VN-Index có thể hồi phục trở lại với mục tiêu kháng cự khoảng 1.475-1.490 điểm

VOV.VN - Trong tuần giao dịch cuối cùng của năm Tân Sửu 24/1-28/1, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại với mục tiêu là vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.475-1.490 điểm (MA20-50).

Chưa đủ tín hiệu xác nhận cho xu hướng tăng điểm quay trở lại

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 17/1 đến ngày 21/1, VN-Index giảm 23,13 điểm (-1,55%) xuống 1.472,89 điểm. Thanh khoản giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 24.492 tỷ trên HSX, giảm mạnh 21,76% so với trung bình tuần trước. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index giảm 49,02 điểm (-10,50%) xuống mốc 417,84 điểm.

Sắc đỏ bao trùm khắp các nhóm ngành trong tuần vừa qua. Chỉ có duy nhất hai nhóm ngành tăng điểm trong tuần vừa rồi là hàng tiêu dùng (+0,8%) và hầu khí (+3,8%). Ở chiều ngược lại, có nhiều nhóm ngành giảm mạnh trong tuần vừa rồi là hhép (-7,7%), hhứng khoán (-7,3%), đường (-5,6%). Nhóm bất động sản (-5,0%) và xây dựng (-4,1%) mặc dù có sự phục hồi tích cực trong hai ngày cuối tuần nhưng cũng không đủ “lấp” được đà lao dốc trước đó.

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index duy trì 3 phiên hồi phục liên tiếp và đang tiến tới ngưỡng kháng cự ngắn hạn được kỳ vọng là mốc 1.475 – 1.490 điểm. Trên biểu đồ tuần, xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế với 2 tuần giảm điểm liên tiếp và 3 phiên hồi phục tăng điểm vừa rồi chưa đủ tín hiệu xác nhận cho xu hướng tăng điểm quay trở lại.

“Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, và ưu tiên căn bán hạ tỷ trọng khi VN-Index tiếp nối dư địa hồi phục tiến tới ngưỡng kháng cự trên. Tuy nhiên, có những dòng cổ phần mạnh, có câu chuyện riêng, có kỳ vọng hưởng lợi từ vĩ mô, cũng như đang có lợi nhuận thì vẫn nên ưu tiên nắm giữ”, chuyên gia của CSI cho hay.

Xu hướng chính của thị trường là đi ngang

Còn theo nhóm phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), VN-Index kết phiên cuối tuần trước với cây nến DoJi, tạm đóng cửa ngay vùng kháng cự là đỉnh giữa tháng 11 cho thấy tín hiệu cân bằng giữa phe mua và phe bán. Thanh khoản toàn thị trường đã chính thức được giải phóng, nhưng so với bình quân tháng trước đó vẫn đang ở mức rất thấp, một phần do tác động của nghỉ lễ sắp tới. Với việc đóng cửa trở lại trên vùng 1.453 điểm, VN-Index đã chính thức giữ được trend tăng giá trung hạn, nhưng trong ngắn hạn xu hướng chính của thị trường là đi ngang với kháng cự trên là vùng 1.475 – 1.490 điểm và hỗ trợ ngắn hạn là vùng đáy của tuần này tại 1.426 điểm. Về khung đồ thị tuần, với cây nến hamer đỏ, lực bán của thị trường vẫn đang chiếm ưu thế.

“VN-Index đã hồi phục đà tăng trong trung hạn. Trong ngắn hạn, VN-Index chuyển sang xu hướng đi ngang với hỗ trợ là vùng đáy ngắn hạn quanh 1.424 điểm và kháng cự trên ở quanh vùng 1.475 – 1.490 điểm”, chuyên gia của TVSI dự báo.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), tâm lý chung trên thị trường vẫn đang trong trạng thái tương đối dè dặt đối với nhóm cổ phiếu “trụ”, nhất là trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ và châu Á đều diễn biến tiêu cực trong tuần. Mặt khác, thị trường vẫn đang trong giai đoạn giằng co và không có xu hướng rõ ràng trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

“Trong giai đoạn trước mắt nhà đầu tư có thể chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng tỷ trọng tiền mặt trong danh mục, đồng thời tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo về kinh tế vĩ mô trong nước cũng như diễn biến của đại dịch Covid-19 để lên kế hoạch cơ cấu lại danh mục cho cả năm 2022”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VN-Index có thể kiểm định lại ngưỡng 1.490 điểm
VN-Index có thể kiểm định lại ngưỡng 1.490 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 21/1, VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để VN-Index kiểm tra vùng kháng cự gần 1.470 – 1.475 điểm, và xa hơn là 1.480 – 1.485 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao, khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về cuối ngày.

VN-Index có thể kiểm định lại ngưỡng 1.490 điểm

VN-Index có thể kiểm định lại ngưỡng 1.490 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 21/1, VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để VN-Index kiểm tra vùng kháng cự gần 1.470 – 1.475 điểm, và xa hơn là 1.480 – 1.485 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao, khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về cuối ngày.

Gần 160 mã tăng trần, chứng khoán Việt hồi phục mạnh
Gần 160 mã tăng trần, chứng khoán Việt hồi phục mạnh

VOV.VN - Nhờ lực cầu bắt đầu đẩy mạnh vào thị trường bắt đáy các nhóm cổ phiếu bất động sản - xây dựng, chứng khoán, ngân hàng, với hàng loạt mã tăng trần, VN-Index đã tăng vọt hơn 22 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 20/1 sau thời gian chao đảo, rung lắc.

Gần 160 mã tăng trần, chứng khoán Việt hồi phục mạnh

Gần 160 mã tăng trần, chứng khoán Việt hồi phục mạnh

VOV.VN - Nhờ lực cầu bắt đầu đẩy mạnh vào thị trường bắt đáy các nhóm cổ phiếu bất động sản - xây dựng, chứng khoán, ngân hàng, với hàng loạt mã tăng trần, VN-Index đã tăng vọt hơn 22 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 20/1 sau thời gian chao đảo, rung lắc.

Nhà đầu tư chứng khoán nên thận trọng, chưa nên vội vàng bắt đáy
Nhà đầu tư chứng khoán nên thận trọng, chưa nên vội vàng bắt đáy

VOV.VN - Chỉ số VN-Index đã xuyên qua đường hỗ trợ MA50, chạm dải dưới của dải Bollinger Band và có xu hướng tìm về vùng hỗ trợ gần nhất quanh mốc 1.440 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng, không nên giải ngân thời điểm này và có thể canh những nhịp hồi để hạ tỷ trọng danh mục.

Nhà đầu tư chứng khoán nên thận trọng, chưa nên vội vàng bắt đáy

Nhà đầu tư chứng khoán nên thận trọng, chưa nên vội vàng bắt đáy

VOV.VN - Chỉ số VN-Index đã xuyên qua đường hỗ trợ MA50, chạm dải dưới của dải Bollinger Band và có xu hướng tìm về vùng hỗ trợ gần nhất quanh mốc 1.440 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng, không nên giải ngân thời điểm này và có thể canh những nhịp hồi để hạ tỷ trọng danh mục.