Thông xe kỹ thuật hầm Cổ Mã, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

VOV.VN -Hầm Cổ Mã thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả là công trình lớn nhất trên tuyến Quốc lộ 1A đang được thi công mở rộng và nâng cấp

Sáng nay (22/11),  Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả và các nhà thầu tiến hành thông hầm Cổ Mã. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, lãnh đạo và cán bộ 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Phối cảnh dự án hầm đường bộ đèo Cả, trong đó có hầm Cổ Mã - Ảnh: Công ty cổ phần đầu tư đèo Cả.

Hầm Cổ Mã thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả là công trình lớn nhất trên tuyến Quốc lộ 1A đang được thi công mở rộng và nâng cấp.

Hầm Cổ Mã do Công ty cổ phần Sông Đà 10 thi công từ tháng 4/2014 theo công nghệ NATM (Áo). Công trình được đầu tư theo hình thức xây dựng- chuyển giao với tổng chiều dài 500m, 570 tỷ đồng.

Tại buổi lễ thông hầm Cổ Mã, Thứ trưởng Bộ GTVT ông Nguyễn Văn Thể cho biết: "Dự án này có sự phối hợp tốt  giữa trung ương địa phương, các nhà đầu tư, là một trong những dự án có hàm lượng công tốt của  người Việt Nam".

Dịp này, Bộ Giao thông Vận tải đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thi công công trình hầm đường bộ qua đèo Cả. Trước đó, hầm Cổ Mã thứ nhất đã được thông tuyến vào ngày 17/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên