Thực phẩm chất lượng cao là xu hướng tiêu dùng ở Việt Nam

VOV.VN - Thực phẩm chất lượng cao được tin dùng là cơ hội tốt cho người sản xuất, nuôi trồng và chế biến thực phẩm nông sản trong nước.

Sáng nay (20/12), tại TP HCM diễn ra Diễn đàn kết nối cung cầu nông sản thực phẩm Việt chất lượng cao. Diễn đàn do Bộ NN&PTNT và Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức. 

Tại diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng, người tiêu dùng hiện nay rất quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Đây là cơ hội tốt cho người sản xuất, nuôi trồng và chế biến thực phẩm nông sản trong nước.

Tuy nhiên, để nông sản của nông dân và doanh nghiệp tiêu thụ được trong chuỗi giá trị cao thì phải đáp ứng tốt các tiêu chuẩn vế an toàn vệ sinh thực phẩm như VietGap, GlobalGap, HACCP… Đồng thời, nhà sản xuất phải gia tăng giá trị sản phẩm bằng việc ứng dụng công nghệ vào sơ chế, chế biến. 

Các diễn giả thảo luận tại Diễn đàn kết nối cung cầu nông sản thực phẩm Việt chất lượng cao.
Bên cạnh đó, việc kết nối đưa sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng trong và ngoài nước là rất quan trọng. Điều này, nông dân và nhà sản xuất rất cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng trong việc xúc tiến thương mại, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và tiếp cận thị trường. 

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những giải pháp đẩy mạnh thương mại hóa nông sản thực phẩm chất lượng cao, giá trị gia tăng và chất lượng nông sản thực phẩm.

Trong đó, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông sản thực phẩm Việt chất lượng cao phải được quan tâm đúng mức. Nhiều đại biểu cho rằng để tiếp cận tốt thị trường xuất khẩu thì doanh nghiệp phải nắm được xu hướng tiêu dùng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Thương mại Công ty Kantar Worlpanel Việt Nam cho biết, việc phát triển sản phẩm hữu cơ, các sản phẩm giàu dinh dưỡng là xu hướng đang nổi bật ở Việt Nam. Đặc biệt, những sản phẩm thực phẩm được đóng gói có chất lượng đã sơ chế và chế biến là xu hướng các doanh nghiệp nước ngoài đang tập trung phát triển ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu nông sản còn “vướng” nhiều hàng rào kỹ thuật
Xuất khẩu nông sản còn “vướng” nhiều hàng rào kỹ thuật

VOV.VN - Nông sản xuất khẩu cần tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh mới có thể vượt qua các hàng rào kĩ thuật.

Xuất khẩu nông sản còn “vướng” nhiều hàng rào kỹ thuật

Xuất khẩu nông sản còn “vướng” nhiều hàng rào kỹ thuật

VOV.VN - Nông sản xuất khẩu cần tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh mới có thể vượt qua các hàng rào kĩ thuật.

Tham gia các FTA mới: Nông sản Việt lo yếu thế trên “sân nhà“?
Tham gia các FTA mới: Nông sản Việt lo yếu thế trên “sân nhà“?

VOV.VN - Thị trường nông sản Việt sẽ có được cơ hội thuận lợi khi các FTA có hiệu lực thuế quan được nới lỏng nhưng cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh mới.

Tham gia các FTA mới: Nông sản Việt lo yếu thế trên “sân nhà“?

Tham gia các FTA mới: Nông sản Việt lo yếu thế trên “sân nhà“?

VOV.VN - Thị trường nông sản Việt sẽ có được cơ hội thuận lợi khi các FTA có hiệu lực thuế quan được nới lỏng nhưng cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh mới.

Xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào EU: Khó mà dễ!
Xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào EU: Khó mà dễ!

VOV.VN - EU đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn về hàng hóa nhưng nếu nắm được hệ thống quản lý của EU thì hàng hoá Việt Nam có thể xuất đi toàn thế giới.

Xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào EU: Khó mà dễ!

Xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào EU: Khó mà dễ!

VOV.VN - EU đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn về hàng hóa nhưng nếu nắm được hệ thống quản lý của EU thì hàng hoá Việt Nam có thể xuất đi toàn thế giới.