OPEC+ sắp nhóm họp quyết định về sản lượng dầu

VOV.VN - Hiện tại thị trường dầu mỏ đang tập trung vào các bước tiếp theo của OPEC+ cũng như tác động của biến thể Omicron.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+ dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 4/1 năm tới, để quyết định có tiếp tục tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày vào tháng 2 hay không. Hiện tại thị trường dầu mỏ đang tập trung vào các bước tiếp theo của OPEC+ cũng như tác động của biến thể Omicron.

Nga vừa đánh giá giá dầu khó có thể thay đổi đáng kể trong năm 2022 vì đến cuối năm sau, dự kiến nhu cầu mới phục hồi về mức trước đại dịch. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định, còn quá sớm để đánh giá tính khả thi của việc thay đổi các thông số trong thỏa thuận sản lượng dầu giữa OPEC và các nhà sản xuất ngoài OPEC.

Giá dầu thô Brent vừa kết thúc đà tăng 3 ngày liên tiếp trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh. Sở dĩ, giá dầu đã có dấu hiệu phục hồi trong tuần này do những lo ngại về tác động của biến thể Omicron, đối với nền kinh tế toàn cầu được giảm bớt sau khi xuất hiện các những dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron chỉ gây bệnh nhẹ. Song, việc một số chính phủ đang áp đặt các hạn chế đi lại chặt chẽ hơn nhằm làm chậm đà lây lan của biến thể Omicron vẫn được lo ngại có thể tác động tới nhu cầu về dầu trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

OPEC+ nhóm họp về sản lượng dầu khi giá dầu tăng cao nhất trong 3 năm
OPEC+ nhóm họp về sản lượng dầu khi giá dầu tăng cao nhất trong 3 năm

VOV.VN - Hôm nay (4/10), Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước xuất khẩu dầu mỏ ngoài khối bao gồm Nga sẽ nhóm họp, để bàn về việc tăng sản lượng dầu cung cấp ra thị trường.

OPEC+ nhóm họp về sản lượng dầu khi giá dầu tăng cao nhất trong 3 năm

OPEC+ nhóm họp về sản lượng dầu khi giá dầu tăng cao nhất trong 3 năm

VOV.VN - Hôm nay (4/10), Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước xuất khẩu dầu mỏ ngoài khối bao gồm Nga sẽ nhóm họp, để bàn về việc tăng sản lượng dầu cung cấp ra thị trường.

OPEC+ nối lại thảo luận về sản lượng khai thác dầu mỏ để giảm nhiệt giá dầu đang tăng
OPEC+ nối lại thảo luận về sản lượng khai thác dầu mỏ để giảm nhiệt giá dầu đang tăng

VOV.VN - Bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng (OPEC+) đã nhất trí nối lại cuộc họp theo hình thức trực tuyến, với nỗ lực thống nhất trong việc thúc đẩy nguồn cung dầu mỏ, giải quyết giá dầu đang tăng cao.

OPEC+ nối lại thảo luận về sản lượng khai thác dầu mỏ để giảm nhiệt giá dầu đang tăng

OPEC+ nối lại thảo luận về sản lượng khai thác dầu mỏ để giảm nhiệt giá dầu đang tăng

VOV.VN - Bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng (OPEC+) đã nhất trí nối lại cuộc họp theo hình thức trực tuyến, với nỗ lực thống nhất trong việc thúc đẩy nguồn cung dầu mỏ, giải quyết giá dầu đang tăng cao.

OPEC+ bế tắc khiến "vàng đen" tăng giá, nguy cơ tái diễn cuộc chiến giá dầu
OPEC+ bế tắc khiến "vàng đen" tăng giá, nguy cơ tái diễn cuộc chiến giá dầu

VOV.VN - Kịch bản nào dù xảy ra, cũng được dự báo sẽ gây tác động không nhỏ tới thị trường dầu mỏ toàn cầu và các nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

OPEC+ bế tắc khiến "vàng đen" tăng giá, nguy cơ tái diễn cuộc chiến giá dầu

OPEC+ bế tắc khiến "vàng đen" tăng giá, nguy cơ tái diễn cuộc chiến giá dầu

VOV.VN - Kịch bản nào dù xảy ra, cũng được dự báo sẽ gây tác động không nhỏ tới thị trường dầu mỏ toàn cầu và các nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch.