Thủy sản nhập từ Nhật không bị kiểm tra chặt về phóng xạ

VOV.VN-Từ ngày 1/9/2013, thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản không bị kiểm tra chặt về dư lượng phóng xạ.

Theo Công văn số 2988 ngày 30/8/2013 của Bộ NN-PTNT gửi Cục Thú y, Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: Từ ngày 1/9/2013, thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản không bị kiểm tra chặt về dư lượng phóng xạ theo Công văn số 966 và Công văn số 1599 của Bộ NN-PTNT.

Thông báo này dựa vào kết quả thực tế kiểm soát dư lượng phóng xạ trong thực phẩm do Cục Thú y và Cục Bảo vệ Thực vật thực hiện trong thời gian qua và thông tin về các biện pháp và kết quả kiểm soát dư lượng phóng xạ trong thực phẩm của phía Nhật Bản cung cấp.

Trước đó, ngày 11/4/2013, VASEP đã gửi Công văn số 66/2013/CV-VASEP đến Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất xuất khẩu. Trong đó có kiến nghị sớm xem xét, đánh giá lại mức độ cần thiết của việc duy trì kiểm soát chất phóng xạ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản và bãi bỏ quy định kiểm soát chất phóng xạ đối với hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu từ Nhật Bản với mục đích sản xuất để gia công hoặc sản xuất xuất khẩu nhằm tăng cường sức cạnh tranh, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.

Bởi vì sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân, trong 2 năm qua cả Nhật Bản và Việt Nam đã áp dụng các biện pháp kiểm soát rất chặt tại cảng và đã có nhiều kết quả tốt, các mối nguy phóng xạ không còn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rau quả nhập khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Rau quả nhập khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

(VOV) -Một số mẫu rau quả nhập từ Trung Quốc còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gồm: khoai tây, cà chua, mận, nho tươi, lựu.

Rau quả nhập khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Rau quả nhập khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

(VOV) -Một số mẫu rau quả nhập từ Trung Quốc còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gồm: khoai tây, cà chua, mận, nho tươi, lựu.

Hơn 50% mẫu rau dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Hơn 50% mẫu rau dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

(VOV) -51,24% mẫu rau phát hiện mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, 47% mẫu rau dư vượt ngưỡng NO3.

Hơn 50% mẫu rau dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Hơn 50% mẫu rau dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

(VOV) -51,24% mẫu rau phát hiện mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, 47% mẫu rau dư vượt ngưỡng NO3.

Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu quá mức ở cà chua, cam
Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu quá mức ở cà chua, cam

Cà chua có tồn dư lượng thuốc trừ sâu quá mức cho phép là do người trồng thu hoạch, mang đi bán quá sớm, không tuân thủ đủ thời gian khi sử dụng thuốc. Còn cam là do lạm dụng nhiều thuốc trừ sâu để bảo quản.

Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu quá mức ở cà chua, cam

Phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu quá mức ở cà chua, cam

Cà chua có tồn dư lượng thuốc trừ sâu quá mức cho phép là do người trồng thu hoạch, mang đi bán quá sớm, không tuân thủ đủ thời gian khi sử dụng thuốc. Còn cam là do lạm dụng nhiều thuốc trừ sâu để bảo quản.

Lê nhập khẩu từ Trung Quốc chứa dư lượng chất cấm
Lê nhập khẩu từ Trung Quốc chứa dư lượng chất cấm

Mẫu lê nhập khẩu từ Trung Quốc chứa dư lượng endosulfan, một hoạt chất đã cấm sử dụng ở Việt Nam

Lê nhập khẩu từ Trung Quốc chứa dư lượng chất cấm

Lê nhập khẩu từ Trung Quốc chứa dư lượng chất cấm

Mẫu lê nhập khẩu từ Trung Quốc chứa dư lượng endosulfan, một hoạt chất đã cấm sử dụng ở Việt Nam

Hơn 11% mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức
Hơn 11% mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức

Đây là kết quả do Bộ Y tế vừa thực hiện theo chương trình kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả tại các chợ đầu mối, siêu thị, vùng sản xuất tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 11% mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức

Hơn 11% mẫu rau có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức

Đây là kết quả do Bộ Y tế vừa thực hiện theo chương trình kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả tại các chợ đầu mối, siêu thị, vùng sản xuất tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.