Thủ tướng chỉ đạo tổ chức 2 tọa đàm về thành tựu của Việt Nam năm 2017

VOV.VN - Thủ tướng vừa chỉ đạo về việc tổ chức Tọa đàm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam năm 2017.

Để đẩy mạnh công tác truyền thông về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Tọa đàm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2017 và phương hướng điều hành kinh tế - xã hội năm 2018 của Chính phủ trong tuần đầu tháng 1/2018, có sự tham gia của đại diện một số tổ chức tài chính và Diễn đàn quốc tế (WB, IMF, ADB, WEF), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2017 Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh minh họa: KT)
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt nội dung Tọa đàm, trong đó lưu ý tác động của các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm qua và việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, minh bạch, hành động góp phần vào sự tăng hạng của các chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh (DB/WB), năng lực cạnh tranh (GCI/WEF), đổi mới sáng tạo (GII)... và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng năm 2018.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông về thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Tọa đàm về thành tựu đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam năm 2017; phát sóng trên VTV trong tuần đầu tháng 1/2018.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham gia Tọa đàm.

Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị nội dung phục vụ Tọa đàm, tập trung vào các thành tựu nổi bật về đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2017, định hướng năm 2018; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế năm 2017 đã góp phần quan trọng giữ gìn môi trường hòa bình cho phát triển, nâng tầm Việt Nam cả về vị thế quốc tế và đi vào chiều sâu, hiệu quả trong quan hệ quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí truyền tải thông tin về 2 buổi Tọa đàm trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam
Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, khai thác khoáng sản, đặc biệt là dầu thô, không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam.

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, khai thác khoáng sản, đặc biệt là dầu thô, không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam.

Chuyên gia ‘mổ xẻ’ động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Chuyên gia ‘mổ xẻ’ động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Hội thảo “Kinh tế Việt Nam – động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy” được tổ chức sáng 15/11 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Chuyên gia ‘mổ xẻ’ động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Chuyên gia ‘mổ xẻ’ động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Hội thảo “Kinh tế Việt Nam – động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy” được tổ chức sáng 15/11 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Khu vực kinh tế tư nhân - “chìa khóa” tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Khu vực kinh tế tư nhân - “chìa khóa” tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Các chuyên gia trong nước và FinanceAsia đều khẳng định chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nằm rất nhiều ở khu vực kinh tế tư nhân. 

Khu vực kinh tế tư nhân - “chìa khóa” tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Khu vực kinh tế tư nhân - “chìa khóa” tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Các chuyên gia trong nước và FinanceAsia đều khẳng định chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nằm rất nhiều ở khu vực kinh tế tư nhân. 

GDP năm 2017 tăng 6,81%, vượt mọi dự báo
GDP năm 2017 tăng 6,81%, vượt mọi dự báo

VOV.VN - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2017 tăng 6,81%, vượt mọi dự báo và đạt mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

GDP năm 2017 tăng 6,81%, vượt mọi dự báo

GDP năm 2017 tăng 6,81%, vượt mọi dự báo

VOV.VN - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2017 tăng 6,81%, vượt mọi dự báo và đạt mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây.

Việt Nam thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2017
Việt Nam thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2017

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, 2017 được coi là năm thành công trong kiểm soát lạm phát, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.

Việt Nam thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2017

Việt Nam thành công trong kiểm soát lạm phát năm 2017

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, 2017 được coi là năm thành công trong kiểm soát lạm phát, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra.