Thống đốc: Hệ thống ngân hàng đã trở lại bình thường

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, tình hình hoạt động của ACB nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trở lại bình thường.

Sau sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải bị bắt tạm giam, trong mấy ngày qua, thị trường tài chính, ngân hàng có một số xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.

Chiều nay (25/8) trả lời phỏng vấn của VTV1- Đài THVN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, hoạt động của ACB nói riêng và của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trở lại bình thường. Hiện tượng người dân rút tiền của người dân tương đối mạnh vào các ngày 21, 22, 23, nhưng kể từ ngày 24 và sang đến hôm nay (25/8), hiện tượng rút tiền từ ACB đã giảm xuống đáng kể. Về cơ bản, hoạt động của ACB nói riêng và của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trở lại bình thường, lành mạnh.

Thống đốc còn cho biết, nhờ sự hợp tác chặt chẽ ngay từ đầu giữa Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông, NHNN đã có những kịch bản cần thiết để ứng phó với các tình huống xảy ra.

Do vậy đến nay, mặc dù việc rút tiền gửi từ ACB có lúc diễn ra mạnh, nhưng nhờ chuẩn bị sẵn sàng, ACB đã đáp ứng đầy đủ khả năng chi trả cho người dân, kể cả tiền đồng, ngoại tệ và vàng.

Ngoài sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, có thể thấy sự hỗ trợ hệ thống của các tổ chức tín dụng khác. Ngoài ra, công tác thông tin truyền thông đã giúp người dân nhận được thông tin chính xác, kịp thời, ổn định được tâm lý. Các lực lượng công an cũng làm tốt vai trò của mình nên không xảy ra hiện tượng mất an toàn, trật tự xã hội, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Thành ủy, UBND thành phố HCM.

“Nhờ sự phối hợp tất cả các giải pháp, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành Trung ương với Ngân hàng Nhà nước, đến nay tình hình đã trở lại bình thường, hoạt động ngân hàng của ACB cũng diễn ra bình thường như thời gian trước khi xảy ra biến động”- Thống đốc nhấn mạnh.

Về tình hình giao dịch ngân hàng mấy ngày tới, Thống đốc cho biết: Ngân hàng Nhà nước có đầy đủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng nói chung và ACB nói riêng trong thời gian tới.

Với tư cách là người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc lưu ý người dân: “Căn cứ kết quả đạt được sau 5 ngày vừa qua, cũng như nhận định giải pháp, phương án đề phòng của ngân hàng trong tuần tới, có thể nói rằng người dân  hoàn toàn yên tâm, tránh việc rút tiền không cần thiết ra khỏi ACB. Bởi, thứ nhất, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân mình khi phải rút ra trước hạn. Thứ hai, gây ra mất cân bằng cho trật tự xã hội.Người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào hệ thống Ngân hàng Nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên