Thụy Sỹ bán đấu giá viên kim cương trắng khổng lồ

VOV.VN - Ngày 11/5 tới, một viên kim cương trắng nặng tới 228,31 carat, sẽ được bán đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ bởi Nhà đấu giá Christie's với ước tính viên kim cương có thể sẽ thu về tới 30 triệu USD, trong đó một phần tiền thu được sẽ quyên tặng cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Viên kim cương trắng được đặt tên “The Rock”, là viên kim cương lớn nhất từng thấy trong lịch sử thị trường đấu giá, được khai thác ở Nam Phi vào hơn 2 thập kỷ trước. Viên đá có kích thước bằng quả trứng gà, mang hình dáng quả lê, màu trắng, độ tinh khiết VS1.

Ông Max Fawcett – Giám đốc bộ phận trang sức của Christie nhận định: “Viên kim cương hình quả lê 228 carat, đây là viên kim cương lớn nhất từng được GIA (Viện Đá quý Mỹ) chứng nhận trong lịch sử. Đây cũng là viên kim cương không màu lớn nhất từng được đưa ra đấu giá trong lịch sử. Vì vậy, đó thực sự là một thời khắc lịch sử, khi có một viên kim cương trắng nặng hơn 200 carat, hình dáng rất hoàn hảo. Nó là một trong những loại đá quý hiếm nhất từng được bán đấu giá. Ước tính có giá từ 20 - 30 triệu USD”.

Theo Nhà đấu giá Christie's, The Rock sẽ gia nhập hàng ngũ huyền thoại những loại đá quý tốt nhất từng được bán tại các phòng đấu giá toàn cầu của Christie's trong hơn 250 năm qua. Các chuyên gia cũng nhận định, thị trường kim cương hiện vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Khi thế giới đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhu cầu đối với kim cương và trang sức sẽ gia tăng.

The Rock được khai thác khoảng 20 năm trước ở Nam Phi nhưng đến bây giờ mới được bán đấu giá công khai. The Rock đã được ra mắt tại Christie’s Dubai từ ngày 26 - 29/3 trước khi di chuyển đến Đài Loan và New York. Sau đó, viên kim cương đặc biệt này sẽ được trưng bày trước công chúng trong Tuần lễ đồ xa xỉ của Christie's kéo dài từ ngày 6 đến 11/5 tại khách sạn Four Seasons ở Geneva.

Kỷ lục đấu giá trước đó cho viên kim cương trắng lớn nhất là viên đá có trọng lượng 163,41 carat được bán với giá 33,7 triệu USD tại Geneva tháng 11/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng chế nộp thuế với hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm
Cưỡng chế nộp thuế với hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Đến ngày 5/5, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền.

Cưỡng chế nộp thuế với hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Cưỡng chế nộp thuế với hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Đến ngày 5/5, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm là Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega vẫn chưa nộp tiền.

Giới đầu cơ dùng mọi chiêu trò thổi giá nhà, giá đất
Giới đầu cơ dùng mọi chiêu trò thổi giá nhà, giá đất

VOV.VN - Một căn nhà 52m2 ở phố Nguyễn Khoái (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau khi qua tay 3 nhà đầu tư, giá đã bị đẩy lên gần 1 tỷ đồng chỉ trong vòng một tháng.

Giới đầu cơ dùng mọi chiêu trò thổi giá nhà, giá đất

Giới đầu cơ dùng mọi chiêu trò thổi giá nhà, giá đất

VOV.VN - Một căn nhà 52m2 ở phố Nguyễn Khoái (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau khi qua tay 3 nhà đầu tư, giá đã bị đẩy lên gần 1 tỷ đồng chỉ trong vòng một tháng.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ phiên đầu tuần
Giá vàng trong nước giảm nhẹ phiên đầu tuần

VOV.VN - Đầu phiên giao dịch 9/5, giá vàng SJC cùng giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 697 – 70,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng trong nước giảm nhẹ phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước giảm nhẹ phiên đầu tuần

VOV.VN - Đầu phiên giao dịch 9/5, giá vàng SJC cùng giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 697 – 70,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).