Khánh Hòa:

Thúc đẩy công nghiệp, năng lượng, biến nghị quyết thành động lực tăng trưởng

VOV.VN - Ngay sau khi Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025–2030 được ban hành, UBND tỉnh đã bàn giải pháp phát triển công nghiệp, năng lượng, thể hiện quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực tăng trưởng mới.

 

Công nghiệp và Năng lượng là 2 trong số 4 trụ cột tăng trưởng, được nêu trong nghị quyết 01 của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 33 cụm công nghiệp được quy hoạch, tổng diện tích hơn 1.400 ha nhưng mới có 16 cụm công nghiệp được thành lập, diện tích khoảng 770 ha. Con số này cho thấy công nghiệp Khánh Hòa còn khoảng trống lớn cần lấp đầy. 

Ở lĩnh vực năng lượng, tỉnh đã quy hoạch 60 dự án với tổng công suất hơn 8.525 MW. Tuy nhiên, mới có 14 dự án được chấp thuận, còn tới 46 dự án chưa chọn được nhà đầu tư. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ tring triển khai Nghị quyết 01.

Bàn giải pháp tháo gỡ các nút thắt, đưa công nghiệp và năng lượng thực sự trở thành 2 trụ cột phát triển, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành rà soát tất cả các vấn đề liên quan, như thủ tục, hạ tầng, nhân lực, giải phóng mặt bằng; đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể, ưu tiên các phần việc cấp bách và những dự án có khả năng tạo ra giá trị cao để tập trung triển khai. Các đơn vị phải quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, chủ động đề xuất giải pháp thiết thực, đồng thời chịu trách nhiệm xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, với việc vừa rà soát, vừa kêu gọi đầu tư, tỉnh đang tạo nền tảng để công nghiệp và năng lượng trở thành hai trụ cột tăng trưởng, góp phần đưa kinh tế địa phương bứt phá trong giai đoạn mới."Tỉnh Khánh Hòa đang tập trung xử lý, tháo gỡ các dự án gặp vướng mắc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, gần như đã xử lý triệt để. Chỉ còn một số ít dự án, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ, nhằm khơi thông nguồn lực và đưa các dự án này đóng góp vào tăng trưởng. Khi sáp nhập hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, các dự án cần được rà soát, điều chỉnh và cập nhật cơ sở pháp lý để triển khai thuận lợi”- Ông Hồ Xuân Ninh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thanh tra 83 dự án tại Khánh Hòa
Thanh tra 83 dự án tại Khánh Hòa

VOV.VN - 83 dự án tại tỉnh Khánh Hòa sẽ được thanh tra theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Công tác thanh tra đang được phân công, khẩn trương rà soát hồ sơ để làm rõ những vướng mắc, sai phạm (nếu có), qua đó ngăn ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính, bảo đảm tiến độ kết luận trước ngày 15/9.

Thanh tra 83 dự án tại Khánh Hòa

Thanh tra 83 dự án tại Khánh Hòa

VOV.VN - 83 dự án tại tỉnh Khánh Hòa sẽ được thanh tra theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Công tác thanh tra đang được phân công, khẩn trương rà soát hồ sơ để làm rõ những vướng mắc, sai phạm (nếu có), qua đó ngăn ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính, bảo đảm tiến độ kết luận trước ngày 15/9.

Khánh Hòa chi 213 tỷ đồng giữ chân nguồn nhân lực sau sáp nhập
Khánh Hòa chi 213 tỷ đồng giữ chân nguồn nhân lực sau sáp nhập

VOV.VN - Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chính sách nhằm giúp cán bộ nhanh chóng ổn định đời sống, yên tâm công tác.

Khánh Hòa chi 213 tỷ đồng giữ chân nguồn nhân lực sau sáp nhập

Khánh Hòa chi 213 tỷ đồng giữ chân nguồn nhân lực sau sáp nhập

VOV.VN - Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chính sách nhằm giúp cán bộ nhanh chóng ổn định đời sống, yên tâm công tác.