Phố Wall tiếp tục phiên thê thảm, chứng khoán châu Á trái chiều

VOV.VN - Chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 12/10 sau khi Phố Wall chứng kiến thêm phiên lao dốc thê thảm. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng 1,18%. Trên thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite, dù phần nào phục hồi so với tháng 9, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 0,12% trong phiên sáng 12/10.

Trong khi đó, chỉ số Shenzhen Composite tiếp tục ghi nhận giảm điểm, khoảng 0,8%.

Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,23% còn chỉ số Topix trượt 0,22% khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều tiếp tục giảm điểm.

Chỉ số ASX 200 của Australia quay đầu hồi phục khi tăng điểm 0,31%. Trong đó, nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch giảm 1,57%, còn nhóm cổ phiếu tài chính ngược sóng và tăng 0,27%. 

 Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tiếp tục tăng 1,32% với cú hích tăng điểm của cổ phiếu nhà sản xuất chip SK Hynix (tăng 5,36%). 

Phố Wall tiếp tục... thê thảm

Chứng khoán Phố Wall đêm qua chứng kiến thêm một phiên lao dốc sau phiên giao dịch tồi tệ ngày 11/10.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones rớt 545,91 điểm và chốt phiên ở mức 25.052,83 điểm, còn chỉ số S&P 500 giảm 2,1% và kết thúc giao dịch ở mức 2.728,37 điểm - thấp hơn cả mức điểm trung bình trong 200 ngày giao dịch tính từ tháng 4/2018.

 Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,3% và khép lại giao dịch ở mức 7.329,06 điểm.

Nói sự lao dốc của chứng khoán Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng: "Đó là một sự điều chỉnh mà căn nguyên là do Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) và lãi suất."

Ông Trump cho rằng, chính sách tiền tệ của FED "quá chặt chẽ" và FED đang mắc sai lầm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không sa thải Chủ tịch FED Jerome Powell.

Trong giao dịch tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ (USD) giao dịch ở mức 94,994 điểm vào lúc 12h18 ngày 12/10 theo giờ Hong Kong/Singapore.

 Đồng yên của Nhật Bản vẫn được xem là đồng tiền an toàn và giao dịch ổn định ở mức 112,32 yên đổi được 1 USD, còn đô la Australia (AUD) giao dịch ở mức 1 AUD đổi được 0,7121 USD.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu châu Á đã nhích lên trong phiên 12/10. Giá dầu thô Brent kỳ hạn thế giới tăng 0,59% lên mức 80,73 USD/thùng, còn giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 0,49% lên 71,32 USD/thùng.

 Trong khi đó, giá vàng giao ngay đã giảm 0,32% xuống mức 1.219,77 USD/ounce. Hôm qua 11/10, giá vàng giao ngay đã tăng 2,5% - mức tăng cao nhất trong ngày kể từ tháng 6/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán châu Á: Tâm lý thận trọng đè nặng thị trường
Chứng khoán châu Á: Tâm lý thận trọng đè nặng thị trường

VOV.VN - Sau phiên gồng mình tăng điểm, chứng khoán châu Á đã dần phục hồi và giao dịch nhích lên trong phiên sáng 10/10.

Chứng khoán châu Á: Tâm lý thận trọng đè nặng thị trường

Chứng khoán châu Á: Tâm lý thận trọng đè nặng thị trường

VOV.VN - Sau phiên gồng mình tăng điểm, chứng khoán châu Á đã dần phục hồi và giao dịch nhích lên trong phiên sáng 10/10.

Phố Wall bán tháo, chứng khoán châu Á lao dốc
Phố Wall bán tháo, chứng khoán châu Á lao dốc

VOV.VN - Chứng khoán châu Á trượt sâu trong phiên sáng 11/10 sau khi Phố Wall chứng kiến ngày giao dịch tồi tệ nhất trong 8 tháng qua.

Phố Wall bán tháo, chứng khoán châu Á lao dốc

Phố Wall bán tháo, chứng khoán châu Á lao dốc

VOV.VN - Chứng khoán châu Á trượt sâu trong phiên sáng 11/10 sau khi Phố Wall chứng kiến ngày giao dịch tồi tệ nhất trong 8 tháng qua.

Chứng khoán Trung Quốc gồng mình tăng điểm sau phiên bán tháo
Chứng khoán Trung Quốc gồng mình tăng điểm sau phiên bán tháo

VOV.VN - Theo hãng tin CNBC, chứng khoán Trung Quốc gồng mình tăng điểm trong phiên 9/10 sau thông tin hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với hầu hết các ngân hàng.

Chứng khoán Trung Quốc gồng mình tăng điểm sau phiên bán tháo

Chứng khoán Trung Quốc gồng mình tăng điểm sau phiên bán tháo

VOV.VN - Theo hãng tin CNBC, chứng khoán Trung Quốc gồng mình tăng điểm trong phiên 9/10 sau thông tin hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với hầu hết các ngân hàng.