Thời hoàng kim của các CEO Ấn Độ

VOV.VN -Xu hướng chọn CEO gốc Ấn đang trở nên phổ biến tại các công ty lớn trên thế giới như Google, Microsoft, PepsiCo, MasterCard, SanDisk, Adobe Systems...

Việc Microsoft bổ nhiệm Sathya Nadella làm CEO cho hãng này đã mở đầu cho xu hướng tuyển dụng lãnh đạo gốc Ấn của các tập đoàn lớn trên thế giới như Google, PepsiCo, MasterCard, SanDisk, Adobe Systems...
Sundar Pichai vừa lên làm lãnh đạo của Google. Tuy nhiên, sự thăng tiến của Pichai không phải là hiếm. Xu hướng chọn CEO gốc Ấn đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết tại các công ty lớn trên thế giới.
Sathya Nadella được chỉ định lên chức CEO của Microsoft. Sinh ra tại Ấn Độ, Nadella gia nhập Microsoft được 24 năm. Trước đây, ông từng phụ trách Cloud OS của Microsoft.
Sanjay Mehrotra – CEO của SanDisk, sinh ra tại Ấn Độ nhưng ông lại lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tại trường ĐH California, Berkeley (Mỹ). Ông là nhà đồng sáng lập hãng SanDisk vào năm 1988 và trở thành nhà lãnh đạo tối cao của công ty này từ năm 2006.

Ivan Mendez trở thành người đứng đầu đại gia đồ uống Anh - Diageo vào tháng 7/2013. Công ty của ông sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Guinness, Johnnie Walker, Captain Morgan... Trước khi đầu quân cho Diageo, ông bắt đầu sự nghiệp của mình với Nestle.

CEO của Deloitte, Punit Renjen đã cống hiến cho công ty gần 30 năm và trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi trở thành lãnh đạo cao nhất của hãng này.
Rakesh Kapoor trở thành CEO của Reckitt Benckiser từ năm 2011 sau gần 30 năm gắn bó.
Bắt đầu sự nghiệp với Nestle, rồi đến PepsiCo, Ajay Banga được bổ nhiệm làm CEO hãng thẻ tín dụng Mastercard vào tháng 7/2010. 
Nikesh Arora – CEO của Softbank Corp. - có bằng thạc sĩ tại Mỹ. Ông đã từng làm việc cho Google hơn 10 năm trước khi “bén duyên” với Softbank.

Nữ CEO Indra Nooyi của PepsiCo gia nhập tập đoàn này từ năm 1994 và được bổ nhiệm làm lãnh đạo cao nhất của PepsiCo vào năm 2006. Forbes đã từng vinh danh bà là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Shantanu Narayen – CEO của Adobe Systems cũng theo học MBA ở ĐH California (Mỹ). Khi mới đi làm, Shantanu Narayen đầu quân cho Apple. Ông trở thành CEO hãng phần mềm Adobe từ năm 2005.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook
Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook

VOV.VN -Bussiness Insider tiết lộ, mỗi năm Apple chi gần 700.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng) để bảo vệ cho CEO Tim Cook.

Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook

Apple chi “khủng” để bảo vệ an toàn cho CEO Tim Cook

VOV.VN -Bussiness Insider tiết lộ, mỗi năm Apple chi gần 700.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng) để bảo vệ cho CEO Tim Cook.

Google tái cấu trúc, thành lập công ty mẹ Alphabet
Google tái cấu trúc, thành lập công ty mẹ Alphabet

VOV.VN- Tập đoàn Google vừa gây ra một cú sốc lớn khi quyết định tái cấu trúc tập đoàn và thành lập công ty mẹ mang tên Alphabet.

Google tái cấu trúc, thành lập công ty mẹ Alphabet

Google tái cấu trúc, thành lập công ty mẹ Alphabet

VOV.VN- Tập đoàn Google vừa gây ra một cú sốc lớn khi quyết định tái cấu trúc tập đoàn và thành lập công ty mẹ mang tên Alphabet.

CEO nữ có nhiều điểm mạnh hơn các lãnh đạo nam giới
CEO nữ có nhiều điểm mạnh hơn các lãnh đạo nam giới

VOV.VN - Theo VCCI, tỷ lệ doanh nhân nữ điều hành doanh nghiệp đang phát triển cao hơn so với nam giới.

CEO nữ có nhiều điểm mạnh hơn các lãnh đạo nam giới

CEO nữ có nhiều điểm mạnh hơn các lãnh đạo nam giới

VOV.VN - Theo VCCI, tỷ lệ doanh nhân nữ điều hành doanh nghiệp đang phát triển cao hơn so với nam giới.

Nữ CEO chuyển giới nhận lương cao nhất nước Mỹ
Nữ CEO chuyển giới nhận lương cao nhất nước Mỹ

VOV.VN - Martine Rothblatt, CEO hãng United Therapeutics kiếm nhiều tiền nhất nước Mỹ, sinh ra vốn là một người đàn ông mang tên Martin Rothblatt.

Nữ CEO chuyển giới nhận lương cao nhất nước Mỹ

Nữ CEO chuyển giới nhận lương cao nhất nước Mỹ

VOV.VN - Martine Rothblatt, CEO hãng United Therapeutics kiếm nhiều tiền nhất nước Mỹ, sinh ra vốn là một người đàn ông mang tên Martin Rothblatt.