Thừa Thiên Huế: Hàng trăm hecta lúa chờ dự án thủy lợi

VOV.VN - Hàng trăm hecta lúa và đất nông nghiệp tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, “khát” nước đã nhiều năm nay, trong khi ngay bên cạnh công trình tưới tiêu kênh mương nội đồng thi công 5 năm vẫn chưa hoàn thành.

Vụ đông xuân vừa qua, gia đình ông Mai Bá Một, ở thôn Vĩnh Trình, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tiếp tục bỏ hoang hơn 3 sào ruộng lúa. Nguyên nhân do sản xuất không hiệu quả, nguồn nước tưới chủ yếu dựa vào tự nhiên vì khu vực sản xuất nằm xa sông Đại Giang, không chủ động được nguồn nước.

“Đồng ruộng này khô hạn từ xa xưa đến giờ, ruộng hoàn toàn phụ thuộc thiên nhiên, chỉ làm được một vụ. Nhưng mà giờ được nhà nước ưu đãi cho nhân dân có đường nước ra. Dân rất phấn khởi mà đợi lâu quá. Bây giờ tiến độ quá chậm, người dân rất mong muốn nhà nước quan tâm để cho nhân dân được hưởng lợi”, ông Mai Bá Một, ở thôn Viễn Trình, xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nói.

Nhiều năm nay, hơn 150 ha trồng lúa của người dân ở 2 thôn Lương Viện, Viễn Trình thiếu nước tưới tiêu, sản xuất phải nhờ vào nguồn nước tự nhiên. Ruộng chỉ sản xuất một vụ, vụ hè thu thường bỏ hoang, gây nhiều khó khăn cho đời sống nông dân. Năm 2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa, nhằm “giải cứu” hơn 216 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 1 nửa diện tíc trồng lúa.

Dự án có tổng kinh phí gần 32,7 tỷ đồng do Ban Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công năm 2016. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện hoàn toàn nguồn nước tưới tiêu bằng việc xây dựng kênh dẫn nước từ sông Đại Giang, hệ thống đầu mối trạm bơm, qua công trình trên tuyến, với tổng chiều dài hơn 7km bao gồm các nhánh rẽ. Với dự án này, trên 216 ha chuyên canh cây lúa và hoa màu được canh tác, từ 1 vụ lên 2 vụ/năm.

 Khi được thông tin có mương nước dân Lương Viện, Vĩnh Trình rất mừng. Thế nhưng, tiến độ lúc đầu thì nói trong vòng cỡ 2 năm là xong, mà giờ tiến độ làm quá chậm. Dân đề nghị với Nhà nước làm sao đó, xúc tiến vốn cho nhanh, để công trình sớm đưa vào hoạt động”, ông Huỳnh Công Trai, người dân ở thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị.

Dự án hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa gồm 3 gói thầu xây lắp: Gói thầu 1 gồm tuyến dẫn dài 3.500m và trạm bơm, đã thi công hoàn thành vào tháng 8/2019. Gói thầu số 2 gồm tuyến kênh chính dài gần 1.260m và các công trình trên tuyến; thi công hoàn thành vào tháng 12/2020. Gói thầu số 3, gồm tuyến kênh nhánh 1, nhánh 2 dài 3.890 m và các công trình trên tuyến, hiện đang triển khai thi công, theo kế hoạch sẽ hoàn thành năm nay. Tuy nhiên. đến nay công trình đang chậm tiến độ.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, ông Đặng Ngọc Quốc An, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, gói thầu số 3, mới thi công được 45% khối lượng, do vướng mắc giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của công trình. Thời gian đến đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, vận động các hộ dân còn lại di dời để có mặt bằng thi công.

“Dự án chậm là do vấn đề nguồn vốn, hiện phân bố nguồn vốn hằng năm của tỉnh rất ít, dự án phải theo nguồn vốn để thực hiện. Một khó khăn trước đây nữa là năm ngoái thường xuyên mưa bão và thứ 2 nữa ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì chúng tôi không thể họp dân và đi kiểm kê với người dân được. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của hệ thống kênh nhánh còn lại thì đã đạt 95%, tới đây chúng tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành trước 30/9”, ông Đặng Ngọc Quốc An thừa nhận.

Trước tình trạng dự án hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa chậm tiến độ, đồng ruộng thiếu nước tưới, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu địa phương đẩy nhanh công tác đền bù, vận động người dân bàn giao mặt bằng; đơn vị thi công nhận mặt bằng đến đâu thi công đến đó, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống tưới Thanh Lam - Phú Đa.

“Hiện nay, kênh chính và trạm bơm đã làm xong, tuy nhiên, hệ thống kênh nhánh ở nội đồng vẫn đang còn triển khai rất chậm do dich Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng ở khu vực này khá mặt bằng khu vực này khá phức tạp. Chúng tôi tiếp tục có những đôn đốc và tháo gỡ trong giải phóng mặt bằng, khoảng cuối tháng 8 này sẽ hoàn thành. Hệ thống này thống này sẽ cung cấp nước cho vụ đông xuân sang năm tốt hơn, bắt đầu sản xuất 2 vụ cho năm sau”, ông Nguyễn Văn Phương cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ bất cập: Bộ NN&PTNT sẽ báo cáo Thủ tướng những gì?
Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ bất cập: Bộ NN&PTNT sẽ báo cáo Thủ tướng những gì?

VOV.VN - Sau 11 năm triển khai, Dự án Thủy lợi Krông Pách thượng tại tỉnh Đắk Lắk vẫn dang dở và bộc lộ nhiều bất cập, tắc trách.

Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ bất cập: Bộ NN&PTNT sẽ báo cáo Thủ tướng những gì?

Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ bất cập: Bộ NN&PTNT sẽ báo cáo Thủ tướng những gì?

VOV.VN - Sau 11 năm triển khai, Dự án Thủy lợi Krông Pách thượng tại tỉnh Đắk Lắk vẫn dang dở và bộc lộ nhiều bất cập, tắc trách.

Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ: Lãnh đạo địa phương đổ lỗi cho nhau
Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ: Lãnh đạo địa phương đổ lỗi cho nhau

VOV.VN - Dự án Krông Pách thượng chậm sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ, do đó, cần giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành, đơn vị.

Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ: Lãnh đạo địa phương đổ lỗi cho nhau

Dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ: Lãnh đạo địa phương đổ lỗi cho nhau

VOV.VN - Dự án Krông Pách thượng chậm sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ, do đó, cần giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành, đơn vị.

Dân khốn khổ vì thi công Dự án thủy lợi Nà Sản
Dân khốn khổ vì thi công Dự án thủy lợi Nà Sản

VOV.VN -Quá trình thi công dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản chủ đầu tư, đơn vị thi công đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.. của hơn 50 hộ dân bản Mé Mận.

Dân khốn khổ vì thi công Dự án thủy lợi Nà Sản

Dân khốn khổ vì thi công Dự án thủy lợi Nà Sản

VOV.VN -Quá trình thi công dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản chủ đầu tư, đơn vị thi công đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.. của hơn 50 hộ dân bản Mé Mận.