OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Sản lượng dầu được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 vẫn tiếp tục có hiệu lực đến năm 2023, dựa trên các dữ liệu thực tế, nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ. 

Ngày 4/12, Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã quyết định giữ nguyên sản lượng dầu, sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đồng thuận áp trần giá đối với sản phẩm dầu của Nga. Theo đó, mức cắt giảm 2 triệu thùng/ngày được OPEC+ đưa ra hồi tháng 10 vẫn tiếp tục có hiệu lực đến năm 2023.

Các quan chức của OPEC+ cho biết quyết định của Tổ chức này đều dựa trên dữ liệu thị trường dầu mỏ và nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường. 

Trước đó, ngày 3/12, chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản đối với mức giá trần 60 USD/thùng do G7 đề xuất đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày mai 5/12.

Phản ứng trước động thái trên, Nga khẳng định sẽ tiếp tục tìm được khách hàng mua dầu mỏ của nước này và cho rằng việc các chính phủ phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ Nga là động thái nguy hiểm.

Nhiều nhà phân tích và các Bộ trưởng OPEC cũng cho rằng, việc áp giá trần là khó hiểu và có thể không hiệu quả vì Nga đang bán phần lớn dầu của mình cho các nước như Trung Quốc và Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12
OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (gọi tắt OPEC+) sẽ tiếp tục xem xét các điều kiện để cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới tại cuộc họp vào tháng 12 tới.

OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12

OPEC+ nhóm họp ổn định thị trường dầu mỏ thế giới trong tháng 12

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (gọi tắt OPEC+) sẽ tiếp tục xem xét các điều kiện để cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới tại cuộc họp vào tháng 12 tới.

Giá dầu thế giới tăng - phản ứng thị trường trước động thái của OPEC+
Giá dầu thế giới tăng - phản ứng thị trường trước động thái của OPEC+

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/11), khi các bên tham gia thị trường đang xem xét nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu lớn.

Giá dầu thế giới tăng - phản ứng thị trường trước động thái của OPEC+

Giá dầu thế giới tăng - phản ứng thị trường trước động thái của OPEC+

VOV.VN - Giá dầu thô thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/11), khi các bên tham gia thị trường đang xem xét nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu lớn.

OPEC dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu năm nay ở mức 99,6 triệu thùng/ngày
OPEC dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu năm nay ở mức 99,6 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong bối cảnh thách thức kinh tế ngày càng gia tăng.

OPEC dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu năm nay ở mức 99,6 triệu thùng/ngày

OPEC dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu năm nay ở mức 99,6 triệu thùng/ngày

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong bối cảnh thách thức kinh tế ngày càng gia tăng.