Thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp quốc gia

VOV.VN - Chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp thứ 3 trong nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Điều này thêm một lần nữa khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song năm 2021 vừa qua, nền kinh tế đón nhận 116.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 43.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên con số gần 160.000.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công, bình quân mỗi tháng trong năm 2021 đã có 13.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong đó khoảng 10.000 doanh nghiệp thành lập mới. Điều này cho thấy nỗ lực tái cấu trúc và thích ứng của khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế, cũng như tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của người dân, doanh nghiệp Việt Nam vô cùng manh mẽ.

“Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 44 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hệ sinh thái khởi nghiệp, Việt Nam xếp hạng 59/100 quốc gia. Hệ sinh thái TP. HCM tăng 46 bậc, xếp vị trí 179; Hà Nội tăng 5 bậc lên vị trí 191. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp thứ 3 trong nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Singapore. Điều này thêm một lần nữa khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo”, ông Phạm Tấn Công nêu rõ.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 phấn đấu là nước đang phát triển có mức thu nhập cao và năm 2045 trở thành nước phát triển với mức thu nhập cao.

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước kỳ vọng mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm hiện thực hoá mục tiêu này.

“Một trong những yêu cầu đặt ra là phải khơi dậy ý chí tự lực tự cường, trong đó phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được xác định là nhiệm vụ đột phá, chiến lược. Ban Kinh tế Trung ương cam kết, phối hợp với Ban, Bộ ngành Trung ương kịp thời có những kiến nghị tham mưu với Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ… về các chủ trương, chính sách để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đức Hiển cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ
Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ

VOV.VN - Bằng việc liên kết với nông dân tạo ra những sản phẩm chất lượng, ngày càng nhiều thanh niên ở tỉnh Đắk Nông đã khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu cho bản thân và cộng đồng.

Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ

Khởi nghiệp thành công nhờ chế biến nông sản hữu cơ

VOV.VN - Bằng việc liên kết với nông dân tạo ra những sản phẩm chất lượng, ngày càng nhiều thanh niên ở tỉnh Đắk Nông đã khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu cho bản thân và cộng đồng.

Nuôi con “ăn chìm, ăn nổi”, nữ đoàn viên khởi nghiệp thành công
Nuôi con “ăn chìm, ăn nổi”, nữ đoàn viên khởi nghiệp thành công

VOV.VN - Khoản thu hàng năm từ xuất bán ốc và ếch của nữ đoàn viên dân tộc Tày đạt hơn 100 trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Nuôi con “ăn chìm, ăn nổi”, nữ đoàn viên khởi nghiệp thành công

Nuôi con “ăn chìm, ăn nổi”, nữ đoàn viên khởi nghiệp thành công

VOV.VN - Khoản thu hàng năm từ xuất bán ốc và ếch của nữ đoàn viên dân tộc Tày đạt hơn 100 trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021
Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021

VOV.VN - Bất chấp dịch bệnh, năm 2021 ghi nhận hơn 1,3 tỷ USD đã được đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (cao nhất từ trước tới nay).

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021

Đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam tăng kỷ lục trong năm 2021

VOV.VN - Bất chấp dịch bệnh, năm 2021 ghi nhận hơn 1,3 tỷ USD đã được đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (cao nhất từ trước tới nay).