Phú Yên đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho người dân

VOV.VN - Sở Công Thương tỉnh Phú Yên đã lên phương án dự trữ hàng hóa tại các doanh nghiệp, nhà phân phối, đảm bảo cung ứng cho người dân trong bất kỳ tình huống nào.

Sau khi tỉnh Phú Yên ghi nhận ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2, người dân các địa phương, nhất là tại TP Tuy Hòa và một số khu vực lân cận của tỉnh này đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm về dự trữ. Ngành Công Thương tỉnh Phú Yên cam kết chuẩn bị đủ lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, những ngày này nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng gấp đôi so với ngày thường. Các nhóm hàng được mua chủ yếu là lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu. Nhân viên phụ trách các quầy hàng túc trực thường xuyên, bổ sung hàng hóa liên tục nên không xảy ra tình trạng khan hàng.

Ngoài trực tiếp chọn lựa hàng hóa tại siêu thị, thông qua hình thức bán hàng online, bình quân mỗi ngày siêu thị cung cấp khoảng 100 đơn hàng cho những ai có nhu cầu mua hàng và được nhân viên siêu thị ship tận nhà.

Bà Huỳnh Thị Trúc Ly, Tổ trưởng Marketing, Siêu thị Coop Mart Tuy Hòa cho biết, siêu thị là đơn vị hỗ trợ về cung cấp hàng hóa, chất lượng cũng như giá cả hợp lý cho người dân trong thời gian dịch bệnh bùng phát. “Hiện tại đơn vị đã dự trữ đầy đủ nguồn hàng hóa. Các sản phẩm tươi sống được nhập liên tục để phục vụ cho bà con”, bà Ly cho biết.

Tại một số chợ, những quầy hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt bò, rau củ quả, trứng gà, trái cây,… có lượng người mua đông hơn. Người dân chủ yếu mua các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, dầu ăn, các nhu yếu phẩm... Hầu hết người dân đều tự giác đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc đông người.

Chị Nguyễn Thị Nhung, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An và chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ Tuy Hòa cùng cho biết, rất hạn chế đi chợ phiên, thường những khi tiện đường mới tranh thủ vào chợ mua những món đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Bất kể lúc nào 2 chị cũng đeo khẩu trang.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên đã lên phương án dự trữ hàng hóa tại các doanh nghiệp, nhà phân phối, đảm bảo cung ứng cho người dân trong bất kỳ tình huống nào.

Bà Nguyễn Thị Kim Bích, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên khuyến cáo, người dân không nên lo lắng, dữ trữ hàng hóa, tránh tập trung đông người.

"Lượng hàng hóa không bao giờ thiếu nên người dân hết sức yên tâm, không nên mua tích trữ hàng hóa trong thời điểm dịch đang bùng phát. Các Phòng Kinh tế hạ tầng, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, điểm bán hàng Việt tăng cường hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân và  thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Y tế. Siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng chuẩn bị mua sắm, bán hàng trực tuyến tiếp tục triển khai thực hiện rất tốt người dân vào lúc này", bà Bích nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên
Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên

Nắng ở miền đất Phú Yên rất đẹp, đặc biệt vào thời điểm đầu ngày và lúc khoảng 15-16 giờ. Địa phương này có điểm đến Mũi Điện chính là nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền nước Việt.

Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên

Thức dậy ở miền nắng đẹp Phú Yên

Nắng ở miền đất Phú Yên rất đẹp, đặc biệt vào thời điểm đầu ngày và lúc khoảng 15-16 giờ. Địa phương này có điểm đến Mũi Điện chính là nơi đón tia nắng đầu tiên trên đất liền nước Việt.

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Phú Yên
Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Khi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã cho phép giảm hơn 8 tỉ đồng tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Tuy Hòa trái quy định pháp luật.

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Phú Yên

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Khi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã cho phép giảm hơn 8 tỉ đồng tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Tuy Hòa trái quy định pháp luật.

Ông Đào Mỹ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Ông Đào Mỹ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ngày 13/5, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Đào Mỹ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Đào Mỹ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ngày 13/5, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.