Người trồng hoa Cần Thơ chất chứa nhiều nỗi lo vụ Tết

VOV.VN - Đến làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào những ngày này, không khí chuẩn bị hoa Tết vô cùng đìu hiu, không nhộn nhịp như những năm trước.

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động lớn đến việc sản xuất, kinh doanh của bà con làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nhiều nhà vườn phải nhổ bỏ tất cả số hoa trồng trong thời điểm gần 3 tháng thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Từ đó việc trồng hoa thua lỗ, không thể xoay vòng vốn khiến họ mang nhiều nỗi lo vụ Tết 2022.

Đến làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào những ngày này, không khí chuẩn bị hoa Tết vô cùng đìu hiu, không nhộn nhịp như những năm trước. Hầu hết người dân đều “neo” đợi tình hình dịch bệnh giảm mới dám bắt tay vào sản xuất.

Ông Đoàn Hữu Bốn, Giám đốc Hợp tác xã Hoa kiểng Bình An, phường Long Hòa cho biết, làng nghề hiện có 217 hộ trồng hoa kiểng, trong đó có 90 hộ tại phường Long Hòa và 127 hộ tại phường Long Tuyền. Gần 3 tháng qua, do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khoảng 90 hộ trồng hoa vạn thọ ở làng nghề đã phải để hoa héo khô ngoài đồng vì không thể tiêu thụ. Việc này đã khiến bà con lo ngại thị trường hoa Tết Nhâm Dần 2022 ảm đạm nên giảm quy mô sản xuất.

"Chuẩn bị hoa Tết thì riêng Hợp tác xã cũng như nông dân trong làng nghề giảm khoảng 90%. Do ảnh hưởng vốn, đa số mọi người trồng vào những tháng trước Tết, nhưng 2 tháng rồi toàn phải chặt bỏ, vừa mất vốn, vừa không có phân để trồng. Vụ hoa Tết năm nay người dân rất buồn, không biết trồng có bán được hay không. Người dân trồng ra bán tại chỗ với số lượng rất ít" - ông Bốn chia sẻ.

Theo thông lệ hằng năm, từ tháng 6 âm lịch, nông dân thành phố Cần Thơ rục rịch chuẩn bị vào vụ trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán để kịp xuất bán vào tháng 12 âm lịch. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 kéo dài, quy mô và số lượng người trồng hoa đã giảm nhiều.

Đang dọn cỏ mảnh vườn của mình, ông Lương Tấn Tài (62 tuổi), ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, có thâm niên hơn 40 năm trồng hoa kiểng Tết cho biết, thường thì thời điểm này, vườn nhà ông đã có hàng ngàn chậu hoa trồng dọc hai bên. Năm nay, do ở trong nhà thực hiện Chỉ thị 16 suốt gần 3 tháng, khi được nới lỏng giãn cách ông mới dám ra để chuẩn bị trồng, vụ Tết này trễ hơn so với mọi năm rất nhiều. 

Bên cạnh đó, năm nay ông Tài chỉ trồng 1.500 giỏ hoa cúc Đài Loan, thay vì 3.000 giỏ cúc Đài Loan và mâm xôi như năm trước. Giá cây giống được ông lấy từ nhà vườn ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng tăng lên 1.000 đồng/cây, thay vì 700 đồng/cây so với năm trước. Giá cả tăng, dịch bệnh thì không lường trước được, nên ông đành trồng “cầm chừng”.

Ông Lương Tấn Tài cho biết thêm: "Bây giờ đưa vốn vào trồng là mấy chục triệu, nếu như dịch bệnh lại bùng phát, vốn đã vào mà bán lại không được. Bông thì năm nào cũng có giá, bán tại vườn là hơn 100.000 đồng/chậu, còn hoa dạt là đem ra chợ. Nhưng dịch bệnh thì người ta không thể lại được, sợ như vậy thôi".

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc thu mua cây con từ làng hoa Sa Đéc gặp khó. Bởi thế, người dân làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ phải nhập giống hoa từ Đà Lạt, khó chăm sóc hơn do khác biệt khí hậu. Năm trước, làng hoa trồng tổng cộng hơn 120.000 giỏ hoa các loại, năm nay dự kiến giảm chỉ còn khoảng 12.000 giỏ. Như vậy, theo ước tính của bà con làng nghề, quy mô sản xuất vụ hoa Tết năm nay chỉ bằng 10% so với năm rồi.

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ chậu, đất, cây giống để trồng nhiều loại hoa ngày Tết, nhưng lo ngại sự biến động của thị trường trong bối cảnh dịch Covid-19 nên ông Nguyễn Thanh Sơn, ở quận Bình Thủy vẫn đang đắn đo, suy nghĩ: "Năm nay cây giống, phân bón đều lên giá, lại sợ dịch, bán không được giá, nên tôi đành trồng ít lại".

Để giảm bớt rủi ro, thời gian gần đây, ông Lâm Quang Hồng, người trồng hoa ở làng nghề, đã chuyển dần sang mô hình kinh doanh hoa chậu, hoa trồng trong gia đình với nguồn hàng nhập từ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dù vậy, việc kinh doanh của ông cũng không tránh khỏi khó khăn do dịch bệnh.

Theo ông Hồng: "Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên vấn đề nhập hàng hoa kiểng để bà con nông dân trồng ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là vấn đề trung chuyển, vận chuyển; thứ hai số lượng hàng hóa để cung cấp cho bà con hầu như là nhỏ giọt, không được đầy đủ như mọi năm. Lý do nhà sản xuất không đủ nguyên liệu để làm hàng, người ta cứ nhỏ giọt. Ví dụ tôi đặt 10.000 thì người ta chỉ đưa 1.000, nên bà con gặp rất nhiều khó khăn".

Năm nay thời tiết ổn định nhưng lại bị dịch bệnh Covid-19, nông dân trồng hoa ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ còn rất nhiều âu lo. Tuy vậy, vụ hoa Tết là vụ mùa đẹp nhất trong năm, nên bà con vẫn cố gắng duy trì vì trót gắn bó cái nghề đã qua nhiều thế hệ. Mong rằng, người trồng hoa sẽ sớm đạt nguyện vọng, được tiêm vaccine ngừa Covid-19, để Tết Nguyên đán có thể bôn ba, mang hoa đến mọi miền, ai cũng được du xuân bên những nụ hoa tươi thắm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra
Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra

VOV.VN - Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2022, thời điểm này nông dân trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu xuống giống. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nông dân chưa dám mạnh dạn xuống giống và vẫn lo lắng cho thị trường cuối năm.

Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra

Nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu giảm diện tích hoa Tết do lo ngại đầu ra

VOV.VN - Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2022, thời điểm này nông dân trồng hoa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu xuống giống. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nông dân chưa dám mạnh dạn xuống giống và vẫn lo lắng cho thị trường cuối năm.

Nông dân Tiền Giang gieo trồng vụ hoa Tết "nhỏ giọt"
Nông dân Tiền Giang gieo trồng vụ hoa Tết "nhỏ giọt"

VOV.VN - Nông dân chuyên trồng hoa Tết ở địa phương cho rằng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi nên e ngại đầu ra rất khó khăn.

Nông dân Tiền Giang gieo trồng vụ hoa Tết "nhỏ giọt"

Nông dân Tiền Giang gieo trồng vụ hoa Tết "nhỏ giọt"

VOV.VN - Nông dân chuyên trồng hoa Tết ở địa phương cho rằng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi nên e ngại đầu ra rất khó khăn.

Bến Tre khuyến cáo nông dân giảm diện tích trồng hoa Tết
Bến Tre khuyến cáo nông dân giảm diện tích trồng hoa Tết

VOV.VN - Đối với các loại hoa tươi chỉ bán được dịp Tết cổ truyền, nông dân cần giảm diện tích để tránh rủi ro trước nguy cơ dội hàng, rớt giá.

Bến Tre khuyến cáo nông dân giảm diện tích trồng hoa Tết

Bến Tre khuyến cáo nông dân giảm diện tích trồng hoa Tết

VOV.VN - Đối với các loại hoa tươi chỉ bán được dịp Tết cổ truyền, nông dân cần giảm diện tích để tránh rủi ro trước nguy cơ dội hàng, rớt giá.

Hoa hậu H’Hen Niê tết tóc hai búi, diện đồ thể thao cổ vũ các tay đua xe đạp
Hoa hậu H’Hen Niê tết tóc hai búi, diện đồ thể thao cổ vũ các tay đua xe đạp

VOV.VN - Đồng hành cùng cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình HTV 2021 trong chặng ở Huế, Hoa hậu H’Hen Niê tiếp tục tạo ấn tượng với khán giả bằng kiểu tóc tết hai búi, đồ thể thao màu nổi.

Hoa hậu H’Hen Niê tết tóc hai búi, diện đồ thể thao cổ vũ các tay đua xe đạp

Hoa hậu H’Hen Niê tết tóc hai búi, diện đồ thể thao cổ vũ các tay đua xe đạp

VOV.VN - Đồng hành cùng cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình HTV 2021 trong chặng ở Huế, Hoa hậu H’Hen Niê tiếp tục tạo ấn tượng với khán giả bằng kiểu tóc tết hai búi, đồ thể thao màu nổi.