Thu nhập của người dân Chợ Lách (Bến Tre) tăng hơn 3 lần nhờ nông thôn mới

VOV.VN - Nhờ xây dựng Nông thôn mới, vùng nông thôn Chợ Lách (Bến Tre) đã khởi sắc từng ngày, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 55 triệu đồng/năm.

Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được mọi người biết đến là "xứ sở" của hoa kiểng, cây giống cả nước. Ở thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân địa phương rất phấn khởi vì địa phương đã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng xã Nông thôn mới và chuẩn bị ra mắt huyện Nông thôn mới. Đây là huyện đầu tiên của quê hương xứ dừa vinh dự đạt danh hiệu này.

Từ năm 2011, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre triển khai xây dựng xã Nông thôn mới. Đến nay, 10/10 xã trong huyện đều đạt 19/19 tiêu chí, đã ra mắt xã Nông thôn mới. Riêng huyện Chợ Lách đã hoàn chỉnh 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hoàn tất hồ sơ để trình Chính phủ xét công nhận huyện Nông thôn mới trong năm nay. Để đạt thành quả trên là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân địa phương.

thu nhap cua nguoi dan cho lach (ben tre) tang hon 3 lan nho nong thon moi hinh 1
Đường sá tại huyện Chợ Lách nay đã khang trang

Khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn nới, huyện Chợ Lách có mức xuất phát thấp: thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 17 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn gần 12%, hạ tầng giao thông, điện, nước sạch còn hạn chế do sông rạch chằng chịt; trung bình các xã chỉ đạt 4,6/19 tiêu chí  của xã nông thôn mới… Do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần quyết tâm, qua 10 năm xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy tình hình kinh tế- xã hội của địa phương có bứt phá đáng kể.

Giá trị sản xuất tăng trưởng của Chợ Lách tăng bình quân hơn 10%/năm. Kinh tế chuyển dịch đúng hướng với nhiều lĩnh vực như: cây giống, hoa kiểng, kinh tế vườn, nuôi trồng thủy sản và thương mại dịch vụ. Đáng ghi nhận là tổng giá trị sản xuất của mỗi ha đất với mô hình cây giống, hoa kiểng tại Chợ Lách nay lên đến 2 tỷ đồng/năm, tăng gấp đôi so với  10 năm trước. Qua chương trình, địa phương đã xây dựng hoàn thiện các công trình cầu, đường, đảm bảo ô tô đến trung tâm các xã, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày được khắc phục. Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,2%...

thu nhap cua nguoi dan cho lach (ben tre) tang hon 3 lan nho nong thon moi hinh 2
Nghề trồng hoa kiểng ở huyện Chợ Lách đã giúp nông dân đổi đời

Chương trình xây dựng Nông thôn mới của Chợ Lách đã thực sự "ích nước, lợi dân”. Vùng nông thôn nay đã khởi sắc với hơn 8.000 ha vườn cây ăn trái đặc sản như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt. Toàn huyện duy trì 30 làng nghề sản xuất truyền thống, mỗi năm có hàng chục triệu sản phẩm cây giống, hoa kiểng cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương nay tăng trên 55 triệu đồng/năm, tăng hơn 3 lần so với trước đó.

Câu chuyện làm giàu, có nguồn thu nhập vài tỉ đồng/năm đã trở nên phổ biến với người dân vùng này. Điển hình như mô hình sản xuất 8 trang trại cây giống của anh Huỳnh Trần Quốc Phi tại Thị trấn Chợ Lách để phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu đã cho thu nhập đến vài tỉ đồng/năm. Anh Huỳnh Trần Quốc Phi cho rằng, làm giàu hiện nay không khó nếu có ý chí, sự quyết tâm trong lao động, nhất là mô hình làm cây giống thương phẩm.

thu nhap cua nguoi dan cho lach (ben tre) tang hon 3 lan nho nong thon moi hinh 3
Nghề sản xuất cây giống ở huyện Chợ Lách cho thu nhập cao

“Năm nay, giá cây giống có cao hơn mọi năm từ 30%-50%, số lượng hàng chạy cũng khá tốt.  Khoảng 3 năm trờ lại đây, người làm cây giống thu siêu lợi nhuận đó, trung bình thu hơn 100 triệu đồng/hộ, còn làm giống cây sầu riêng đạt khoảng 400 triệu đồng/hộ. Làm cây giống thứ nhất là phải có vườn cây đầu dòng, thứ hai là vùng nguyên liệu chuẩn, tốt đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật. Mình ghép lên cây khỏe sẽ bán được các mối lái lớn, thương lái tin tưởng mình nhiều năm sẽ lại lấy hàng nhiều hơn. Thời gian tới mình sẽ ký hợp đồng với các đối tác ở Campuchia- Lào”, anh Huỳnh Trần Quốc Phi chia sẻ.

Nhận thức được có xây dựng nông thôn mới, mới tạo động lực phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn nên từ cán bộ, đảng viên đến người dân đều tích cực thực hiện,  góp công, góp sức từng bước hoàn thiện các tiêu chí đề ra.

“Để lên huyện nông thôn mới, toàn hệ thống chính trị của xã cũng như trong huyện phải quyết liệt vận động bà con tham gia các chương trình mục tiêu Quốc gia. Cựu chiến binh chúng tôi vận động hội viên xây hố xử lý rác thải gia đình. Hiện tại bây giờ có 85% hội viên đã  có  hố xử lý rác thải tại gia đình. Ở xã Hòa Nghĩa, tất cả các tuyến đường giao thông nay đã thông thoáng rồi, từ liên xã, liên ấp đã được đầu tư bê tông hóa. Nói chung tất cả bà con đều phấn khởi rất mừng, nếu lên huyện nông thôn mới bộ mặt nông thôn của huyện Chợ Lách ngày càng phát triển đẹp hơn”, ông Lê Đình Thiện, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách nói.

thu nhap cua nguoi dan cho lach (ben tre) tang hon 3 lan nho nong thon moi hinh 4
30/34 trường học ở huyện Chợ Lách đã đạt chuẩn quốc gia

10 năm qua, huyện Chợ Lách đã đầu tư trên 2.100 tỷ đồng để xây dựng chương trình nông thôn mới; trong đó, nguồn lực từ người dân đóng góp trên 600 tỷ đồng. Với sự chung tay của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhất là thực hiện thi đua chương trình “ Đồng khởi mới” đã giúp huyện Chợ Lách đến tháng 6 năm nay đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới.

“Qua thực hiện xây dựng huyện Nông thôn mới đến nay, chúng tôi có 100% xã Nông thôn mới; 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới. Qua thời gian như vậy đánh giá yếu tố quyết định thành công huyện Nông thôn mới là phải phát động làm sao phong trào xây dựng Nông thôn mới là của toàn dân, từ Đảng- Chính quyền và quần chúng nhân dân phải cùng nhau tham gia, phải làm sao người dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là để cho người dân hưởng thụ”, ông Phạm Anh Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách cho biết thêm.

thu nhap cua nguoi dan cho lach (ben tre) tang hon 3 lan nho nong thon moi hinh 5
Giao thông đường thủy ở huyện Chợ Lách cũng phát triển mạnh

Kinh nghiệm của Chợ Lách đặt ra trong việc xây dựng xã, huyện đạt nông thôn mới là không “bệnh thành tích”, không chạy theo phong trào mà các tiêu chí xây dựng phải thực chất, mang tính bền vững. Các chương trình, hành động đều được cấp ủy, chính quyền địa phương bàn bạc cụ thể, lấy ý kiến người dân để đi tới thống nhất, sau đó triển khai thực hiện. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể phải làm gương, đi đầu trong mọi phong trào để quần chúng làm theo; trong đó, xác định người dân là chủ thể cũng là người thụ hưởng chương trình mục tiêu quốc gia này.

Chợ Lách hôm nay như thay màu áo mới. Phát huy thành quả đã đạt được trên bước đường xây dựng huyện Nông thôn mới, huyện Chợ Lách tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thiện hơn, nâng chất các tiêu chí đã đạt được, để xây dựng và ra mắt nhiều xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương chú trọng việc phát triển kinh tế, triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thực hiện chính sách an sinh, xã hội, nâng cao đời sống người dân; làm tốt công tác bảo vệ môi trường... Chợ Lách phấn đấu trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển mạnh, bền vững của xứ dừa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đang bắt đầu mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Australia.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đang bắt đầu mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Australia.

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, còn 23.200 VND/USD
Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, còn 23.200 VND/USD

VOV.VN - Sáng nay (31/8), tỷ giá ngoại tệ được các ngân hàng thương mại niêm yết phổ biến ở quanh mức 23.060 - 23.270 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, còn 23.200 VND/USD

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, còn 23.200 VND/USD

VOV.VN - Sáng nay (31/8), tỷ giá ngoại tệ được các ngân hàng thương mại niêm yết phổ biến ở quanh mức 23.060 - 23.270 VND/USD.

Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần
Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần

VOV.VN - Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ, niêm yết ở mức 56,00 – 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần

VOV.VN - Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước tiếp tục tăng nhẹ, niêm yết ở mức 56,00 – 56,95 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).