Thị trường trang trí Giáng sinh: Hàng Việt chiếm ưu thế

VOV.VN - Sản phẩm trang trí Giáng sinh tại Việt Nam có nhiều mẫu mã phong phú và có giá bán khá hợp lý.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Lễ Giáng sinh, hiện ở Hà Nội, nhiều tiểu thương tại phố Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can... đã nhập đồ trang trí Giáng sinh về bán. Nếu như những năm trước, sản phẩm trang trí phục vụ Giáng sinh phần lớn được nhập từ Trung Quốc thì năm nay nhiều sản phẩm của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận với nhiều mẫu mã phong phú và giá cả khá hợp lý.

Giá các mặt hàng dành cho ngày Giáng sinh năm nay tăng khoảng 10% - 20% so với năm ngoái. Hàng trang trí Noel đa dạng, chủ yếu vẫn là những dòng truyền thống như dây trang trí bằng kim tuyến, hình những con tuần lộc, chuông, vòng nguyệt quế,… cùng với nhiều loại gấu bông mẫu mã đẹp.

Các mặt hàng Giáng sinh được bày bán đa dạng tại phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược của Hà Nội.
Chị Nguyễn Hoài Thu, Chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Lược (Hà Nội) cho biết, cửa hàng đã trưng bày hàng hóa phục vụ mùa Giáng sinh từ gần  1 tháng nay, thời điểm này những phụ kiện trang trí đang bán khá chạy.

“Xu hướng chính của người tiêu dùng năm nay chủ yếu lựa chọn các mặt hàng trang trí mang thương hiệu Việt Nam vì họ tin tưởng về độ an toàn của các sản phẩm hàng hóa cho sức khỏe của mình và gia đình. Giá cả và mẫu mã các mặt hàng không thay đổi nhiều so với năm trước. Dù còn nửa tháng mới tới Noel nhưng sức mua hiện nay đang tăng từng ngày”, chị Thu cho biết.

Các đồ trang trí do Việt Nam sản xuất được nhiều người tìm mua như dây thông treo cửa, quả thông, hộp quà, túi quà, ông già Tuyết và công chúa Tuyết nhồi bông, bảng chữ Merry Christmas,… nhất là trang phục ông già Tuyết hoặc váy công chúa Tuyết dành cho trẻ em do các cơ sở may mặc của Hà Nội sản xuất được người tiêu dùng yêu thích.

Quần áo dành cho trẻ em có giá dao động từ 70.000 - 150.000 đồng/bộ, dành cho người lớn từ 200.000 - 250.000 đồng/bộ. Riêng quần áo ông già Noel người lớn có đầy đủ phụ kiện gồm mũ, râu, túi quà, chất liệu nhung dày, chất lượng tốt có giá lên tới 900.000 đồng/bộ. Các cơ sở sản xuất thiệp Giáng sinh cũng tung ra nhiều mẫu thiệp đẹp và cầu kỳ từ cành cây, lá cây khô, lá thông nhựa, hoa tuyết, dây xoắn… rất bắt mắt.

Chị Nguyễn Thu Phương (Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, không khí mua sắm năm nay có phần sôi động hơn, giá bán ở nhiều nơi không chênh lệch đáng kể. Tuy vậy, mẫu mã cũng chủ yếu như mọi năm, phần lớn vẫn là các đồ trang trí Giáng sinh.

“Hàng Giáng sinh năm nay tập trung nhiều ở hàng trang trí sản xuất trong nước, với nhiều chủng loại, đa dạng hơn, nhiều sản phẩm được làm thủ công đẹp và bắt mắt, mẫu mã phong phú, giá cả cũng phải chăng. Gia đình sẽ chọn mua những sản phẩm sản xuất trong nước để vừa yên tâm vừa ủng hộ cho hàng Việt”, chị Phương cho biết.

Ăn theo các sản phẩm, dịch vụ mùa Giáng sinh cũng nở rộ. Trong đó, dịch vụ thuê ông già Noel phát quà khá đắt khách. Tùy vào quãng đường di chuyển và các yếu tố khác, mỗi lần thuê ông già Noel có giá từ 150.000 – 250.000 đồng.

Cùng với đó, dịch vụ trang trí trọn gói tại các công sở, cửa hàng, gia đình cũng được ưa chuộng và nở rộ. Tùy theo không gian, vật liệu và yêu cầu của khách hàng mà giá dịch vụ dao dộng từ 100.000 – 200.000 đồng/m2 trang trí...

Anh Nguyễn Văn Bình, chủ cửa hàng bán và cung cấp dịch vụ trong mùa Giáng sinh trên phố Hàng Mã cho biết, cửa hàng vừa bán vừa cung cấp các dịch vụ như trang trí giáng sinh hoặc có ông già Noel đi phát quà.

‘Nói chung càng ngày nhu cầu vui chơi Giáng sinh của người tiêu dùng càng tăng lên, nên các cửa hàng cũng phải nhập nhiều hàng cũng như cập nhật xu hướng mới nhất để đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Những ngày này lượng khách đã tăng 30% - 50% so với ngày thường. Càng gần đến Noel thì sẽ càng đông khách hơn”, anh Bình cho biết.

Dự báo từ nay đến lễ Giáng sinh, không khí mua sắm sẽ còn sôi động hơn nhiều. Thời điểm này, các siêu thị lớn cũng cạnh tranh không kém khi tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đến tham quan và mua sắm.

Các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị BigC, Intimex, Lotte Mart cũng đang có các chương trình giảm giá cho một số sản phẩm dành riêng cho mùa Giáng sinh để người tiêu dùng thỏa sức chọn lựa với giá phải chăng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáng sinh này tặng quà gì cho mẹ?
Giáng sinh này tặng quà gì cho mẹ?

VOV.VN - Trang Mostluxuriouslist vừa gợi ý nhiều món quà Giáng sinh tặng mẹ năm nay, trong đó có trang sức, điện thoại, kính, túi xách...

Giáng sinh này tặng quà gì cho mẹ?

Giáng sinh này tặng quà gì cho mẹ?

VOV.VN - Trang Mostluxuriouslist vừa gợi ý nhiều món quà Giáng sinh tặng mẹ năm nay, trong đó có trang sức, điện thoại, kính, túi xách...

Căn nhà trở nên bừng sáng hơn với góc trang trí Giáng sinh
Căn nhà trở nên bừng sáng hơn với góc trang trí Giáng sinh

VOV.VN - Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng thích mê những góc trang trí cho dịp Lễ Giáng sinh này.

Căn nhà trở nên bừng sáng hơn với góc trang trí Giáng sinh

Căn nhà trở nên bừng sáng hơn với góc trang trí Giáng sinh

VOV.VN - Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng thích mê những góc trang trí cho dịp Lễ Giáng sinh này.

Ảnh: Hà Nội rộn ràng không khí Giáng Sinh
Ảnh: Hà Nội rộn ràng không khí Giáng Sinh

VOV.VN - Gần 1 tháng nữa sẽ đến Giáng Sinh và năm mới 2017, trên khắp các con phố Hà Nội, không khí những ngày lễ cuối năm đã bắt đầu rộn ràng.

Ảnh: Hà Nội rộn ràng không khí Giáng Sinh

Ảnh: Hà Nội rộn ràng không khí Giáng Sinh

VOV.VN - Gần 1 tháng nữa sẽ đến Giáng Sinh và năm mới 2017, trên khắp các con phố Hà Nội, không khí những ngày lễ cuối năm đã bắt đầu rộn ràng.

Những cây thông Giáng Sinh đắt đỏ nhất thế giới
Những cây thông Giáng Sinh đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Cây thông Giáng Sinh đắt đỏ nhất thế giới trị giá 11,4 triệu USD (tương đương vài chục tỷ đồng).

Những cây thông Giáng Sinh đắt đỏ nhất thế giới

Những cây thông Giáng Sinh đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Cây thông Giáng Sinh đắt đỏ nhất thế giới trị giá 11,4 triệu USD (tương đương vài chục tỷ đồng).