Xuất quân thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

VOV.VN - Sáng 3/1, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt hơn 100 phóng viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng trong chuyến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ chiến sĩ (CBCS), nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

Chủ trì cuộc gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân mong muốn các phóng viên báo chí sẽ mang theo nhiều tình cảm của đất liền gửi đến CBCS đang ngày đêm giữ gìn biển, đảo; phản ánh chân thực cuộc sống của CBCS và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Theo lịch trình, đoàn công tác sẽ đến thăm các đảo, điểm đóng quân thuộc huyện Trường Sa, mang theo sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của quân và nhân dân cả nước gửi đến CBCS và nhân dân nơi đảo xa đón Xuân Giáp Thìn 2024 trong không khí phấn khởi, đủ đầy và hạnh phúc, giữ bình yên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để chuyến công tác theo hải trình bảo đảm an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tá Nguyễn Hữu Minh đề nghị các phóng viên khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn, nội dung tuyên truyền trong thời gian tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa. Trong chương trình gặp mặt, BTL Vùng 4 Hải quân cũng đã tổ chức đón nhận quà Tết từ các tổ chức, cơ quan, địa phương và các phóng viên gửi CBCS, nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 4 cho biết thêm, đơn vị đã triển khai kế hoạch, chương trình công tác của đoàn phóng viên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đi thực tế, tuyên truyền về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển; công tác vận chuyển hàng hóa để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vui xuân, đón Tết và cuộc sống, sinh hoạt của CBCS, nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa…

Vùng 4 Hải quân đảm bảo huấn luyện giỏi, bảo vệ vững chắc biển đảo Trường Sa

VOV.VN - Tại Hội nghị quân chính năm 2023 của Vùng 4 Hải quân tổ chức hôm nay tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, các đại biểu đều thống nhất khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Trường Sa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viết tiếp giấc mơ về những tấm bản đồ biển, đảo Việt Nam
Viết tiếp giấc mơ về những tấm bản đồ biển, đảo Việt Nam

VOV.VN - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy (Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân) đã cùng đồng đội biên tập hàng trăm mảnh hải đồ số; thiết kế hệ thống sản xuất cơ sở dữ liệu nền địa lý và thành lập bản đồ địa hình đáy biển… Những công việc không chỉ đòi hỏi tự tỉ mỉ, chính xác mà còn có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Viết tiếp giấc mơ về những tấm bản đồ biển, đảo Việt Nam

Viết tiếp giấc mơ về những tấm bản đồ biển, đảo Việt Nam

VOV.VN - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Minh Thủy (Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân) đã cùng đồng đội biên tập hàng trăm mảnh hải đồ số; thiết kế hệ thống sản xuất cơ sở dữ liệu nền địa lý và thành lập bản đồ địa hình đáy biển… Những công việc không chỉ đòi hỏi tự tỉ mỉ, chính xác mà còn có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

“Lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng biển thềm lục địa phía Nam
“Lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng biển thềm lục địa phía Nam

VOV.VN - Năm 2023, Vùng 2 Hải quân luôn nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với cấp trên đúng, trúng các tình huống.

“Lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng biển thềm lục địa phía Nam

“Lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng biển thềm lục địa phía Nam

VOV.VN - Năm 2023, Vùng 2 Hải quân luôn nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với cấp trên đúng, trúng các tình huống.

Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS
Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 ngày 5/12 đã tiến hành họp phiên toàn thể về đại dương và luật biển. Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS.

Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS

Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 ngày 5/12 đã tiến hành họp phiên toàn thể về đại dương và luật biển. Việt Nam kêu gọi các nước tiếp tục tuân thủ đầy đủ UNCLOS.