Trung Quốc chưa cho phép nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam

VOV.VN - Từ năm 2013 đến nay, Trung Quốc vẫn chưa cho phép nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam một cách chính thức.

Là nước đông dân nhất thế giới với số dân lên tới hơn 1,4 tỷ người nên nhu cầu về thực phẩm là một trong những ưu tiên hàng đầu ở Trung Quốc.

Vậy, thực tế nhu cầu về tiêu thụ thịt lợn của người dân nước này như thế nào, xin mời quý vị khán giả hãy theo chân nhóm Phóng viên thường trú tại Bắc Kinh để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?
Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Nhu cầu thịt heo của Trung Quốc là có thật nhưng rất cần thiết phải xây dựng con đường xuất khẩu thịt heo chính ngạch vào thị trường này.

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Nhu cầu thịt heo của Trung Quốc là có thật nhưng rất cần thiết phải xây dựng con đường xuất khẩu thịt heo chính ngạch vào thị trường này.

Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ xem xét và xây dựng các biện pháp để ngành chăn nuôi của Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Thịt lợn sẽ giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ xem xét và xây dựng các biện pháp để ngành chăn nuôi của Việt Nam giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

“Giải cứu” thịt lợn, lại trông vào thị trường Trung Quốc?
“Giải cứu” thịt lợn, lại trông vào thị trường Trung Quốc?

VOV.VN - Thịt lợn trong nước đang dư thừa nên việc xuất khẩu, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc là giải pháp hàng đầu hiện nay.

“Giải cứu” thịt lợn, lại trông vào thị trường Trung Quốc?

“Giải cứu” thịt lợn, lại trông vào thị trường Trung Quốc?

VOV.VN - Thịt lợn trong nước đang dư thừa nên việc xuất khẩu, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc là giải pháp hàng đầu hiện nay.