Thủ tướng yêu cầu PVN phải thoái vốn ngoài ngành

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và nhiệm vụ 2014 của PVN.

Sáng nay (15/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trước hết cần tập trung đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí nhằm khai thác tiềm năng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khẳng định chủ quyền quốc gia.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị: Năm 2013, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chính phủ giao, nhất là tích cực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí được 36 triệu tấn quy dầu và 9,75 tỷ m3 sản lượng khí; phát hiện 5 dầu khí mới và sản lượng đạm cũng đạt 1,6 triệu tấn.

Tổng doanh thu của Tập đoàn trong năm qua về đích trước kế hoạch với trên 762.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 195.000 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 63.000 tỷ đồng. Trong năm qua, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 42 công trình, trong đó có nhiều công trình trọng điểm quốc gia như: 9 mỏ/công trình dầu khí mới, thủy điện Hủa Na, chân đế giàn Thỏ Trắng…

Các tham luận tại hội nghị nêu nhiều biện pháp nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 mà Chính phủ giao; tháo gỡ khó khăn kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các công trình dầu khí; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực biển Đông nhằm tăng cường sự hiện diện, khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong năm qua đã nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, nhất là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giữ vững chủ quyền quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô…


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phát huy những thành quả tích cực đã đạt được; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém để trở thành tập đoàn hàng đầu không chỉ của quốc gia mà còn sánh vai trong khu vực và thế giới. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả 5 lĩnh vực chủ yếu được giao mà trước hết là xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tính toán tăng cường trữ lượng khí để sản xuất điện, đồng thời kết thúc đàm phán với các đối tác để bổ sung trữ lượng khí nhằm đảm bảo năng lượng cho đất nước. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thực hiện quyết liệt 3 đột phá về quản lý, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, trong đó kiểm soát các dự án lọc hóa dầu nhằm khai thác tối đa năng suất và hiệu quả; tập trung kiểm soát đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình phát triển điện năng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các loại hình dịch vụ gắn với tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tính toán cụ thể lại chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ lĩnh vực nào là công ích, lĩnh vực nào là kinh doanh gắn với xây dựng chiến lược phát triển tập đoàn có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn phải có chất lượng và hiệu quả hơn mà trọng tâm là đẩy nhanh cổ phần hóa các đơn vị, thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành; đồng thời kiện toàn bộ máy và năng lực quản trị; quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho Viện dầu khí Việt Nam và Huân chương lao động cho các tập thể và cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có những thành tích xuất sắc trong năm 2013. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên Báo Năng lượng Mới – PetroTimes./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PVN báo lãi 38,2 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng
PVN báo lãi 38,2 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng

VOV.VN -PVN ước đạt doanh thu cả năm 732.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 170 ngàn tỷ đồng, tăng 114,5% kế hoạch.

PVN báo lãi 38,2 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng

PVN báo lãi 38,2 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng

VOV.VN -PVN ước đạt doanh thu cả năm 732.000 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 170 ngàn tỷ đồng, tăng 114,5% kế hoạch.

PVN phản đối siêu dự án 27 tỉ USD
PVN phản đối siêu dự án 27 tỉ USD

Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội đang được UBND tỉnh Bình Định ráo riết trao đổi với nhà đầu tư trong khi còn nhiều lo ngại.

PVN phản đối siêu dự án 27 tỉ USD

PVN phản đối siêu dự án 27 tỉ USD

Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội đang được UBND tỉnh Bình Định ráo riết trao đổi với nhà đầu tư trong khi còn nhiều lo ngại.

Sẽ kiểm tra hợp tác chiến lược của PVN - EVN và TKV
Sẽ kiểm tra hợp tác chiến lược của PVN - EVN và TKV

(VOV) -Thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Công thương cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều 6/5 tại Hà Nội.

Sẽ kiểm tra hợp tác chiến lược của PVN - EVN và TKV

Sẽ kiểm tra hợp tác chiến lược của PVN - EVN và TKV

(VOV) -Thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Công thương cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều 6/5 tại Hà Nội.

PVN đang cân nhắc thời điểm thoái vốn khỏi bất động sản
PVN đang cân nhắc thời điểm thoái vốn khỏi bất động sản

(VOV) -Đến 2015, PVN sẽ thoái hoàn toàn vốn khỏi công ty tài chính

PVN đang cân nhắc thời điểm thoái vốn khỏi bất động sản

PVN đang cân nhắc thời điểm thoái vốn khỏi bất động sản

(VOV) -Đến 2015, PVN sẽ thoái hoàn toàn vốn khỏi công ty tài chính

PVN có vốn điều lệ hơn 177.628 tỷ đồng
PVN có vốn điều lệ hơn 177.628 tỷ đồng

VOV.VN-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

PVN có vốn điều lệ hơn 177.628 tỷ đồng

PVN có vốn điều lệ hơn 177.628 tỷ đồng

VOV.VN-Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất
PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất

(VOV) -Tập đoàn đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước 82,8 nghìn tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 6 tháng

PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất

PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất

(VOV) -Tập đoàn đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước 82,8 nghìn tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 6 tháng

PVN báo lãi 62,8 nghìn tỷ đồng trước thuế
PVN báo lãi 62,8 nghìn tỷ đồng trước thuế

VOV.VN -Tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 50 ngày, đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm

PVN báo lãi 62,8 nghìn tỷ đồng trước thuế

PVN báo lãi 62,8 nghìn tỷ đồng trước thuế

VOV.VN -Tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước kế hoạch 50 ngày, đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm