Ngành da giầy đặt mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD năm 2014

VOV.VN-Thời gian tới, ngành da giầy sẽ được hưởng lợi nhiều thông qua các hiệp định thương mại...

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam cho biết, đơn hàng cho năm nay rất dồi dào, nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng đến hết tháng 4.

Trong thời gian tới, ngành da giầy sẽ được hưởng lợi nhiều thông qua các hiệp định thương mại, điển hình là Hiệp định Ðối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ðây chính lợi thế để hàng da giày Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao hơn so một số nước như Trung Quốc, Ấn Ðộ…

Theo ông Thuấn, Bộ Công Thương đang đàm phán hiệp định TPP, hiệp định thuế hải quan của Nga, và hiệp định với EU. Đây là cơ hội tốt cho ngành công nghiệp da giầy trong 10 năm nữa. Doanh nghiệp nội cần bứt phá, vì doanh nghiệp ngoại đang chiếm lĩnh quá nhiều. Doanh nghiệp xuất khẩu còn chưa đủ tiềm lực. Đây là nhiệm vụ lớn của Hiệp hội da giầy, cùng với doanh nghiệp nội địa tìm ra giải pháp để doanh nghiệp Việt lấy lại vị thế.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu ngành da giầy túi xách đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2012. Hiện, Việt Nam đang đứng thứ 2 (sau Trung Quốc) xuất khẩu giầy dép sang các thị trường lớn như EU, Mỹ… Tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu cho ngành da giầy đã đạt 50%, góp phần làm giá trị gia tăng của ngành đạt từ 40-50%, thậm chí có doanh nghiệp đạt trên 60%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành da giầy có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 5,4 tỷ USD
Ngành da giầy có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 5,4 tỷ USD

Ngành da giày Việt Nam đã trở thành nhà cung ứng lớn thứ tư trên thế giới và giày dép xuất khẩu của Việt Nam hiện được đánh giá là có ưu thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực.

Ngành da giầy có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 5,4 tỷ USD

Ngành da giầy có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 5,4 tỷ USD

Ngành da giày Việt Nam đã trở thành nhà cung ứng lớn thứ tư trên thế giới và giày dép xuất khẩu của Việt Nam hiện được đánh giá là có ưu thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực.

Da giầy xuất khẩu đã dễ thở hơn
Da giầy xuất khẩu đã dễ thở hơn

Kim ngạch xuất khẩu trong các tháng gần đây đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, kim ngạch của ngành ước đạt 4,18 tỷ USD.

Da giầy xuất khẩu đã dễ thở hơn

Da giầy xuất khẩu đã dễ thở hơn

Kim ngạch xuất khẩu trong các tháng gần đây đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, kim ngạch của ngành ước đạt 4,18 tỷ USD.

Ngành da giầy hướng tới mục tiêu xuất khẩu 6,2 tỷ USD
Ngành da giầy hướng tới mục tiêu xuất khẩu 6,2 tỷ USD

Hiệp hội da giầy Việt Nam (Lefaso) đã vạch ra kế hoạch sản xuất với tham vọng sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 6,2 tỷ USD vào năm 2010.

Ngành da giầy hướng tới mục tiêu xuất khẩu 6,2 tỷ USD

Ngành da giầy hướng tới mục tiêu xuất khẩu 6,2 tỷ USD

Hiệp hội da giầy Việt Nam (Lefaso) đã vạch ra kế hoạch sản xuất với tham vọng sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 6,2 tỷ USD vào năm 2010.