Nga tăng 79% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Việc tăng giá khí đốt sẽ khiến kinh tế Ukraine đứng trên bờ vực khủng hoảng nghiêm trọng.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk hôm qua (27/3) cho biết, giá khí đốt của Nga bán cho Ukraine sẽ tăng 79% bắt đầu từ 1/4 lên mức 480 USD/1.000 mét khối.

Phát biểu tại quốc hội, ông Yatseniuk nhấn mạnh, mức giá khí đốt nhập khẩu từ Nga bắt đầu từ tháng 4 sẽ là một trong những nhân tố khiến nền kinh tế Ukraine đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

“Ukraine đang trên bờ vực phá sản kinh tế và tài chính”, ông Yatseniuk nhận định.

Thủ tướng tạm quyền Yatseniuk cũng cho biết, lạm phát của Ukraine trong năm 2014 sẽ ở mức từ 12-14%. Bên cạnh đó, nếu những đạo luật về việc ủng hộ các chính sách khắc khổ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đề xuất nhằm bình ổn kinh tế không được thông qua thì GDP của nước này trong năm nay có thể giảm 10% và Ukraine có thể bị vỡ nợ.

IMF trước đó cam kết sẽ cho Ukraine vay 18 tỉ USD để giúp nước này ổn định kinh tế sau một thời gian bất ổn. Tuy nhiên IMF khẳng định, Ukraine cũng cần phải có các chương trình cải cách để giúp phục hồi nền kinh tế và tránh vỡ nợ.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, áp dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người dân và chính phủ mới của Ukraine trong giai đoạn khủng hoảng này/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẽ tăng sản lượng khí đốt
Ukraine sẽ tăng sản lượng khí đốt

VOV.VN - Ukraine sẽ nỗ lực đưa tổng sản lượng khí đốt trong năm 2014 lên 22 tỷ m3.

Ukraine sẽ tăng sản lượng khí đốt

Ukraine sẽ tăng sản lượng khí đốt

VOV.VN - Ukraine sẽ nỗ lực đưa tổng sản lượng khí đốt trong năm 2014 lên 22 tỷ m3.

Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea
Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea

VOV.VN - Khoảng 1,5 tỉ mét khối khí đốt được khai thác hằng năm ở Crimea, một trong những nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất Biển Đen.

Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea

Gazprom tìm cách tiếp cận mỏ dầu và khí đốt Crimea

VOV.VN - Khoảng 1,5 tỉ mét khối khí đốt được khai thác hằng năm ở Crimea, một trong những nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất Biển Đen.

Đức lên kế hoạch cung cấp khí đốt cho Ukraine
Đức lên kế hoạch cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẵn sàng cung cấp khí đốt cho Ukraine trong trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt sang nước này.

Đức lên kế hoạch cung cấp khí đốt cho Ukraine

Đức lên kế hoạch cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẵn sàng cung cấp khí đốt cho Ukraine trong trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt sang nước này.

Nga tăng giá khí đốt khiến kinh tế Ukraine "chao đảo"
Nga tăng giá khí đốt khiến kinh tế Ukraine "chao đảo"

VOV.VN - Tăng giá khí đốt sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường đối với toàn bộ nền kinh tế và người dân Ukraine.

Nga tăng giá khí đốt khiến kinh tế Ukraine "chao đảo"

Nga tăng giá khí đốt khiến kinh tế Ukraine "chao đảo"

VOV.VN - Tăng giá khí đốt sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường đối với toàn bộ nền kinh tế và người dân Ukraine.