Phát triển xanh trong nông nghiệp cần thay đổi tư duy

VOV.VN - Ngành nông nghiệp cần phải thay đổi tư duy phát triển dựa trên sự bền vững, tư duy tập thể cùng hành động tập thể, tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản cho sản phẩm của quốc gia.

Ngành nông nghiệp đã quen tư duy đeo đuổi sự phát triển dựa trên sản lượng; bây giờ trong bối cảnh những rủi ro ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển, không chỉ với đại dịch Covid-19 mà còn có các thách thức an ninh phi truyền thống khác, nhất là tình trạng thiên tai, biến đổi khí hậu …đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống của người dân. Vì vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng, tăng trưởng xanh sẽ mở ra những cơ hội mới cho các địa phương phát triển.

Để phát triển theo hướng “xanh” đang đòi hỏi có sự thay đổi về nhận thức và thực tiễn hành động từ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thay đổi phương thức sử dụng năng lượng, xây dựng các thể chế, chính sách mới cho đến thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêu dùng…

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, các địa phương sẽ căn cứ vào điều kiện, lợi thế của mình để lựa chọn những lĩnh vực phát triển và xác định bước đi phù hợp. Các địa phương có tiềm năng về nông nghiệp sẽ chú trọng các mô hình nông nghiệp mới như nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái gắn liền với việc xây dựng người nông dân hiện đại, nông thôn văn minh, theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Là một địa phương sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do sự khắc nghiệt của thời tiết, song tỉnh Ninh Thuận đang xây dựng các mô hình nông nghiệp bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã giúp địa phương tăng năng suất, chất lượng cây trồng và phát triển thủy sản.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã được tỉnh đặt ra cách đây 10 năm. Hiện tỉnh cũng đang phát triển mạnh về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Ninh Thuận cũng đã quyết liệt chuyển hướng nông nghiệp sang nền nông nghiệp xanh, sạch, thông minh. Cùng với đó, tỉnh đã biến nhiều vùng đất “chết” ven biển thành đất màu mỡ, có giá trị gia tăng cao.

“Việc dừng 2 nhà máy điện hạt nhân, hỗ trợ những nơi khó khăn của Ninh Thuận phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là hướng đi mà Ninh Thuận trong thời gian qua triển khai rất tốt. Định hướng này sẽ tiếp tục được tỉnh quyết tâm triển khai trong thời gian tới, đưa Ninh Thuận phát triển và cất cánh cùng với các địa phương khác. Ninh Thuận đã chuyển hóa gần 500 ha vùng đất ven biển hoang hóa trước đây thành vùng đất màu mỡ, phục vụ phát triển một số loại cây trồng đặc sản của địa phương có giá trị gia tăng rất cao”, ông Nam cho biết.

Theo ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nền nông nghiệp nước ta đã và đang từng bước chuyển từ nền nông nghiệp sản lượng cao sang nền nông nghiệp công nghệ cao, trách nhiệm, sinh thái, bền vững... Theo đó, những mô hình nông nghiệp xanh đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn, góp phần giải quyết câu chuyện “giải cứu nông sản”.

Đồng thời, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho rằng, đây là câu chuyện bắt buộc các ngành phải làm, phải tư duy để phát triển. Trong đó, riêng ngành nông nghiệp bây giờ không dựa trên sản lượng mà cần dựa trên sự phát triển bền vững.

“Tư duy về tăng trưởng xanh của ngành nông nghiệp khi đầu tư cho sự phát triển môi trường sẽ tạo ra chất lượng của nông sản, thương hiệu nông sản, thương hiệu ngành nông nghiệp, thương hiệu của một địa phương, thương hiệu của một quốc gia. Thương hiệu đó sẽ trở lại, tạo ra một giá trị gia tăng cho nông sản cho sản phẩm của quốc gia. Ngành nông nghiệp đã quen tư duy đeo đuổi sự phát triển dựa trên sản lượng; bây giờ cần phải thay đổi tư duy phát triển dựa trên sự bền vững, tư duy tập thể cùng hành động tập thể, cùng một mức độ ở 63 tỉnh, thành trong cả nước”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên Quang phát triển du lịch xanh và bảo tồn văn hóa bản địa
Tuyên Quang phát triển du lịch xanh và bảo tồn văn hóa bản địa

VOV.VN - Được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp nên thơ, Tuyên Quang là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số với nhiều lễ hội đặc sắc, những truyền thuyết và làn điệu dân ca thắm đượm tình người.

Tuyên Quang phát triển du lịch xanh và bảo tồn văn hóa bản địa

Tuyên Quang phát triển du lịch xanh và bảo tồn văn hóa bản địa

VOV.VN - Được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp nên thơ, Tuyên Quang là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số với nhiều lễ hội đặc sắc, những truyền thuyết và làn điệu dân ca thắm đượm tình người.

Thủ tướng: Cần hài hòa giữa phục hồi kinh tế với phát triển xanh thời kỳ hậu Covid-19
Thủ tướng: Cần hài hòa giữa phục hồi kinh tế với phát triển xanh thời kỳ hậu Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hơn lúc nào hết, cộng đồng quốc tế cần đồng lòng chung sức giải quyết hài hòa giữa nhu cầu cấp bách phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh và phát triển bền vững hơn thời kỳ hậu Covid-19.

Thủ tướng: Cần hài hòa giữa phục hồi kinh tế với phát triển xanh thời kỳ hậu Covid-19

Thủ tướng: Cần hài hòa giữa phục hồi kinh tế với phát triển xanh thời kỳ hậu Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị hơn lúc nào hết, cộng đồng quốc tế cần đồng lòng chung sức giải quyết hài hòa giữa nhu cầu cấp bách phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh và phát triển bền vững hơn thời kỳ hậu Covid-19.

Hà Tĩnh chọn quy hoạch xanh cho phát triển bền vững
Hà Tĩnh chọn quy hoạch xanh cho phát triển bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh hiện tại đòi hỏi Hà Tĩnh có một quy hoạch xác định hướng phát triển dài hạn và phù hợp với các điều kiện mới.

Hà Tĩnh chọn quy hoạch xanh cho phát triển bền vững

Hà Tĩnh chọn quy hoạch xanh cho phát triển bền vững

VOV.VN - Trong bối cảnh hiện tại đòi hỏi Hà Tĩnh có một quy hoạch xác định hướng phát triển dài hạn và phù hợp với các điều kiện mới.