Thị trường Tết: Hoa quả, rượu bia tăng giá nhẹ

VOV.VN - Giá các loại quả tăng đến 20.000 đồng/kg trong khi các loại rượu ngoại tăng giá đến 30.000 đồng/chai, bia tăng đến 20.000 đồng/thùng.

Tại các chợ truyền thống lớn như: Tân Định (Quận 1), Bàn Cờ (Quận 3) và nhiều   chợ khác ở trung tâm TP HCM, từ nhiều ngày qua, giá rượu ngoại tăng từ 20.000 – 30.000 đồng/chai; giá bia tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/thùng. 

Đáng nói là các loại rượu ngoại được tiêu thụ nhiều như: Chivas, Gold label, Blue label...ở các cửa hàng có giá rẻ hơn trong siêu thị từ 100.000 – 500.000 đồng/chai tùy loại, nhưng giá bia lại cao hơn từ 10.000 – 20.000 đồng/thùng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn mua rượu ngoại ở siêu thị để đảm bảo là mua được rượu thật và giá cả khá ổn định.

Chị Nguyễn Xuân Thủy, chủ cửa hàng ở đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh giải thích về sự chênh lệch giá là do đại lý tăng giá dịp tết, khi các công ty nghỉ nhiều, lượng hàng cung thiếu hụt nên đại lý thừa dịp tăng giá.

Giá trái cây bắt đầu tăng trong những ngày cận Tết. (Ảnh: KT)
Cũng tại TP HCM, từ 2 ngày nay giá trái cây bắt đầu tăng khi nhiều người dân bắt đầu mua trái cây trưng mâm ngũ quả ngày tết. Tại các chợ như: Thị  Nghè (quận Bình Thạnh), Tân Định (Quận 1), Vườn Chuối (Quận 3)…  giá các loại trái cây như bưởi da xanh, mãng cầu xiêm, xoài cát Hòa Lộc đều tăng.  

Giá bưởi da xanh đang có giá từ 70.000 – 80.000 đồng/kg, mãng cầu xiêm  60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc giá 80.000 đồng/kg, tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/kg so với ngày thường. Dưa hấu tròn có giá  20.000 đồng/kg, tương đương tết năm ngoái. Tuy nhiên, tết này nhiều người chọn mua bưởi hơn dưa vì lo ngại dưa hấu còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, để chưng tết nhiều ngày sẽ bị úng.

Theo nhiều tiểu thương, giá trái cây tăng là do sản lượng một số trái cây ở nhà vườn giảm. Anh Nguyễn Văn Cường, người bán trái cây ở chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết, bưởi năm nay đẹp hơn tết năm ngoài nhưng nhìn chung lượng trái cây năm nay không nhiều, số lượng tiêu thụ tăng cao nên ảnh hưởng đến giá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vườn phía nam 'tất bật' chuẩn bị trái cây cho thị trường Tết
Nhà vườn phía nam 'tất bật' chuẩn bị trái cây cho thị trường Tết

Hiện tại các nhà vườn ở ĐBSCL đang tất bật chăm sóc trái cây để cung ứng cho thị trường Tết. 

Nhà vườn phía nam 'tất bật' chuẩn bị trái cây cho thị trường Tết

Nhà vườn phía nam 'tất bật' chuẩn bị trái cây cho thị trường Tết

Hiện tại các nhà vườn ở ĐBSCL đang tất bật chăm sóc trái cây để cung ứng cho thị trường Tết. 

Trái cây đặc sản miền Tây bắt đầu ra thị trường Tết
Trái cây đặc sản miền Tây bắt đầu ra thị trường Tết

VOV.VN - Nhiều loại trái cây miền Tây bán chạy trong dịp Tết như: xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, sầu riêng, đu đủ vàng, mãng cầu Xiêm...

Trái cây đặc sản miền Tây bắt đầu ra thị trường Tết

Trái cây đặc sản miền Tây bắt đầu ra thị trường Tết

VOV.VN - Nhiều loại trái cây miền Tây bán chạy trong dịp Tết như: xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ, sầu riêng, đu đủ vàng, mãng cầu Xiêm...

Gần 2 triệu chậu mai vàng Bến Tre phục vụ thị trường Tết
Gần 2 triệu chậu mai vàng Bến Tre phục vụ thị trường Tết

VOV.VN - Bến Tre là một trong số tỉnh cung cấp mai vàng lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ đưa ra gần 2 triệu chậu mai vàng.

Gần 2 triệu chậu mai vàng Bến Tre phục vụ thị trường Tết

Gần 2 triệu chậu mai vàng Bến Tre phục vụ thị trường Tết

VOV.VN - Bến Tre là một trong số tỉnh cung cấp mai vàng lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ đưa ra gần 2 triệu chậu mai vàng.