.000 đồng/kg.

Khoai tây Trung Quốc tăng giá gấp 10 khi “hô biến” thành khoai Đà Lạt

Khoai tây Trung Quốc tăng giá gấp 10 khi “hô biến” thành khoai Đà Lạt

Khoai tây Trung Quốc nhập về chợ có giá 3.380 đồng/kg, sau khi “mông má” xong, đến tay người tiêu dùng lên tới 25.000-30.000 đồng/kg.

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc
Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

VOV.VN -Người trồng khoai tây ở Đà Lạt - Lâm Đồng chưa kịp vui mừng với vụ mùa bội thu, được giá thì phải đối mặt với sự “tấn công” của khoai tây Trung Quốc.

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

Khoai tây Đà Lạt trước nguy cơ “tấn công” của khoai tây Trung Quốc

VOV.VN -Người trồng khoai tây ở Đà Lạt - Lâm Đồng chưa kịp vui mừng với vụ mùa bội thu, được giá thì phải đối mặt với sự “tấn công” của khoai tây Trung Quốc.

Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt
Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt

Tiểu thương kinh doanh khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt bức xúc về việc Ban quản lý chợ không cho phép đưa khoai tây Trung Quốc vào Chợ bán.

Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt

Cấm bán khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt

Tiểu thương kinh doanh khoai tây Trung Quốc tại Chợ nông sản Đà Lạt bức xúc về việc Ban quản lý chợ không cho phép đưa khoai tây Trung Quốc vào Chợ bán.