Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế nhập khẩu bổ sung với hơn 800 mặt hàng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tăng mức thuế nhập khẩu lên 30% đối với hơn 800 mặt hàng từ nhiều quốc gia, thay vì mức thuế từ 5%-10% như trước đây.

Ngày 20/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdoğan đã quyết định bổ sung Quy chế Nhập khẩu, tăng mức thuế nhập khẩu lên 30% đối với hơn 800 mặt hàng từ nhiều quốc gia, thay vì mức thuế từ 5%-10% như trước đây.

Ảnh minh họa/AP

Theo quyết định của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, mức thuế nhập khẩu mới bổ sung được áp dụng cho đến hết ngày 30/9.

Các mặt hàng được áp thuế bổ sung bao gồm các nguyên liệu trong lĩnh vực xây dựng như sắt, thép, phụ tùng phương tiện giao thông, thiết bị công nghệ điện tử và các máy móc thuộc ngành nông nghiệp.

Các quốc gia ký kết Hiệp định thương mại Tự do với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được miễn trừ khoản thuế bổ sung này. Theo dự tính, mức thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng này sẽ có thể giảm xuống 10% vào đầu tháng 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên