Quần áo mùa Đông bán Tết “khóc ròng”

VOV.VN - Tết đã cận kề,nền nhiệt độ chưa có đợt giảm nhiệt sâu và kéo dài. Các cửa hàng quần áo mùa đông “khóc ròng” do hàng hóa bán ế ẩm.

Các sạp hàng vắng bóng người mua.

Những năm trước không chỉ dịp giáp Tết, ngay cả những ngày thường hay ngày cuối tuần của mùa Đông, không khí mua bán tại chợ Nhà Xanh vẫn nhộn nhịp, tấp nập người mua, kẻ bán, người rao, người chào, không khí luôn náo nhiệt, inh ỏi.

Vậy mà, năm nay ngay cả tối cuối tuần của dịp giáp Tết chúng tôi ghé qua khu chợ Nhà Xanh tại đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN, nơi nằm giữa các trường đại học lớn, trung tâm của quận Cầu Giấy không khí thật im lìm.

Đặc biệt tại các cửa hàng bán đồ mùa đông không còn các cảnh ồn ã, người cười người nói inh ỏi, tranh dành nhau từng chiếc áo, cái quần, cái dầy, cái mỏng để mua nữa thay vào đó là không khí vắng vẻ, khuân mặt buồn vương vấn qua khung cảnh và in hằn lên từng nét mặt của các tiểu thương.

Mẫu mã khá đa dạng nhưng vẫn chịu cảnh đìu hiu.

Chị Nguyễn Hà Linh chủ sạp hàng bán quần áo mùa Đông bán dịp Tết tại chợ cho biết: “Bán đồ Đông từ đầu mùa đến giờ ế ẩm , mọi năm bán được, năm nay  người nào bán được cũng chỉ bằng  30% -  40% so với mọi năm, thời tiết từ đầu mùa đến giờ toàn nắng nóng chứ không rét mấy nên năm nay người ta cũng ít mua đồ đông, người ta có mua thì cũng chỉ mua quần áo mỏng chứ không mua quần áo dầy như mọi khi. Nhiều chủ hàng điêu đứng, có nhiều cửa hàng chuyển đổi sang bán đồ khác, trả lại không thuê quầy bán nữa thậm trí có người sập tiệm vì thua lỗ do không bán được hàng,…”.

Các chiến dịch giảm giá mạnh đã được áp dụng nhưng vẫn ế ẩm.

Cùng chung cảnh ngộ, tại chợ Khương Thượng – Hà Nội các cửa hàng quần áo liên tục đưa ra các chiến dịch đại hạ giá rồi hạ giá lớn từ 30% - 50% có cửa hàng đưa ra các biển đại hạ giá với giá sốc nhưng cũng không mấy khá khẩm hơn. Một số người đang tìm cách để sang nhượng lại sạp, có đến gần một nửa các cửa hàng buôn quần áo mùa đông ở đây đã sang nhượng và chuyển đổi sang bán các mặt hàng khác.

Trao đổi với chúng tôi chị Lan chủ một sạp hàng chia sẻ: “chợ mọi năm  vào thời điểm này đông đúc người mua người bán lắm nhưng năm nay thì vắng như chùa bà đanh. Lượng mua èo uột l, doanh thu cửa hàng tôi chưa bằng 1/2 năm trước.  Người mua ít không phải là do mẫu mã sản phẩm mà do chủ yếu bởi thời tiết nắng nóng. Cứ với nền nhiệt độ như hiệ nay, cửa hàng chỉ mong đạt đủ tiền quầy, không bị lỗ”.

Người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn khi mua các trang phục dịp Tết.

Theo nhiều chủ sạp tại chợ, tâm lý mua sắm của khách hàng phụ thuộc phần nhiều vào thời tiết. Thông thường, tiết trời càng lạnh, xu hướng mua sắm càng cao. Trong khi đó, năm nay đến gần tết  mà trời vẫn nắng nóng, khiến thị trường quần áo mùa Đông "đìu hiu".

Thời tiết có sự thay đổi so với mọi năm nên tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng cũng khác. Chị Nguyễn Hồng Ngài (Hai Bà Trưng) chia sẻ: “ Mọi năm tôi đi mua chủ yếu là mua đồ mùa Đông, quần áo dày để giữ ấm nhưng năm nay tôi đi chủ yếu là mua đồ thời trang ngày Tết, mỏng của mùa Thu theo các mẫu mới, vì thực tế nền nhiệt độ năm nay không có rét đậm, rét hại vài kéo dài như mấy năm trước”.

Tuy nhiên, cùng với cảnh báo của các chuyên gia, hiện tượng elnino đang làm thay đổi hình thái thái thời tiết khiến cho mùa đông của miền Bắc Việt Nam đang có xu hướng ấm hơn, nền nhiệt tăng cao kéo dài hơn, thì những hy vọng này ngày càng mong manh.

Do đó, với thực tế thời tiết hiện nay cùng sưc tiêu thụ mặt hàng quần áo mùa Đông có xu hướng giảm mạnh, các hộ kinh doanh nên cân nhắc, theo dõi sát sưc mua của thị trường trước khi có ý định nhập hàng để tránh tình trạng thua lỗ do ế ẩm, đồn hàng dịp Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên