Hà Nội thí điểm giám sát khu vực phong tỏa bằng flycam

VOV.VN - Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội vừa thí điểm giám sát việc giãn cách xã hội của người dân trong khu vực phong tỏa bằng thiết bị bay ghi hình không người lái (flycam).

Các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị “phạt nguội”.

Việc sử dụng thiết bị flycam giám sát khu vực phong tỏa được huyện Mê Linh thí điểm tại hai thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm và thôn Phù Trì, xã Kim Hoa. Đây là hai ổ dịch đang được phong tỏa, cách ly y tế. Hình ảnh bên trong khu cách ly được truyền về thẻ nhớ của thiết bị bay, trong trường hợp phát hiện cá nhân vi phạm, đơn vị sẽ trích xuất hình ảnh và gửi về UBND cấp xã xử lý nghiêm theo quy định.

Quá trình sử dụng flycam đến nay cho thấy việc áp dụng biện pháp giám sát mới đang phát huy nhiều tác dụng rõ rệt trong việc nâng cao ý thức của người dân, tăng tính răn đe và kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp người dân vi phạm. Hình ảnh trích xuất cho thấy người dân thực hiện nghiêm túc việc giãn cách, chỉ phát hiện một số vi phạm nhỏ thuộc diện nhắc nhở.

Ông Nguyễn Văn Giỏi, Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh cho biết: “Việc này giúp cho ban chỉ đạo xã và huyện theo dõi, giám sát và để người dân chấp hành tốt việc phong tỏa đối với các hộ dân của thôn Lâm Hộ. Bởi vì từ việc thông báo tuyên truyền, người dân cũng đã nắm được chủ trương của huyện hiện nay đã có flycam nên nếu ra đường vi phạm sẽ bị phạt theo quy định. Từ nhận thức đó, người ta nắm được chấp hành tốt, hiệu quả cao”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vừa qua lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại huyện Mê Linh đồng thời đề nghị huyện nghiên cứu có giải pháp kiểm soát dịch đổi mới, sáng tạo hơn trong đó xem xét sử dụng flycam để giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 5/9, Hà Nội có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca ở cộng đồng
Sáng 5/9, Hà Nội có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca ở cộng đồng

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, sáng 5/9, TP Hà Nội có thêm 6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 ca đã được cách ly và 1 ca tại cộng đồng.

Sáng 5/9, Hà Nội có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca ở cộng đồng

Sáng 5/9, Hà Nội có 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca ở cộng đồng

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, sáng 5/9, TP Hà Nội có thêm 6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 ca đã được cách ly và 1 ca tại cộng đồng.

Chi tiết phương án giao thông qua các chốt "vùng đỏ" của Hà Nội 
Chi tiết phương án giao thông qua các chốt "vùng đỏ" của Hà Nội 

VOV.VN - Cùng với việc tổ chức 22 chốt chặn ra vào "vùng đỏ", TP Hà Nội cũng hướng dẫn chi tiết tổ chức giao thông cho người dân tại cửa ngõ lớn ra vào TP Hà Nội để phòng chống COVID-19.

Chi tiết phương án giao thông qua các chốt "vùng đỏ" của Hà Nội 

Chi tiết phương án giao thông qua các chốt "vùng đỏ" của Hà Nội 

VOV.VN - Cùng với việc tổ chức 22 chốt chặn ra vào "vùng đỏ", TP Hà Nội cũng hướng dẫn chi tiết tổ chức giao thông cho người dân tại cửa ngõ lớn ra vào TP Hà Nội để phòng chống COVID-19.

Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt
Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt

VOV.VN -Bắt đầu từ sáng sớm nay (4/9), Công an TP. Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt

Hà Nội bắt đầu kiểm soát ra, vào “vùng đỏ” ở 39 chốt

VOV.VN -Bắt đầu từ sáng sớm nay (4/9), Công an TP. Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.