Biểu tình Belarus lan rộng: Lãnh đạo thế giới liên tiếp điện đàm với ông Putin

VOV.VN - Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm thứ 3 với Tổng thống Belarus chỉ trong 4 ngày giữa bối cảnh các cuộc biểu tình và đình công tại Belarus lan rộng.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga thông báo với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng, ông đã có các cuộc điện đàm khác với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel để thảo luận tình hình Belarus.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, Belarus đang chịu một sức ép lớn, với những âm mưu can thiệp vào tình hình nội bộ nước này từ bên ngoài và Nga phản đối điều này, khẳng định đây là điều không thể chấp nhận.

Về phía Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Charles Michel cho rằng, chỉ có đối thoại hòa bình và toàn diện mới có thể giải quyết được khủng hoảng hiện nay ở Belarus.

Trong 2 cuộc điện đàm vào cuối tuần, Tổng thống Nga đã cam kết sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Belarus trong trường hợp cần thiết.

Hôm qua (18/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, ông sẽ thảo luận với Nga về tình hình tại Belarus vào 1 thời điểm thích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cân nhắc áp đặt trừng phạt một số quan chức Belarus
EU cân nhắc áp đặt trừng phạt một số quan chức Belarus

VOV.VN - Quyết định sẽ được đưa ra trong cuộc họp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu diễn ra hôm nay.

EU cân nhắc áp đặt trừng phạt một số quan chức Belarus

EU cân nhắc áp đặt trừng phạt một số quan chức Belarus

VOV.VN - Quyết định sẽ được đưa ra trong cuộc họp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu diễn ra hôm nay.

Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực
Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực

VOV.VN - Ông Lukashenko cho biết sẽ chuyển giao quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.

Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực

Tổng thống Belarus sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực

VOV.VN - Ông Lukashenko cho biết sẽ chuyển giao quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.

Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình
Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình

VOV.VN - Chính quyền Belarus hôm 16/8 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phe đối lập cho rằng, hiện có khoảng 4.000 người biểu tình đang bị chính quyền giam giữ.

Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình

Belarus phủ nhận cáo buộc vẫn giam giữ khoảng 4.000 người biểu tình

VOV.VN - Chính quyền Belarus hôm 16/8 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phe đối lập cho rằng, hiện có khoảng 4.000 người biểu tình đang bị chính quyền giam giữ.

Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ
Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ

VOV.VN - Tình hình tại Belarus ngày một căng thẳng khi hôm 16/8 có tới 2 cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra cùng lúc: 1 phản đối, 1 ủng hộ Tổng thống Lukashenko.

Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ

Hậu bầu cử, Belarus chìm trong 2 cuộc biểu tình đối lập và chia rẽ

VOV.VN - Tình hình tại Belarus ngày một căng thẳng khi hôm 16/8 có tới 2 cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra cùng lúc: 1 phản đối, 1 ủng hộ Tổng thống Lukashenko.

Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại
Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các cuộc biểu tình kéo dài suốt một tuần qua sau cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/8 đã biến thành bạo loạn.

Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại

Tổng thống Belarus bác khả năng tổ chức bầu cử lại

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các cuộc biểu tình kéo dài suốt một tuần qua sau cuộc bầu cử Tổng thống hôm 9/8 đã biến thành bạo loạn.