Nhân hạt bí đỏ Ấn Độ giá “chát” vẫn được săn lùng

VOV.VN - Nhân hạt bí Ấn Độ đang được nhiều chị em văn phòng yêu thích, săn lùng bởi sự mới lạ dù giá khá đắt đỏ.

Thời gian gần đây, trên các chợ mạng xuất hiện mặt hàng nhân hạt bí Ấn Độ nhập khẩu với giá từ 400.000 - 450.000 đồng/kg.
(Ảnh: FB Minh Thuy Vu.)
Theo thông tin của người bán, sản phẩm được tách bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, có thể ăn liền. (Ảnh: FB Minh Thuy Vu.)
Hạt bí tách vỏ chắc mẩy, đều hạt, ngọt bùi và rất thơm. (Ảnh: Donavi)
Sản phẩm thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ nhỏ và người cao tuổi. (Ảnh: Donavi)
Dầu hạt bí và chiết xuất từ hạt bí là những chất chống nhiễm trùng hữu hiệu , có thể chống lại sự phát triển của cả nấm và virus. (Ảnh: Chodientu)_
Mặc dù có giá khá đắt nhưng nhân hạt bí Ấn Độ đang được nhiều chị em lựa chọn bởi độ thơm ngon, tính tiện dụng và quan trọng là sự mới lạ.
(ảnh: linkedin)
Hạt bí chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa phenolic. (Ảnh: Donavi)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những lợi ích dầu hạt bí ngô mang lại cho bạn
Những lợi ích dầu hạt bí ngô mang lại cho bạn

VOV.VN -  Dầu từ hạt bí ngô có lợi ích rất lớn đối với da và cơ thể. Nó cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết.

Những lợi ích dầu hạt bí ngô mang lại cho bạn

Những lợi ích dầu hạt bí ngô mang lại cho bạn

VOV.VN -  Dầu từ hạt bí ngô có lợi ích rất lớn đối với da và cơ thể. Nó cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết.

Tận mắt thấy “vua hải sản” có giá cao ngất ngưởng
Tận mắt thấy “vua hải sản” có giá cao ngất ngưởng

VOV.VN - Cá sú mì được đánh giá là “vua của các loại hải sản” hiện có giá bán lên tới 2,3 triệu đồng/kg.

Tận mắt thấy “vua hải sản” có giá cao ngất ngưởng

Tận mắt thấy “vua hải sản” có giá cao ngất ngưởng

VOV.VN - Cá sú mì được đánh giá là “vua của các loại hải sản” hiện có giá bán lên tới 2,3 triệu đồng/kg.