Phát hiện gần 1.000 thùng phở bò có dấu hiệu gian lận thương mại ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ông Lê Thanh, chủ kho hàng khai nhận, số hàng này do ông mua chủ yếu của các đại lý ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác về bán lại kiếm lời.  

Sáng 20/6, khi tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng tại địa chỉ số 426/16 Phan Bội Châu, Phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn kiểm tra liên ngành Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) của tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện số lượng lớn thùng hàng chứa phở bò vi phạm nhãn hàng hóa và có dấu hiệu gian lận thương mại. 

Kho hàng này do hộ kinh doanh Lê Thanh làm chủ, có địa chỉ kinh doanh tại số 105 Nguyễn Trãi, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành phát hiện kho hàng đang lưu trữ gần 1.000 thùng phở bò, hiệu VIFON do Công ty Cổ phần  kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam sản xuất (mỗi thùng= 30 gói x 65 gam).  Đáng chú ý, trên bao bì toàn bộ số hàng này đều đã bị tháo dỡ, xé một phần thông tin, bao gồm: Thông tin về mã vạch, số lô và ngày sản xuất. 

Ông Lê Thanh, chủ kho hàng khai nhận, số hàng này do ông mua chủ yếu của các đại lý ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác về bán lại kiếm lời.  

Theo ông Phạm Đình Tâm, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk, những thông tin cơ bản để nhận biết về hàng hóa in trên bao bì đã bị cơ sở kinh doanh cố tình xé bỏ. Hành vi này vi phạm nhãn hàng hóa và có dấu hiệu gian lận thương mại. 

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tam giữ toàn bộ số hàng hoá vừa nêu và liên hệ với đơn vị sản xuất, tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoai lang Đắk Lắk rớt giá, ế ẩm, nông dân thua lỗ nặng
Khoai lang Đắk Lắk rớt giá, ế ẩm, nông dân thua lỗ nặng

VOV.VN - Hàng trăm ha khoai lang ở Đắk Lắk đã đến kỳ thu hoạch nhưng người trồng khoai đang đứng ngồi không yên khi giá giảm mạnh mà không có người mua.

Khoai lang Đắk Lắk rớt giá, ế ẩm, nông dân thua lỗ nặng

Khoai lang Đắk Lắk rớt giá, ế ẩm, nông dân thua lỗ nặng

VOV.VN - Hàng trăm ha khoai lang ở Đắk Lắk đã đến kỳ thu hoạch nhưng người trồng khoai đang đứng ngồi không yên khi giá giảm mạnh mà không có người mua.

“Bão giá” thức ăn khiến người nuôi heo Đắk Lắk nản lòng
“Bão giá” thức ăn khiến người nuôi heo Đắk Lắk nản lòng

VOV.VN - Các loại thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, trong khi giá lợn hơi lại duy trì ở mức thấp khiến người chăn nuôi tại Đắk Lắk gặp khó khăn “kép”.

“Bão giá” thức ăn khiến người nuôi heo Đắk Lắk nản lòng

“Bão giá” thức ăn khiến người nuôi heo Đắk Lắk nản lòng

VOV.VN - Các loại thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, trong khi giá lợn hơi lại duy trì ở mức thấp khiến người chăn nuôi tại Đắk Lắk gặp khó khăn “kép”.

Đắk Lắk: Bán một phần đất, mất hết phần thổ cư
Đắk Lắk: Bán một phần đất, mất hết phần thổ cư

VOV.VN - Tại một số điểm nóng sốt đất, nhiều gia đình dân tộc thiểu số phát hiện mình bị mất hết thổ cư sau khi bán một phần đất và giao cho người mua tự đi làm thủ tục tách thửa, sang tên.

Đắk Lắk: Bán một phần đất, mất hết phần thổ cư

Đắk Lắk: Bán một phần đất, mất hết phần thổ cư

VOV.VN - Tại một số điểm nóng sốt đất, nhiều gia đình dân tộc thiểu số phát hiện mình bị mất hết thổ cư sau khi bán một phần đất và giao cho người mua tự đi làm thủ tục tách thửa, sang tên.

Đắk Lắk thực hiện liên kết chuỗi nâng cao giá trị nông sản
Đắk Lắk thực hiện liên kết chuỗi nâng cao giá trị nông sản

VOV.VN - Cùng với đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã và đang thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất. Liên kết giữa sản xuất – chế biến – tiêu thụ đang cho thấy hiệu quả trong nâng cao giá trị nông sản, hướng tới nền nông nghiệp bền vững

Đắk Lắk thực hiện liên kết chuỗi nâng cao giá trị nông sản

Đắk Lắk thực hiện liên kết chuỗi nâng cao giá trị nông sản

VOV.VN - Cùng với đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã và đang thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất. Liên kết giữa sản xuất – chế biến – tiêu thụ đang cho thấy hiệu quả trong nâng cao giá trị nông sản, hướng tới nền nông nghiệp bền vững