Thái Lan bắt đầu quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

VOV.VN - Ngày 22/3, Thái Lan đã bắt đầu quá trình thử nghiệm trên người vaccine ngừa Covid-19 do nước này nghiên cứu và phát triển. Dự kiến, loại vaccine nội địa Thái Lan sẽ được sử dụng vào đầu năm tới, nếu quá trình thử nghiệm được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Loại vaccine nội địa của Thái Lan được phát triển bởi Cơ quan Dược phẩm Chính phủ Thái Lan (GPO), phối hợp cùng Khoa Y học nhiệt đới thuộc trường Đại học Mahidol và một tổ chức phi chính phủ Mỹ. Theo kế hoạch, sẽ có 460 tình nguyện viên được lựa chọn để tham gia quá trình thử nghiệm, trong đó có 210 người sẽ tham gia trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới và kết quả thử nghiệm sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ tự do quản lý vaccine từ đầu đến cuối quá trình sản xuất. Chúng tôi sẽ có vaccine thuộc sở hữu của đất nước mình, giảm khả năng phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Đây không phải là chuyển giao công nghệ mà chúng tôi đang xây dựng công nghệ để nâng cao khả năng phát triển vaccine, cũng như hệ thống y tế công cộng ở Thái Lan”.

Chính quyền Thái Lan đang đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 50% dân số nước này vào cuối năm nay với 61 triệu liều vaccine nhập khẩu của hãng dược phẩm AstraZeneca./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sắp bỏ tình trạng khẩn cấp Covid-19, Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca
Nhật Bản sắp bỏ tình trạng khẩn cấp Covid-19, Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm 18/3 cho biết, tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh thành sẽ không được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào 21/3 theo đúng kế hoạch. Còn Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca từ tháng 6.

Nhật Bản sắp bỏ tình trạng khẩn cấp Covid-19, Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca

Nhật Bản sắp bỏ tình trạng khẩn cấp Covid-19, Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm 18/3 cho biết, tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh thành sẽ không được gia hạn và sẽ hết hiệu lực vào 21/3 theo đúng kế hoạch. Còn Thái Lan sẽ sản xuất vaccine AstraZeneca từ tháng 6.

Thái Lan cho tiêm vaccine AstraZeneca trở lại
Thái Lan cho tiêm vaccine AstraZeneca trở lại

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan đã quyết định cho phép sử dụng lại loại vaccine này và Thủ tướng Prayut sẽ là người đầu tiên được tiêm chủng.

Thái Lan cho tiêm vaccine AstraZeneca trở lại

Thái Lan cho tiêm vaccine AstraZeneca trở lại

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan đã quyết định cho phép sử dụng lại loại vaccine này và Thủ tướng Prayut sẽ là người đầu tiên được tiêm chủng.

Thái Lan hoãn tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca
Thái Lan hoãn tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Hôm nay (12/3), giới chức y tế Thái Lan cho biết, nước này hoãn triển khai tiêm vaccine của AstraZeneca sau khi nhận được thông tin về các ca đông máu nghiêm trọng tại châu Âu.

Thái Lan hoãn tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

Thái Lan hoãn tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Hôm nay (12/3), giới chức y tế Thái Lan cho biết, nước này hoãn triển khai tiêm vaccine của AstraZeneca sau khi nhận được thông tin về các ca đông máu nghiêm trọng tại châu Âu.