Thu hoạch không có lãi, Hậu Giang giảm diện tích lúa Thu Đông

VOV.VN - Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, vụ lúa Thu Đông này nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được hơn 35.000ha. 

Diện tích gieo trồng lúa Thu Đông ở tỉnh Hậu Giang năm nay giảm nhiều so với những năm trước do thời tiết bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nông dân sản xuất không có lời.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, vụ lúa Thu Đông này nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống được hơn 35.000ha. Trong đó, lúa ở giai đoạn trổ-chín có gần 15.000ha, giai đoạn làm đòng gần 12.000ha, diện tích còn lại là ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

Qua ghi nhận thực tế, chỉ những địa phương thu hoạch sớm vụ lúa Hè Thu vừa qua mới có nhiều diện tích canh tác lúa Thu Đông. Riêng các huyện còn lại do bà con thu hoạch lúa Hè Thu muộn, kết hợp với tình hình mưa dầm và nước lũ đang về như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, cũng như khả năng không đảm bảo thời vụ cho vụ lúa Đông Xuân sắp tới, vì vậy đa phần nông dân đều không sản xuất lúa Thu Đông mà chuyển sang nuôi trồng thủy sản hoặc bỏ đất trống.

Những địa phương có diện tích xuống giống lúa Thu Đông năm nay giảm mạnh như huyện Long Mỹ hiện chỉ có khoảng 4.000ha trong tổng số gần 20.000ha đất lúa; thị xã Long Mỹ khoảng 2.000ha trong tổng số hơn 10.000ha đất lúa; huyện Phụng Hiệp khoảng 7.100ha trong tổng số hơn 19.000ha đất lúa.

Cách nay 5 năm, diện tích gieo trồng lúa Thu Đông của tỉnh Hậu Giang đạt khoảng 50.000 ha. Tuy nhiên do sản xuất không có lời nên diện tích sản xuất vụ lúa này giảm dần trong những năm gần đây. Riêng năm nay, diện tích sản xuất vụ lúa này chỉ hơn 35.000ha, giảm 1.700 ha so với năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Hậu Giang thả nuôi cá trên ruộng thay thế vụ lúa Thu đông
Nông dân Hậu Giang thả nuôi cá trên ruộng thay thế vụ lúa Thu đông

VOV.VN - Hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang, sau khi thu hoạch lúa Hè thu xong, nước lũ về dâng ngập tại nhiều cánh đồng, nông dân nơi đây quyết định không sản xuất vụ lúa Thu đông hay còn gọi là lúa vụ 3, mà tiến hành bao lưới để nuôi cá trên ruộng.

Nông dân Hậu Giang thả nuôi cá trên ruộng thay thế vụ lúa Thu đông

Nông dân Hậu Giang thả nuôi cá trên ruộng thay thế vụ lúa Thu đông

VOV.VN - Hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang, sau khi thu hoạch lúa Hè thu xong, nước lũ về dâng ngập tại nhiều cánh đồng, nông dân nơi đây quyết định không sản xuất vụ lúa Thu đông hay còn gọi là lúa vụ 3, mà tiến hành bao lưới để nuôi cá trên ruộng.

Thủ tướng Armenia bị phe đối lập tại phiên họp của Quốc hội yêu cầu từ chức
Thủ tướng Armenia bị phe đối lập tại phiên họp của Quốc hội yêu cầu từ chức

VOV.VN - Ngày 4/5, trong phiên họp “giờ của chính phủ” tại Quốc hội, các đại biểu của các phái đối lập "Armenia" và "Tôi có vinh dự" đã yêu cầu Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan từ chức.

Thủ tướng Armenia bị phe đối lập tại phiên họp của Quốc hội yêu cầu từ chức

Thủ tướng Armenia bị phe đối lập tại phiên họp của Quốc hội yêu cầu từ chức

VOV.VN - Ngày 4/5, trong phiên họp “giờ của chính phủ” tại Quốc hội, các đại biểu của các phái đối lập "Armenia" và "Tôi có vinh dự" đã yêu cầu Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan từ chức.

Newly-made laws must solve limitations of previous ones: PM
Newly-made laws must solve limitations of previous ones: PM

New laws must help address limitations and remove obstacles of previous laws, fill legal gaps, and ensure consistency among relevant laws, Prime Minister Pham Minh Chinh stressed while addressing the Government’s November meeting on law making on November 18.

Newly-made laws must solve limitations of previous ones: PM

Newly-made laws must solve limitations of previous ones: PM

New laws must help address limitations and remove obstacles of previous laws, fill legal gaps, and ensure consistency among relevant laws, Prime Minister Pham Minh Chinh stressed while addressing the Government’s November meeting on law making on November 18.