Bất đồng quan điểm về Ukraine trong nội bộ liên minh 4 nước Trung Âu

VOV.VN - Sự chia rẽ giữa các quốc gia trong nhóm Visegrad bao gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã được thể hiện khá rõ tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm này diễn ra tại Praha trong ngày 27/2.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Ba Lan và Séc tiếp tục kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng những người đồng cấp Hungary và Slovakia lại cho rằng việc hỗ trợ sẽ kéo dài thêm cuộc xung đột hiện tại trong khi các nước cần có sự thúc đẩy hòa bình mạnh mẽ hơn.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Slovakia Fico cho biết: chúng ta có thể gửi vũ khí, tiền bạc và thiết bị đến Ukraine, nhưng trong hai năm nữa sẽ có thêm hàng chục nghìn nạn nhân ở mỗi bên. Ông lập luận rằng cuộc xung đột ở Ucraina không thể giải quyết bằng biện pháp vũ trang. Việc ngừng giao tranh sẽ cho phép các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu. EU cần có kế hoạch hòa bình của riêng mình và cố gắng chấm dứt các hoạt động quân sự… Thủ tướng Hungary Orban cũng bày tỏ ủng hộ quan điểm này và cho rằng cần có các biện pháp thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ông cũng ủng hộ các giải pháp cung cấp viện trợ nhân đạo chứ không phải là hỗ trợ về quân sự.

Tuy nhiên, quan điểm này đã bị thủ tướng Séc và thủ tướng Ba Lan cho rằng không phù hợp. Các quốc gia không thể đứng ở vị trí trung lập trong bối cảnh hiện nay và cần phải đấu tranh vì hòa bình vì đây là con đường duy nhất để đảm bảo an ninh lâu dài của các quốc gia trong khối. 

Trong một diễn biến liên quan, một số nhóm người người biểu tình đã tập trung bên ngoài Cung điện ở Praha, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh V4, để phản đối quan điểm của thủ tướng Slovakia và Hungary.

Mặc dù, nhóm V4 giờ đang bất đồng về các cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine tuy nhiên các nhà lãnh đạo trong nhóm V4 cũng thống nhất trong việc hợp tác ở một số lĩnh vực đặc biệt là về vấn đề năng lượng, cơ sở hạ tầng và người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Saudi Arabia
Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Saudi Arabia

VOV.VN - Chiều 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Riyadh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia.

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Saudi Arabia

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Saudi Arabia

VOV.VN - Chiều 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Riyadh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia.

Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine
Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Các nước NATO không đồng ý về việc đưa quân tới Ukraine và chưa đưa ra quyết định về động thái này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ngày 27/2.

Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine

Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Các nước NATO không đồng ý về việc đưa quân tới Ukraine và chưa đưa ra quyết định về động thái này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ngày 27/2.

Nga tấn công dồn dập Ukraine ở tả ngạn Dnipro, phá hủy bệ phóng NASAMS của Kiev
Nga tấn công dồn dập Ukraine ở tả ngạn Dnipro, phá hủy bệ phóng NASAMS của Kiev

VOV.VN - Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên nhiều mặt trận, trong khi đó, Nga phá hủy bệ phóng NASAMS, chặn 2 tên lửa Storm Shadow và 62 UAV của Ukraine.

Nga tấn công dồn dập Ukraine ở tả ngạn Dnipro, phá hủy bệ phóng NASAMS của Kiev

Nga tấn công dồn dập Ukraine ở tả ngạn Dnipro, phá hủy bệ phóng NASAMS của Kiev

VOV.VN - Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên nhiều mặt trận, trong khi đó, Nga phá hủy bệ phóng NASAMS, chặn 2 tên lửa Storm Shadow và 62 UAV của Ukraine.