Thủ tướng chỉ đạo ngành Công thương đảm bảo cân đối điện, xăng, dầu...

VOV.VN -Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Công thương đảm bảo cân đối điện, xăng dầu, than gắn với đẩy mạnh sản xuất công nghiệp.

Chiều 2/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt ngành Công thương về tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại từ đầu năm đến nay và chỉ đạo các biện pháp trọng tâm của toàn ngành trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Công thương

Theo báo cáo của Bộ Công thương, từ đầu năm đến nay, tăng trưởng sản xuất công nghiệp cao hơn cùng kỳ năm ngoái với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7 %, trong đó sản xuất và phân phối điện tăng trưởng trên 11%. Tuy nhiên, giá trị gia tăng một số ngành như dệt may, da giầy, lắp ráp ô tô, điện tử chưa được cải thiện nhiều và chủ yếu vẫn thực hiện theo hình thức gia công, lắp ráp. Theo đánh giá chung, các doanh nghiệp vẫn chưa chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước nên kim ngạch nhập khẩu mặt hàng đầu vào cho sản xuất vẫn còn cao. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã giảm nhưng các sản phẩm phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phục vụ dân sinh vẫn ở mức cao.

Hoạt động thương mại tăng cả quy mô và tốc độ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng qua có tốc độ cao hơn nhập khẩu, đạt gần 110 tỷ USD, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm ngoái và cả nước đã có 21 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Trong số các nhóm hàng xuất khẩu, thì công nghiệp chế biến chiếm phần lớn tỷ trọng xuất khẩu trong 9 tháng qua và tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Bộ Công thương và lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty trực thuộc bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành cũng như các nhiệm vụ, biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ cùng các kết quả đạt được khá toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực của toàn ngành công thương từ đầu năm đến nay, nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng cao và tiếp tục xuất siêu,… góp phần hoàn thành khả thi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành trong cả năm nay. Bộ Công thương cũng đã làm tốt công tác quản lý nhà nước, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch gắn với tích cực mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước.   


Với yêu cầu phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo ngành công thương tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát ban hành các cơ chế, chính sách, cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể trong các lĩnh vực được giao, nhất là trong tiếp cận điện năng; ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại; khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ…. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cụ thể để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút mạnh đầu tư và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là điện, xăng dầu gắn với chất lượng và than.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Cái gốc muốn tăng trưởng là sản xuất kinh doanh. Hiện chúng ta đã đạt chỉ số công nghiệp 6,7% rồi thì muốn tăng trên 7%  phải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bây giờ Bộ quản lý, đại diện chủ sở hữu một số cân đối lớn của nền kinh tế phải bảo đảm, một là điện không để thiếu, thứ hai là xăng dầu ổn định và đảm bảo chất lượng và thứ 3 là đảm bảo than… Bảo đảm cân đối tốt, điện, than xăng dầu không để mất ổn định theo hướng kinh tế thị trường công khai minh bạch, không bao cấp tràn lan như cơ chế cũ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh các tập đoàn, tổng công ty và toàn ngành để đảm bảo kết quả tăng trưởng công nghiệp cao nhất”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu lãnh đạo Bộ Công thương tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trước hết, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ đã có đề án được phê duyệt không nói và làm theo kiểu chung chung, mà phải có đề án, kế hoạch cụ thể và thời gian thực hiện rõ ràng để có được công nghệ cao hơn, giảm dần gia công, lắp ráp, nâng cao năng suất lao động, đổi mới mô hình quản trị…

Bộ Công thương tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, nhất là khuyến khích người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với đấu tranh kiên quyết với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ sản xuất trong nước. Cùng với khai thác tối đa các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, Bộ Công thương đẩy nhanh tiến độ đàm phán và sớm ký kết các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đồng thời đấu tranh với các rào cản thương mại quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Bộ Công thương tiếp tục tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng phục vụ, thủ tục nào gây cản trở, thủ tục nào là rào cản thuộc lĩnh vực, thẩm quyền của bộ công thương thì phải kiên quyết cải cách, cắt bỏ để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu qui mô lớn trên biển
Thanh Hóa: Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu qui mô lớn trên biển

VOV.VN - Các đối tượng đã nhiều lần vận chuyển, buôn lậu xăng dầu để kiếm lời với số lượng lớn.

Thanh Hóa: Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu qui mô lớn trên biển

Thanh Hóa: Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu qui mô lớn trên biển

VOV.VN - Các đối tượng đã nhiều lần vận chuyển, buôn lậu xăng dầu để kiếm lời với số lượng lớn.

Lắp bể chứa xăng dầu theo công nghệ mới, có khả thi?
Lắp bể chứa xăng dầu theo công nghệ mới, có khả thi?

VOV.VN - Dự án lắp đặt bể chứa xăng dầu 2 lớp có trị giá khoảng 100 triệu Yên, nằm trong khuôn khổ vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Lắp bể chứa xăng dầu theo công nghệ mới, có khả thi?

Lắp bể chứa xăng dầu theo công nghệ mới, có khả thi?

VOV.VN - Dự án lắp đặt bể chứa xăng dầu 2 lớp có trị giá khoảng 100 triệu Yên, nằm trong khuôn khổ vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Nên xem xét dừng ưu đãi cho Metro
Thứ trưởng Bộ Công Thương: Nên xem xét dừng ưu đãi cho Metro

VOV.VN - “Metro được ưu đãi bao nhiêu năm tháng thì chúng ta chấm dứt ở đó, dù ai là chủ mới cũng chỉ dừng ở đó thôi”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Nên xem xét dừng ưu đãi cho Metro

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Nên xem xét dừng ưu đãi cho Metro

VOV.VN - “Metro được ưu đãi bao nhiêu năm tháng thì chúng ta chấm dứt ở đó, dù ai là chủ mới cũng chỉ dừng ở đó thôi”.

Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay
Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định điều này khi trả lời báo chí về clip nghi vấn cán bộ ngành công thương nhận tiền của doanh nghiệp.

Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay

Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định điều này khi trả lời báo chí về clip nghi vấn cán bộ ngành công thương nhận tiền của doanh nghiệp.

Đại lý bán lẻ sẽ có nhiều mức giá xăng dầu?
Đại lý bán lẻ sẽ có nhiều mức giá xăng dầu?

VOV.VN - Từ ngày 1/11/2014, Nghị định 83/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thay thế Nghị định 84/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Đại lý bán lẻ sẽ có nhiều mức giá xăng dầu?

Đại lý bán lẻ sẽ có nhiều mức giá xăng dầu?

VOV.VN - Từ ngày 1/11/2014, Nghị định 83/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thay thế Nghị định 84/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương xử lý vụ cán bộ bị nghi nhận “tiền lót tay“
Bộ Công Thương xử lý vụ cán bộ bị nghi nhận “tiền lót tay“

VOV.VN -Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cảm ơn Báo Điện tử VOV đã phản ánh thông tin về vụ việc...

Bộ Công Thương xử lý vụ cán bộ bị nghi nhận “tiền lót tay“

Bộ Công Thương xử lý vụ cán bộ bị nghi nhận “tiền lót tay“

VOV.VN -Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cảm ơn Báo Điện tử VOV đã phản ánh thông tin về vụ việc...

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu
Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu

VOV.VN - 8 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 187 tỷ đồng, tổng số thu nộp ngân sách gần 260 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu

VOV.VN - 8 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 187 tỷ đồng, tổng số thu nộp ngân sách gần 260 tỷ đồng.

Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn
Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn

Thủ tướng ấn nút đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn

VOV.VN - Dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam
Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam

Thỏa thuận này nhằm giúp các tập đoàn năng lượng Việt Nam có thể quản lý tốt hơn nhu cầu sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm.

Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam

Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam

Thỏa thuận này nhằm giúp các tập đoàn năng lượng Việt Nam có thể quản lý tốt hơn nhu cầu sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm.

Bình Dương vận hành nhà máy nước sạch 50.000m3 một ngày đêm
Bình Dương vận hành nhà máy nước sạch 50.000m3 một ngày đêm

Tổng mức đầu tư của công trình trên 440 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, do Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương đầu tư.

Bình Dương vận hành nhà máy nước sạch 50.000m3 một ngày đêm

Bình Dương vận hành nhà máy nước sạch 50.000m3 một ngày đêm

Tổng mức đầu tư của công trình trên 440 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, do Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương đầu tư.

Từ ngày 1/10, Hà Nội sẽ tăng giá nước sạch
Từ ngày 1/10, Hà Nội sẽ tăng giá nước sạch

VOV.VN - Theo đó, giá nước sạch dùng trong sinh hoạt của hộ gia đình và các cơ quan, doanh nghiệp sẽ đồng loạt tăng gần 1.000 đồng/m3.

Từ ngày 1/10, Hà Nội sẽ tăng giá nước sạch

Từ ngày 1/10, Hà Nội sẽ tăng giá nước sạch

VOV.VN - Theo đó, giá nước sạch dùng trong sinh hoạt của hộ gia đình và các cơ quan, doanh nghiệp sẽ đồng loạt tăng gần 1.000 đồng/m3.

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn
Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

VOV.VN -Có điện lưới quốc gia, ngoài thoả mong ước được sử dụng những thiết bị thiết yếu, bà con còn hiện thực hoá ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

VOV.VN -Có điện lưới quốc gia, ngoài thoả mong ước được sử dụng những thiết bị thiết yếu, bà con còn hiện thực hoá ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn