Quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Sức mua tăng vọt

Loại mũ bảo hiểm của trẻ em sản xuất trong nước bán chạy với giá dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/chiếc.

Trải qua 10 ngày, kể từ 10/4 khi cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đồng loạt xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện… lượng mũ bảo hiểm trẻ em tiêu thụ tại điểm này đã tăng đột biến, đặc biệt là hàng sản xuất trong nước được người tiêu dùng lựa chọn số 1.

Tại các cửa hàng trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Kim Mã (Hà Nội), từ ngày 10/4 tới nay, lượng mũ bảo hiểm dành cho trẻ em bán ra đang tăng mạnh. Điều đáng mừng cho các doanh nghiệp sản xuất mũ trong nước là xu hướng người dân chủ yếu chọn mua cho con em mình loại mũ bảo hiểm sản xuất trong nước, chỉ với lý do đơn giản là tin tưởng về chất lượng sản phẩm.

Lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em tiêu thụ mạnh. (Ảnh: BCT)
Chị Trần Thị Hoa-Chủ cửa hàng mũ bảo hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho biết, khi CSGT chưa xử phạt đồng loạt việc buộc trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, lượng mũ bảo hiểm bán ra rất chậm, thậm chí cả ngày không bán được 1 - 2 chiếc.

Tuy nhiên, kể từ ngày 10/4 CSGT ra tay xử phạt nghiêm, trung bình mỗi ngày cửa hàng chị Hoa bán được từ 15 - 20 chiếc, con số đó cho thấy lượng mũ tiêu thụ tăng cao đột biến so với trước khi CSGT chưa xử phạt đồng loạt.

Cũng theo chị Hoa, những loại mũ bảo hiểm bán chạy chủ yếu vẫn là mũ của trẻ em sản xuất trong nước, với giá dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/chiếc, tùy theo kiểu dáng. Mặc dù giá bán đó cao hơn hàng Trung Quốc khoảng 50.000 đồng/chiếc, nhưng với tâm lý chú trọng chất lượng sản phẩm thì nhiều người vẫn quan tâm chọn mua cho con em mình những sản phẩm sản xuất trong nước.

Theo phản ánh của chị Vũ Thị Lan, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), sau khi nhận thông báo của nhà trường về việc đưa con đi học phải đội mũ bảo hiểm, chị đã đưa con đi mua mũ bảo hiểm, và chọn mua sản phẩm sản xuất trong nước có tem bảo hành, với giá 200.000 đồng/chiếc. “Đặc biệt, hiện nay hàng sản xuất trong nước đã cải tiến mẫu mã không kém hàng nhập ngoại nên cũng dễ dàng để lựa chọn được sản phẩm ưng ý”, chị Lan chia sẻ.

Cũng theo nhận định của anh Phan Văn Việt, quận Cầu Giấy (Hà Nội), việc mua mũ bảo hiểm cho con đội không những thực hiện đúng quy định của pháp luật mà điều quan trọng hơn cả là đảm bảo an toàn cho con em mình. Chính vì vậy, khi lựa chọn mua mũ cho con, điều đầu tiên tôi phải quan tâm đến chất lượng mũ phải có thương hiệu tin dùng, rồi mới tính đến giá cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao điểm ra quân xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm
Cao điểm ra quân xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Không ít trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho con và biện minh bằng các lí do như nhà gần, vội đi làm, hay chưa biết nhiều về quy định mới…

Cao điểm ra quân xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

Cao điểm ra quân xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Không ít trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho con và biện minh bằng các lí do như nhà gần, vội đi làm, hay chưa biết nhiều về quy định mới…

Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ
Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ

VOV.VN - Theo qui định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách.

Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Ký kết phối hợp tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ

VOV.VN - Theo qui định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách.

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm
CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Trong buổi sáng 10/4, tại trường THPT Việt Đức - Hà Nội đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Trong buổi sáng 10/4, tại trường THPT Việt Đức - Hà Nội đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường
30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường

VOV.VN -Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao các địa phương đã xử phạt những trường hợp vi phạm từ 100.000 đến 200.000 đồng.

30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường

30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường

VOV.VN -Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao các địa phương đã xử phạt những trường hợp vi phạm từ 100.000 đến 200.000 đồng.