Thị trường chứng khoán “bùng nổ”: Kỳ vọng gì ở năm 2023

VOV.VN - Thị trường chứng khoán chiều 6/12 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường vẫn còn tiềm ẩn rủi ro mà các nhà đầu tư cần lưu ý trước khi xuống tiền.

Theo nhiều tổ chức, trong đó có quỹ Fubon lạc quan với yếu tố vĩ mô ổn định của Việt Nam và cho rằng, có những tín hiệu tích cực theo khía cạnh kỹ thuật. Hiện các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam khá tốt.

GDP tăng trưởng cao, lạm phát tháng 11 chỉ ở mức 4,37% (so cùng kỳ). Xuất khẩu thặng dư lớn, FDI tiếp tục ở mức cao.

Mặc dù xuất hiện nhiều điểm sáng, song theo TS Đỗ Thái Hưng, vẫn tồn tại rủi ro đối với nhà đầu tư, đặc biệt là liên quan đến thị trường trái phiếu, thị trường vốn, thậm chí là ngân hàng – có thể phát sinh rất nhiều nợ xấu trong tương lai. Do đó, từ nay đến hết năm 2022 và sang năm 2023 thì thị trường mới dần rõ nét hơn.

Tuy nhiên, TS Đỗ Thái Hưng, Nhà sáng lập, Giám đốc CTCP Đầu tư Finpros cũng cho rằng, từ nay đến cuối năm, thị trường chứng khoán sẽ hồi phục nhẹ song không có quá nhiều dư địa để tăng trưởng: "Tôi đánh giá từ nay đến quý 1 2023, không còn những biến động quá mạnh và có thể lên xuống tùy theo thông tin và các tình hình kinh tế. Đặc biệt, sắp tới nếu thông tin về tình trạng trái phiếu được cải thiện hay những thông liên quan đến nới room hoặc là việc cơ cấu nguồn vốn được tốt hơn thì thị trường chứng khoán vẫn còn tiếp tục lên. Do đó, các nhà đầu tư vẫn nên giữ tiền mặt ở tỷ lệ từ 10-20%, tránh việc lao theo tâm lý đám đông".

Cũng theo nhận định của ông Nguyễn Thế Minh, GĐ đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân CTCK Yuanta, tháng cuối năm 2022, thị trường vẫn sẽ có xu hướng tăng. Trước mắt, VNIndex sẽ lần lượt kiểm lại những vùng kháng cự quan trọng. Còn đối với thị trường trong 2023, để nhận định về xu hướng thì vẫn còn quá sớm:

"Nguyên nhân thứ nhất là do FED và các ngân hàng trung ương khác sẽ giảm thắt chặt tiền tệ hơn so với 2022. Như vậy, áp lực tăng lãi suất vẫn còn, nhưng áp lực này sẽ giảm đáng kể hơn 2022 rất nhiều khi lạm phát có thể hạ nhiệt. Thứ hai, là những bất ổn địa chính trị cũng đang dần quên lãng nhưng vẫn có thẻ có những yếu tố mới mà chúng ta không lường trước được".

Với những điểm sáng đối với thị trường chứng khoán 2023, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, các nhà đầu tư có thể chuyển dòng tiền từ những kênh trú ẩn an toàn thì có thể tìm đến thị trường khác: "Một khi rủi ro của thị trường tài chính đã có khuynh hướng giảm dần. Như vậy, tỷ trọng tài sản mà chúng ta dành vào những tài sản rủi ro nên có khuynh hướng tăng lên thì sẽ đem lại hiệu quả, hiệu suất trong việc đầu tư và kể cả tổng thể danh mục. Nếu trong năm 2022 chúng ta dang dành tỷ trọng cho những kênh an toàn như là tiền gửi tiết kiệm thì 2023 có thể thực hiện chiến lược là dành cho thị trường trái phiếu hoặc cổ phiếu.

Cùng chung nhận định, ông Bùi Nguyên Khoa, Trưởng nhóm Phân tích Thị trường CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV đánh giá, năm 2023 sẽ là năm thị trường không rõ ràng về xu hướng mạnh, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn có thể lưu ý tới một số cổ phiếu: "Năm sau thì vẫn đánh giá cao một số ngành như logistics, tiện ích hoặc tiêu dùng thì cũng chậm một chút nhưng mà xuất khẩu thì có thể chứng lại và đang điều chỉnh. Và những cổ phiếu như vậy thì chúng ta tập trung nhiều hơn. Và sang năm sẽ là năm khó khăn hơn trong lựa chọn cổ phiếu".

Cũng theo các chuyên gia, để có một danh mục dài hạn an toàn, nhà đầu tư cần chuẩn bị nguồn tiền đầu tư ổn định, không bị rút ra trước hạn, chỉ tham gia với tỷ trọng vừa phải khoảng 20-20% danh mục, và hạn chế tối đa sử dụng tiền vay để có thể chủ động trước mọi tình huống khó lường và giảm thiểu rủi ro khi TTCK đột ngột đảo chiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ
Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ

VOV.VN - Nút thắt lớn nhất hiện nay đối với thị trường trái phiếu là dòng vốn thanh khoản của doanh nghiệp.

Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ

Gỡ khó thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp: Cần giải pháp đồng bộ

VOV.VN - Nút thắt lớn nhất hiện nay đối với thị trường trái phiếu là dòng vốn thanh khoản của doanh nghiệp.

Xu hướng hồi phục vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt
Xu hướng hồi phục vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt

VOV.VN - Xu hướng tăng điểm của chỉ số được củng cố bởi sự gia tăng đáng kể của thanh khoản. Với sự đồng thuận về điểm số và thanh khoản, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự 1.075-1.095 điểm tương ứng ngưỡng Fibo 50% của đợt sụt giảm từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11.

Xu hướng hồi phục vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt

Xu hướng hồi phục vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt

VOV.VN - Xu hướng tăng điểm của chỉ số được củng cố bởi sự gia tăng đáng kể của thanh khoản. Với sự đồng thuận về điểm số và thanh khoản, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự 1.075-1.095 điểm tương ứng ngưỡng Fibo 50% của đợt sụt giảm từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11.

Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu
Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu

VOV.VN - VN-Index đóng cửa phiên 22/11 bằng một cây nến Gravestone Doji cho thấy cung chủ động tại ngưỡng cản MA20 tương đối lớn. Cùng với đó các chỉ báo động lượng RSI và Stochastic suy yếu và bắt đầu cắt xuống. Do đó, rủi ro giảm điểm của thị trường còn hiện hữu với hỗ trợ gần nhất quanh vùng 940 điểm.

Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu

Rủi ro giảm điểm của thị trường chứng khoán vẫn hiện hữu

VOV.VN - VN-Index đóng cửa phiên 22/11 bằng một cây nến Gravestone Doji cho thấy cung chủ động tại ngưỡng cản MA20 tương đối lớn. Cùng với đó các chỉ báo động lượng RSI và Stochastic suy yếu và bắt đầu cắt xuống. Do đó, rủi ro giảm điểm của thị trường còn hiện hữu với hỗ trợ gần nhất quanh vùng 940 điểm.

Thị trường chứng khoán đã sẵn sàng cho chu kỳ mới?
Thị trường chứng khoán đã sẵn sàng cho chu kỳ mới?

VOV.VN - Tháng 11 lại là một tháng buồn với thị trường chứng khoán Việt Nam khi có những thời điểm, chỉ số VN-Index xuống sát ngưỡng 900 điểm. Vì vậy, tâm thế nhà đầu tư cần chuẩn bị cho một chu kỳ mới của thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán đã sẵn sàng cho chu kỳ mới?

Thị trường chứng khoán đã sẵn sàng cho chu kỳ mới?

VOV.VN - Tháng 11 lại là một tháng buồn với thị trường chứng khoán Việt Nam khi có những thời điểm, chỉ số VN-Index xuống sát ngưỡng 900 điểm. Vì vậy, tâm thế nhà đầu tư cần chuẩn bị cho một chu kỳ mới của thị trường chứng khoán.