Thúc đẩy hội nhập tài chính, minh bạch tài khóa trong APEC

VOV.VN - Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tập trung thúc đẩy hội nhập tài chính, minh bạch tài khóa...

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, sáng nay (20/10), tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

Đây là dịp để các nền kinh tế thành viên APEC đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực tài chính.

Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC đánh giá cao 4 chủ đề trong Tiến trình hợp tác tài chính APEC năm 2017 mà Việt Nam đã đề xuất, bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Chống xói mòn thuế và chuyển lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai và Tài chính bao trùm. Trong suốt năm qua, với vai trò chủ trì, Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các nền kinh tế, các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị về 4 chủ đề này.

Ông Sebastian Eckardt, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, cả 4 sáng kiến của Việt Nam rõ ràng đều rất quan trọng đối với rất nhiều nền kinh tế APEC. Đặc biệt, chống xói mòn thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) là một chủ đề quan trọng đối với một đất nước đang hội nhập mạnh mẽ, với nhiều công ty đang hoạt động xuyên biên giới. Trong khi đó, tài chính và bảo hiểm rủi ro về thiên tai cũng quan trọng vì Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến môi trường. Đồng thời, đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng cũng không kém phần quan trọng đối với không chỉ Việt Nam mà còn nhiều nền kinh tế khác.

Đại biểu dự hội nghị
Một trong những chủ đề được nhiều đại biểu quan tâm là Tài chính bao trùm. Theo các đại biểu, Tài chính bao trùm cần được chú trọng, vì việc đạt được tài chính bao trùm và đảm bảo người dân và các doanh nghiệp được tiếp cận với nhiều nguồn tài chính sẽ giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế và tăng cường lợi nhuận. Đồng thời, phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng.

Bà Michelle Thesrese Curry, Tổng Giám đốc Quỹ Hợp tác Phát triển Australia kiến nghị: Chính phủ của các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương cần phải đưa ra các khuyến nghị trong việc hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề tài chính. Trong đó, nền tảng của hợp tác trong lĩnh vực tài chính bao trùm nằm trong khuôn khổ hợp tác Hội đồng tư vấn doanh nghiệp (ABAC) và sự hình thành của các khuyến nghị khác thông qua các dự thảo mà chúng tôi đã thảo luận trong suốt 1 năm qua. Điều quan trọng là những khuyến nghị, sự hợp tác chặt chẽ với nhau giữa các ngành công nghiệp, đổi mới, tài chính bao trùm.

Ngoài thảo luận các chủ đề ưu tiên trong hợp tác tài chính, hội nghị cũng cập nhật tình hình triển khai kế hoạch hành động Cebu với 4 trụ cột trọng tâm, bao gồm: Thúc đẩy hội nhập tài chính, Thúc đẩy minh bạch tài khóa và cải cách chính sách, Cải thiện bền vững tài chính... Đồng thời, các thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế APEC sẽ cho ý kiến về bản Tuyên bố chung để trình lên hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 diễn ra vào ngày mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC
Hội nghị Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC

VOV.VN - H&ocirc%3ḅi nghị các Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương sẽ thảo luận 4 chủ đề ưu tiên hợp tác trong năm 2017. 

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC

VOV.VN - H&ocirc%3ḅi nghị các Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương sẽ thảo luận 4 chủ đề ưu tiên hợp tác trong năm 2017. 

Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017
Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 đánh giá cao đóng góp của các nhà tài trợ cho các hoạt động APEC 2017 tại Việt Nam.

Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017

Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 đánh giá cao đóng góp của các nhà tài trợ cho các hoạt động APEC 2017 tại Việt Nam.

Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An
Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An

Những chiếc lồng đèn Hội An, có in logo APEC Việt Nam 2017 và logo tỉnh Quảng Nam sẽ được dành tặng các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017...

Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An

Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An

Những chiếc lồng đèn Hội An, có in logo APEC Việt Nam 2017 và logo tỉnh Quảng Nam sẽ được dành tặng các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017...

Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An
Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An

VOV.VN - 500 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 tổ chức tại thành phố Hội An từ 19-21/10.

Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An

Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An

VOV.VN - 500 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 tổ chức tại thành phố Hội An từ 19-21/10.

Quan chức tài chính cấp cao APEC thảo luận 4 chủ đề ưu tiên
Quan chức tài chính cấp cao APEC thảo luận 4 chủ đề ưu tiên

VOV.VN - Sáng 19/10, tại Hội An, Quảng Nam, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC 2017.

Quan chức tài chính cấp cao APEC thảo luận 4 chủ đề ưu tiên

Quan chức tài chính cấp cao APEC thảo luận 4 chủ đề ưu tiên

VOV.VN - Sáng 19/10, tại Hội An, Quảng Nam, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC 2017.