VN-Index trụ vững trên mốc 500 điểm
VOV.VN - Dù chịu sức ép bán lớn sau khi vươn lên ngưỡng 500, nhưng lực mua ròng của khối ngoại đã giúp chỉ số VN-Index trụ vững.
Theo số liệu mới được Bộ Tài chính công bố, lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh từ đầu năm. Tính trong 9 tháng đầu năm, lượng mua ròng của khối ngoại đã 82%, đạt 3.777 tỉ đồng. Đây là một tín hiệu đáng mừng bởi lực mua của khối ngoại thường tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.
Mở cửa giao dịch, VN-Index duy trì màu xanh nhẹ với mức tăng 0,06 điểm (+0,01%), lên 500,53 điểm. Thanh khoản giao dịch đạt 2,56 triệu đơn vị, tương đương giá trị 59,19 tỷ đồng.
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, sức ép bán nhanh chóng đè nặng lên thị trường. Đà tăng của VN-Index bị chặn và chỉ số này dao động mạnh quanh tham chiếu. Ngay trong rổ trụ cột VN30 cũng có sự phân hóa mạnh.
(Ảnh minh họa: vietstock) |
Nhóm giảm bao gồm: BVH, KDC, OGC, PVT… Trong khi đó, nhóm VCB, HAG, HSG, MSN, DAG… vẫn giữ được sắc xanh. Phần lớn các mã có thông tin về chia cổ tức và kí hợp đồng mới đều nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư.
Xu hướng của VN-Index tiếp tục cho tới hết phiên sáng. Đầu phiên chiều, lực mua dần áp đảo và thị trường xác định được xu hướng đi lên trong khoảng 1 giờ cuối phiên. Phiên chiều chứng kiến sự vọt tăng của SSI, DVP, VCB… bởi sự gom mua của khối ngoại. Tính cả phiên, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh, khoảng 6,5 triệu đơn vị - đây là mức giao dịch cao hơn 50% so với mức trung bình của tuần trước.
Chốt giao dịch ngày 8/10, chỉ số VN-Index trụ vững với mức tăng 1,75 điểm lên 502,22 điểm. Thanh khoản cả ngày đạt 72,1 triệu đơn vị, tương đương với 1.131 tỉ đồng. Top thanh khoản đứng đầu là SSI với 4,2 triệu đơn vị khớp lệnh, trong đó chủ yếu là nhờ lực mua của khối ngoại.
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index có diễn biến trái chiều. Chỉ số này không thể phục hồi vào cuối phiên và giảm nhẹ 0,16 điểm xuống mức 61,23 điểm. Thanh khoản ngày đạt 44,2 triệu đơn vị, tương đương với 374,1 tỉ đồng./.